Bắt chồng chém chết vợ: Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

Bắt chồng chém chết vợ: Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

Thứ 3, 26/07/2016 | 05:49
0
Hai vợ chồng quyết định ly hôn giả để người vợ tiếp tục đi lao động nhưng cuộc ly hôn từ giả biến thành thật dẫn đến hậu quả đau lòng về sau.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh trong bài viết “ Điều tra vụ chồng chém chết vợ cũ rồi gọi điện cho các con về làm ma ”, hiện công an huyện Sông Lô, công an tỉnh Vĩnh Phúc đang vào cuộc điều tra vụ án.

Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Ngọc Quang (SN 1967, trú tại thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc). Nạn nhân là vợ cũ của y, chị Đỗ Thị L. (SN 1974, trú cùng địa phương).

Từ khi xảy ra vụ án, câu chuyện chồng ra tay sát hại vợ cũ ngay tại vườn nhà trở thành đề tài bàn tàn xôn xao của không chỉ người dân thôn Yên Tĩnh mà của cả xã Đồng Thịnh.

Pháp luật - Bắt chồng chém chết vợ: Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

Mâu thuẫn dồn nén từ lâu, nay bùng phát khiến Quang ra tay hại vợ.

Một số người biết chuyện cho biết, trước đây chị L. có thời gian đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Quang ở nhà nuôi hai con ăn học và dành dụm tiền vợ gửi về để xây dựng nhà cửa. Nhờ số tiền vợ gửi về cùng với chi tiêu tiết kiệm, một ngôi nhà năm gian bề thế được xây trong niềm vui của gia đình hai bên nội ngoại.

Thế rồi L. về nước, vợ chồng vui vẻ cùng nhau xây dựng tổ ấm. Niềm vui đoàn tụ chưa được bao lâu, L. lại muốn tiếp tục đi xuất khẩu lao động.

Để thuận tiện, L. bàn với chồng ly hôn giả nhằm hoàn thiện giấy tờ sang Đài Loan làm việc. Thế nhưng khi tòa giải quyết ly hôn, việc xuất khẩu lao động bị trục trặc dẫn đến câu chuyện ly hôn giả thành thật. Nhiều người dân làng đàm tiếu dị nghị.

Con cả theo bố, cậu em theo mẹ. Chị L. dẫn theo mẹ đẻ cùng con trai vào miền Nam sống. Thi thoảng chị về xã Đồng Thịnh thăm người thân và xem nhà cửa.

Trước đây, hai vợ chồng L. được gia đình cho hai mảnh đất gần nhau. Khi lấy nhau, hai người tiến hành gộp thửa và xây dựng nhà cửa trên đó. Sau khi tòa xử ly hôn, căn nhà được chia đôi, L. để cho chồng sử dụng, thi thoảng về và ở dưới nhà ngang.

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.