Bắt đối tượng đâm thương vong 2 người vì không gặp được con nợ

Bắt đối tượng đâm thương vong 2 người vì không gặp được con nợ

Thứ 3, 06/03/2018 | 19:55
0
Không gặp được con nợ, nam thanh niên lạ mặt cự cãi rồi rút dao, đâm nhiều nhát khiến một người tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân vào can ngăn cũng bị đối tượng hành hung phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 6/3, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, khoảng 14h chiều cùng ngày, một vụ án mạng xảy ra tại ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo thông tin ban đầu, một thanh niên đã xông vào quán cà phê ven QL1A rồi dùng dao đâm chết 1 người và làm 1 người khác bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, một thanh niên chạy xe máy hướng từ TP.HCM về TP.Tân An, tỉnh Long An. Khi đến quán nước của ông B.M. (ấp 3, xã Nhựt Chánh) nằm ven QL1A, thanh niên này xuống xe rồi xông vào quán, rút dao đâm nhiều nhát vào người anh H.H.O. (SN 1980, ngụ ấp 3, xã Nhựt Chánh), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thông tin bước đầu về nguyên nhân vụ việc, báo Long An dẫn lời các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, nhóm thanh niên đến quán để gặp một tiếp viên lấy tiền lãi cho vay. Thế nhưng chủ quán cho biết, nhân viên này không có mặt ở quán.

Bắt đối tượng đâm thương vong 2 người vì không gặp được con nợ

Hiện trường vụ nam thanh niên đâm thương vong 2 người vì không gặp được con nợ (Ảnh: Báo Long An).

Không gặp được con nợ, nhóm thanh niên xảy ra cự cãi với chủ quán. Lúc này, anh H.H.O. từ trong quán bước ra nói chuyện. Tức giận, một nam thanh niên trong nhóm trên đã rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát trúng vùng ngực và bụng khiến anh O. tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục dùng hung khí tấn công, đâm bị thương anh H.V.Đ. (SN 1987, ngụ tỉnh Tiền Giang) khi anh này chạy vào can ngăn vụ việc.

Cũng theo báo Long An, phát hiện em trai bị đâm tử vong, anh H.V.M. (anh ruột anh O.) tri hô người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thấy vậy, các đối tượng gây án lập tức lên xe trốn chạy.

Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, phát hiện các đối tượng định tẩu thoát, người dân địa phương kịp thời lao đến khống chế một đối tượng, giao cho Công an huyện Bến Lức.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Thái Nguyên: Điều tra vụ nam sinh sát hại người yêu tại phòng trọ

Thứ 3, 06/03/2018 | 19:21
Sau khi xảy ra mâu thuẫn , Triệu V. bất ngờ dùng búa sát hại bạn gái.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An: “Người buộc cô giáo quỳ xin lỗi không phải hội viên Hội Luật gia”

Thứ 3, 06/03/2018 | 16:39
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An khẳng định: “Không có chức danh Thư ký Hội Luật gia ở cấp huyện. Người buộc cô giáo quỳ xin lỗi cũng không phải là hội viên Hội Luật gia tỉnh Long An”.

Nhật Bản ấn định ngày xét xử nghi phạm sát hại bé gái người Việt

Thứ 3, 06/03/2018 | 11:19
Phiên tòa xét xử nghi phạm sát hại bé Nhật L., Yasumasa Shibuya sẽ bắt đầu vào ngày 4/6, hơn một năm sau ngày án mạng xảy ra.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.