Bắt được

Bắt được "nhân tố bí ẩn" tham gia đường dây đưa 200 người vượt biên

Thứ 7, 01/05/2021 | 19:00
0
Đối tượng đặc biệt này từng được tham gia vào Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cùng lực lượng Biên phòng.

Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) gây xôn xao trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Lý Chừ (dân tộc Mông, 33 tuổi, ở thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu).

Lý Chừ giữ chức thôn đội trưởng từ năm 2016, từng tham gia vào Tổ tuần tra, kiểm soát phòng - chống dịch Covid-19 cùng lực lượng Biên phòng.

An ninh - Hình sự - Bắt được 'nhân tố bí ẩn' tham gia đường dây đưa 200 người vượt biên

Lý Chừ trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ án.

Quá trình điều tra, thực nghiệm hiện trường cho thấy, mỗi lần có người cần qua biên giới, Lý Chừ sẽ đi trước dò đường, cảnh giới.

Mỗi lần đưa người vượt biên trót lọt, Giàng Mỉ- đối tượng cầm đầu đường dây trả cho Lý Chừ và 2 người liên quan từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/trường hợp.

Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, Lý Chừ biết cách đưa nhóm người vượt biên bằng những con đường hiểm trở như vượt biên chui qua ống cống, luồn qua những nương ngô rồi theo lối mòn trên nương chuối, dứa để qua mắt bộ đội biên phòng.

Lý Chừ không những không giữ chữ tín, hoàn thành trách nhiệm cao cả được giao mà còn lợi dụng chức vụ để làm nội gián, tiếp tay cho Giàng Mỉ.

Trong số nhóm đối tượng bị bắt giữ, công an còn xác định được Vũ Minh Toàn (tên thường gọi là Bin, SN 1998, trú tại xã Minh Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) - là đối tượng cầm đầu bên phía Trung Quốc và Giàng Mỉ (SN 1990, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cầm đầu tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép tại Việt Nam.

An ninh - Hình sự - Bắt được 'nhân tố bí ẩn' tham gia đường dây đưa 200 người vượt biên (Hình 2).

Đối tượng Vũ Minh Toàn tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát).

An ninh - Hình sự - Bắt được 'nhân tố bí ẩn' tham gia đường dây đưa 200 người vượt biên (Hình 3).

Đối tượng Giàng Mỉ, cầm đầu đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép cho gần 200 đối tượng tại tỉnh biên giới Lào Cai (Ảnh công an tỉnh Lào Cai).

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận để đưa người qua biên giới trái phép, Giàng Mỉ liên hệ với Toàn qua Wechat để thuê người sắp xếp, đón đưa người vượt biên trái phép đến địa điểm giáp biên giới nhằm thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Mỗi lần tiếp nhận khách thành công, Toàn trả cho Mỉ 3 triệu đồng/người.

Theo thông tin thu thập được về đối tượng, lực lượng chức năng cho hay, Giàng Mỉ lấy chồng năm 2009 ở Cao Sơn (Mường Khương). Từ năm 2010 - 2018 tham gia công tác ở Hội phụ nữ địa phương. Cuối năm 2018, vợ chồng Mỉ chuyển khẩu về Bản Lầu, làm ăn buôn bán qua lại Trung Quốc.

Ngày 11/01/2020, Mỉ bị Công an Yên Bái bắt về tội vận chuyển trái phép 1,1 tấn pháo. Đến ngày 7/6/2020, Mỉ lại bị Đồn Biên phòng Bản Lầu bắt quả tang vận chuyển trái phép hàng lậu mỹ phẩm, vụ án sau đó bị khởi tố.

Lời khai ban đầu cho thấy, Mỉ cùng với Vũ Minh Toàn và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 90 vụ, đưa đường thành công hơn 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới chỉ trong vòng 1 năm.

Trước đó, ngày 13/4, đội An ninh Công an thành phố Lào Cai phối hợp với cục Cảnh sát Giao thông đường bộ phát hiện đối tượng Bùi Thị Ngọc ( sinh năm 1995) trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương ( tỉnh Nghệ An) có hành vi vượt biên trái phép qua biên giới thuộc địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận được 1 nhóm đối tượng đưa sang Trung Quốc để hành nghề mại dâm, với giá 12 triệu đồng/lượt dẫn đường.

Khi Bùi Thị Ngọc sang Trung Quốc được 7 ngày, Ngọc lại thuê các đối tượng dẫn mình nhập cảnh trái phép về Việt Nam, thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra qua lời khai của "bóng hồng" này, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, chủ yếu đưa người lao động, kinh doanh, hoạt động mại dâm từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Ngày 20/4/2021, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Công an xã Bản Lầu triệu tập các đối tượng có liên quan là Giàng Mỉ (SN 1990), Hoàng Sang (SN 2001), Thào Thành (SN 2003) và Giàng Nhà (SN 2003) cùng trú tại xã Bản Lầu đến cơ quan công an để phối hợp điều tra làm rõ.

Đến ngày 22/4, cơ quan công an tiếp tục bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây này là Hoàng Sang (SN 1988) và Lý Chừ (SN 1988) đều có hộ khẩu thường trú tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

An ninh - Hình sự - Bắt được 'nhân tố bí ẩn' tham gia đường dây đưa 200 người vượt biên (Hình 4).

Các đối tượng trong đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép bị bắt giữ (Ảnh công an cung cấp).

Các đối tượng khai nhận đã làm thuê cho Giàng Mỉ từ tháng 4/2020 đến nay, mỗi lần đưa thành công, Mỉ trả cho nhóm đối tượng 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng .

Các đối tượng còn khai nhận thêm, đối với những khách từ Trung Quốc về Việt Nam thì chúng sẽ vượt biên sang Trung Quốc đón người về rồi đưa tới thôn Na Nhung, xã Bản Lầu.

Sau đó, người tên Vũ Văn Huân (sinh năm 1994, trú tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai) lái xe taxi tiếp tục vận chuyển. Mỗi lần Huân chở người từ thành phố Lào Cai vào xã Bản Lầu và ngược lại, Mỉ sẽ trả tiền công cho Huân 500.000 đồng.

Đường dây do Vũ Minh Toàn và Giàng Mỉ cầm đầu là đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được triệt phá thành công tại tỉnh Lào Cai.

Hành động đưa người vượt biên trái phép của các đối tượng đã gây nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới.

Hiện Cơ quan điều tra - Công an thành phố Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Minh (Nguồn Infonet/Dân Trí/Tuổi Trẻ/VOV)

 

Chặn đứng nhiều "quái xế" đua xe "mừng" lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 01/05/2021 | 15:25
Liên tiếp trong hai ngày 30/4 và 1/5, CSGT "ráo riết" ra quân xử lý đua xe đánh võng, bốc đầu, làm mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hé lộ nguyên nhân nực cười khiến 2 băng nhóm giang hồ quyết đấu

Thứ 7, 01/05/2021 | 13:40
Chỉ vì chuyện đòi giảm giá lúc đi mừng khai trương quán nhậu mà 2 băng nhóm giang hồ đã hẹn nhau quyết đấu. Sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bắt "bóng hồng" cầm đầu đường dây đưa hàng trăm người xuất - nhập cảnh trái phép

Thứ 7, 24/04/2021 | 08:53
Công an thành phố Lào Cai cùng các đơn vị phối hợp vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đưa hàng trăm người xuất nhập cảnh trái phép.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.