Bắt kẻ dụ dỗ người tình 13 tuổi tống tiền bố mẹ

Bắt kẻ dụ dỗ người tình 13 tuổi tống tiền bố mẹ

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:59
0
Sau khi dụ dỗ ân ái với người tình 13 tuổi, gã phụ hồ tiếp tục dàn cảnh bằng chiêu "bắt cóc, tống tiền" gia đình người tình. Lộ tẩy, gã khai nhận đã có vợ con ở quê, vì túng tiền nên tìm cách dụ dỗ người tình nhí dàn cảnh lừa gia đình.

Dàn cảnh bắt cóc tống tiền

Ngày 2/10, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã bắt được đối tượng nghi bắt cóc tống tiền. Theo thông tin ban đầu đối tượng bị bắt là Mai Văn Linh (SN 1988, ngụ Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Trước đó, rạng sáng ngày 1/10 đội 2 phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an TP.HCM phối hợp cùng công an thị xã Dĩ An đột nhập vào nhà nghỉ A.M.P. (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) bắt được đối tượng tống tiền Linh. Tại hiện trường, công an phát hiện Linh cùng "nạn nhân" Y. đang nằm ngủ cạnh nhau, kế bên là chiếc điện thoại dùng để gọi điện tống tiền nhà người tình. Trước đó, Linh đã dựng lên một màn kịch bắt cóc tống tiền nhằm tống tiền chính gia đình Y..

Pháp luật - Bắt kẻ dụ dỗ người tình 13 tuổi tống tiền bố mẹ

Đối tượng Linh tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 29/9 Y. xin mẹ là bà H. cho phép đi mua trà chanh rồi mất dạng. Đợi mãi không thấy con về bà H. suốt đêm ngủ không yên. Đến sáng ngày 30/9 bà H. nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ yêu cầu đưa 500 triệu đồng để chuộc Y. về. Đồng thời gã này yêu cầu không được trình báo công an nếu không Y. sẽ khó bảo toàn tính mạng. Hoảng loạn trước lời đe dọa, nhưng nhà bà H. không thể tìm cách nào để kiếm ra 500 triệu đồng ngay được. Cực chẳng đã, trưa ngày 30/9 bà H. âm thầm đến trình báo công an giải quyết. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của bắt cóc tống tiền, công an TP.HCM đã ngay lập tức xác minh, điều tra vụ việc.

Sau khi nắm bắt được một số thông tin ban đầu mà người nhà nạn nhân cung cấp, công an đã tiến hành rà soát các mối quan hệ của Y.. Theo đó, công an xác định Linh là đối tượng khả nghi nhất. Qua nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Linh là đối tượng làm phụ hồ ở công trình trước nhà Y.. Nhà Y. lại bán nước nên Linh thường xuyên qua lại và dụ dỗ Y. vào bẫy tình. Khi công an TP.HCM phối hợp với công an thị xã Dĩ An bắt được Linh, tại hiện trường không có dấu hiệu của một vụ bắt cóc, đe dọa tính mạng Y.. Công an nhanh chóng xác định Linh và Y. có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Lợi dụng sự non nớt của Y. nên Linh đã dàn dựng lên một màn kịch tống tiền.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận đã có quan hệ yêu đương với Y. từ lâu. Tuy nhiên do Y. được gia đình kèm cặp, lại đang đi học nên Linh đã tìm cách hẹn gặp Y. vào những ngày nghỉ. Theo đó chủ nhật ngày 22/9 Linh rủ Y. xuống tận Dĩ An, tỉnh Bình Dương để quan hệ tình dục. Biết Y. nhẹ dạ cả tin, lại còn nhỏ nên Linh hù dọa Y. rằng Y. đã có thai. Cô bé sợ gia đình ngăn cấm, nên Linh rủ Y. bỏ nhà để theo Linh chung sống. Cách đúng một tuần sau, ngày 29/9 Y. vờ xin mẹ đi mua trà chanh rồi theo Linh bỏ trốn. Tại nhà nghỉ ở Dĩ An, Linh than vãn rằng không có tiền để sống nên bàn với Y. kế hoạch tống tiền chính mẹ của Y..

Pháp luật - Bắt kẻ dụ dỗ người tình 13 tuổi tống tiền bố mẹ (Hình 2).

Nhà nghỉ nơi Linh giở trò đồi bại và thông đồng với bé gái tống tiền mẹ nạn nhân (ảnh Thơ Trịnh).

Ngỡ ngàng vì con gái "lớn" trước tuổi

Cũng tại cơ quan công an, Linh khai nhận, y đã có vợ con ở Ninh Bình. Tuy nhiên, do hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn, nên theo người cùng quê vào Sài Gòn làm kiếm tiền gửi về phụ giúp vợ nuôi con nhỏ. Cho đến tháng 5/2013, Linh đến làm phụ hồ tại một công trình đối diện với cháu Y.. Tại đây, nhìn thấy vẻ xinh xắn, ngây thơ của Y., Linh không ngần ngại thốt ra những lời tán tỉnh. Vì đang bước vào độ tuổi mới lớn, cháu Y. hồn nhiên đáp lại thủ đoạn của yêu râu xanh này, mà không hề hay biết những hậu quả khôn lường sẽ xảy ra.

Cứ thế, hai người nảy sinh tình cảm và thường xuyên  chuyện trò với nhau. Sau khi công trình xây dựng xong, Linh chuyển đi làm nơi khác nhưng giữa hai người vẫn liên lạc  với nhau. Tìm đến công trình đối diện nhà bà H., nhiều công nhân xây dựng ở đây cho biết, trong thời gian làm việc ở đây, Linh nhiều lần qua quán nước nhà cháu Y. ngồi, thấy sự dễ thương và tròn trịa của một đứa trẻ mới lớn là Y. nên đã nảy sinh ý định bản năng, của một kẻ đàn ông xa vợ thiếu thốn tình cảm.

Sự việc bất ngờ xảy ra với cháu Y. khiến nhiều người bàng hoàng sửng sốt trước sự phát triển ngày càng phức tạp về tâm sinh lý của trẻ mới lớn. Bà N.T.M. (ngụ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: "Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra một cách đau lòng như thế. Là người ngoài, nhưng khi tôi biết được thông tin sự việc xảy ra với cháu Y. mà tay chân tôi bủn rủn sợ hãi. Trước đến giờ, cháu Y. là đứa trẻ rất ngoan hiền và học giỏi. Năm nào cũng thấy cháu mang về tấm giấy khen học sinh giỏi mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Vậy mà không ngờ, cháu lại khờ dại nghe theo lời dụ dỗ một tên đàn ông không có nhân tính ấy, để rồi tự hủy hoại tương lai của mình sau này. Cuộc đời cháu rồi sẽ ra sao khi bông hoa chưa kịp nở đã bị người đời vùi dập. Hơn nữa, đây cũng chính là hồi chuông báo động, cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần phải có kế hoạch giáo dục giới tính cho con trước tình hình phát triển tâm sinh lý ngày càng phức tạp của trẻ".

Pháp luật - Bắt kẻ dụ dỗ người tình 13 tuổi tống tiền bố mẹ (Hình 3).

Chiếc điện thoại Linh gọi tống tiền bà H. (Ảnh công an cung cấp)

Tương lai bị đánh cắp

Quá xót xa khi cháu Y. khóc nức nở và khai nhận tại cơ quan công an, vì lo sợ sẽ mang bầu nên cô bé chỉ còn biết bỏ nhà theo Linh, và nghe theo lời người tình lên kế hoạch tống tiền mẹ của mình. Những suy nghĩ thơ dại ấy, cháu Y. vô tình khiến mẹ cháu sống trong nước mắt và tủi nhục. Trao đổi với PV, mẹ cháu Y. chỉ biết giàn giụa nước mắt trước sự soi mói của người đời.

Chị H. tâm sự: "Tôi thật sự rất đau lòng bởi giờ đây, ai cũng biết sự việc xảy ra với con gái của tôi. Tương lai của cháu còn gì để nói khi mà ai cũng nhìn cháu với con mắt săm soi. Bạn bè và thầy cô ở trường cũng đều biết chuyện khiến chúng tôi buộc phải cho cháu tạm thời nghỉ học một năm, để ổn định tâm lý rồi tính tiếp. Dù biết trước đó, 7 năm liền cháu luôn là học sinh giỏi. Đây là một cú sốc quá lớn khiến chúng tôi khó mà gượng dậy được".

Chị H. vừa nói, vừa khóc: "Trước đến giờ, con gái tôi là đứa trẻ rất ngoan hiền và biết vâng lời cha mẹ. Hơn nữa, hàng ngày, tôi ở nhà buôn bán và theo sát cháu từng bước một. Thậm chí, ngày nào cũng đưa cháu đi học rồi đón về, và không thấy có biểu hiện gì lạ. Vì vậy, đến khi xảy ra sự việc càng khiến tôi đau đớn hơn. Tôi quá ngỡ ngàng vì con gái mình "lớn" tự lúc nào mà mình không hay biết.

Hơn nữa, thậm chí chúng tôi không hề biết cháu Y. quen Linh như thế nào. Bởi ở nhà, gia đình tôi không hề cho cháu Y. dùng điện thoại vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cháu”.  Những lời nói nghẹn ngào của chị H. khiến chúng tôi không khỏi xót xa cho nỗi đau của người người làm cha mẹ khi nhìn con mình ngày càng tiều tụy chỉ vì những sai lầm, khờ dại. Đáng thương hơn, đứa bé 13 tuổi ấy chưa kịp nở nụ cười với mọi thứ xung quanh thì lại phải nhận lấy trái đắng do chính mình gây ra.    

Điều tra mở rộng vụ án

Ngày 2/10, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết họ đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ việc. Trước mắt, cơ quan này nhận định, Mai Văn Linh phạm phải hai tội là quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, và cưỡng đoạt tài sản của người khác, nên tạm thời bắt giam Linh.

Thơ Trịnh -  Hoàng Minh

Gần chục nữ sinh bị dụ dỗ, ép 'phê' thuốc

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:38
Vụ việc gần chục nữ sinh bị ép phải "phê thuốc" vừa xảy ra tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, Q.4, TP.HCM gây chấn động trong giới phụ huynh nhiều ngày qua.

Nhiều lần dụ dỗ bé gái 13 tuổi quan hệ tình dục

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:00
Là hàng xóm gần nhà nên Diễn thường xuyên qua lại dụ dỗ cháu Hoa (13 tuổi) quan hệ tình dục nhiều lần. Sự việc bị phát giác khi cháu Hoa đã mang bầu 17 tuần tuổi.

Ngồi tù vì dụ dỗ bé 11 tuổi làm bậy

Thứ 6, 06/09/2013 | 08:54
TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Mau 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, buộc Mau phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 11 triệu đồng.

Nhiều yếu tố khiến người khuyết tật bị dụ dỗ, sa ngã

Thứ 5, 25/07/2013 | 23:05
Tình trạng người khuyết tật phạm tội xuất phát từ sự quan tâm chưa đúng mực, chưa sát sao của xã hội dành cho những cảnh đời thiếu may mắn.

Dụ dỗ bé gái đi chơi qua đêm, giao cấu nhiều lần

Thứ 7, 27/07/2013 | 12:30
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Thương (SN 1997, ngụ tổ dân phố 4, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) vì đã có hành vi giao cấu với trẻ em.

Mỹ nhân dụ dỗ dê để được sủng hạnh của hoàng đế

Chủ nhật, 21/07/2013 | 19:47
Thời nhà Tấn, những câu chuyện phòng the của các Hoàng đế cũng không kém phần xa hoa và ly kỳ.

Gần chục nữ sinh bị dụ dỗ, ép 'phê' thuốc

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:38
Vụ việc gần chục nữ sinh bị ép phải "phê thuốc" vừa xảy ra tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, Q.4, TP.HCM gây chấn động trong giới phụ huynh nhiều ngày qua.

Nhiều lần dụ dỗ bé gái 13 tuổi quan hệ tình dục

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:00
Là hàng xóm gần nhà nên Diễn thường xuyên qua lại dụ dỗ cháu Hoa (13 tuổi) quan hệ tình dục nhiều lần. Sự việc bị phát giác khi cháu Hoa đã mang bầu 17 tuần tuổi.

Ngồi tù vì dụ dỗ bé 11 tuổi làm bậy

Thứ 6, 06/09/2013 | 08:54
TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Mau 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, buộc Mau phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 11 triệu đồng.

Nhiều yếu tố khiến người khuyết tật bị dụ dỗ, sa ngã

Thứ 5, 25/07/2013 | 23:05
Tình trạng người khuyết tật phạm tội xuất phát từ sự quan tâm chưa đúng mực, chưa sát sao của xã hội dành cho những cảnh đời thiếu may mắn.

Dụ dỗ bé gái đi chơi qua đêm, giao cấu nhiều lần

Thứ 7, 27/07/2013 | 12:30
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Thương (SN 1997, ngụ tổ dân phố 4, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) vì đã có hành vi giao cấu với trẻ em.

Mỹ nhân dụ dỗ dê để được sủng hạnh của hoàng đế

Chủ nhật, 21/07/2013 | 19:47
Thời nhà Tấn, những câu chuyện phòng the của các Hoàng đế cũng không kém phần xa hoa và ly kỳ.
Cùng chuyên mục

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.