TP.HCM: Nhóm truy sát khiến 1 người chết trong hẻm đã sa lưới

TP.HCM: Nhóm truy sát khiến 1 người chết trong hẻm đã sa lưới

Thứ 3, 21/02/2017 | 21:08
0
Bị đòi tiền thuốc men, nhóm Cường không chịu nên rủ nhau mang mã tấu tìm nhóm Ngọc tính sổ. Tuy nhiên, nhóm này không thấy Ngọc mà chỉ thấy Quân đi cùng hai người bạn nên đã truy sát, đâm chết Quân.

Trung tá Nguyễn Trung Hòa, Đội trưởng đội ĐTTP về TTXH, Công an quận 11, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ băng nhóm gây ra vụ án mạng xảy ra trong con hẻm đường 281 (phường 15, quận 11) vào tối ngày 18/2.

Các đối tượng gồm Lợi Chí Cường (còn gọi là "Triển Chiêu", SN 1996, ngụ quận 11), Nguyễn Thanh Phúc (tự “Bò Tọt” SN 2002), Nguyễn Thanh Quang (tự "Hẩu", SN 2000), Vòng Hồng Phát (tự “Lũ”, SN 2000), Bạch Tấn Đẩu (SN 2000), Lê Hào Kiệt (SN 2003), Lý Kiến Oai (SN 1998), cùng ngụ Q.11; Phạm Phi Vũ (SN 2001) và Nguyễn Hoàng Hùng Dương (SN 2001), cùng ngụ quận Tân Bình, TP.HCM để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Trong đó, đối tượng Lợi Chí Cường được xem là người trực tiếp gây ra án mạng.

An ninh - Hình sự - TP.HCM: Nhóm truy sát khiến 1 người chết trong hẻm đã sa lưới

 Lợi Chí Cường tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 18/2, nhóm đối tượng khoảng 6 người đi trên 2 xe máy mang theo hung khí đến đánh 3 thanh niên khác trong con hẻm 54 đường 281 (phường 15, quận 11). Bị đánh bất ngờ, nhóm ba thanh niên này bỏ chạy nhưng trong đó có một thanh niên (khoảng 20 tuổi) chạy không kịp nên bị nhóm của Cường đuổi kịp đâm trọng thương và ngã gục ngay sau đó.

An ninh - Hình sự - TP.HCM: Nhóm truy sát khiến 1 người chết trong hẻm đã sa lưới (Hình 2).

 Các đối tượng "nhí" tham gia trong cuộc truy sát

Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai điều tra vụ việc, cơ quan công an xác định được danh tính thanh niên bị đâm tử vong là Tô Thái Quân (SN 2000, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM). Từ các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng được các đối tượng gây án. Vì thế, ngày 20/2, Công an quận 11 đã mật phục bắt các đối tượng về quy án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào tối 16/2, Huỳnh Bảo Ngọc (SN 1999, ngụ quận Tân Bình) hẹn bạn gái tên T. ra ngồi uống nước tại một quán cà phê ở chung cư 319 Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11). Trong lúc, Ngọc đang tâm sự cùng bạn gái thì xảy ra mâu thuẫn với một người tên Thanh (chưa rõ lai lịch).

Được biết, Thanh trước đây là người yêu cũ của T.. Dù hai bên đã chia tay nhau nhưng khi thấy T. đi chơi với Ngọc, Thanh vẫn bực tực nên đến gây sự. Vì thế, Ngọc đã tát vào mặt Thanh. Thấy Thanh bị đánh, nhóm bạn của Thanh gồm Nguyễn Hoàng Hùng Dương, Phạm Phi Vũ, Nguyễn Thanh Phúc đã xông đến đánh Ngọc.

Đến trưa ngày 18/2, vẫn còn tức giận bị nhóm bạn của Thanh đánh, Ngọc đã rủ thêm Quân, Nguyễn Chí Sơn (SN 2001, ngụ huyện Nhà Bè) hẹn gặp Dương và Vũ nói chuyện và buộc hai đối tượng này phải đền 1,5 triệu đồng tiền thuốc men. Tuy nhiên, Dương và Vũ không chấp nhận nên hai bên hậm hực bỏ ra về.

Sau đó, Dương và Vũ kể lại cho nhóm mình nghe. Cả nhóm liền mang theo dao, mã tấu rủ nhau đi tìm nhóm của Ngọc để đánh cho bõ ghét. Nhưng, bọn chúng không tìm thấy Ngọc mà chỉ thấy Quân đi cùng hai người bạn trong con hẻm đường 281 nên đuổi theo chặn đường đánh. Trong lúc đánh nhau, Cường dùng dao đâm Quân nhiều nhát khiến nam thanh niên này tử vong.

Sau khi gây ra vụ án mạng, chúng chạy về một tiệm internet trên đường 3/2 (phường 12, quận 11) cất giấu hung khí gây án và lẩn trốn.

Hiện, các đối tượng đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Dương Hạnh

Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 5 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 5 giây rồi bỏ chạy.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nhận hối lộ khi làm hồ sơ đất đai, 2 nữ công chức ở Gia Lai bị khởi tố

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:30
Hai nữ cán bộ đã nhiều lần nhận hối lộ của môi giới để làm hồ sơ cấp nhanh sổ đỏ và bị người dân tố giác tới cơ quan công an.

Thái Nguyên: Điều tra nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:45
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông Cầu gần gầm cầu Ba Đa (xã Đồng Liên).

Bắt tạm giam kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:23
Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố kế toán Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Ba Bể. Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị này.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 5 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 5 giây rồi bỏ chạy.

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe náo loạn đường phố

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Ngày 16/4, Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 14 - 19 để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tây Ninh: Phá thành công một vụ cướp giật tài sản

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:31
Ngày 17/4, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

Xử lý đối tượng mặc trang phục công an, gắn biển ô tô "80A" để ra oai

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:16
Nguyễn Lê Ngọc Thi ở Đồng Tháp thuê ô tô rồi gắn biển số 80A và giả làm cán bộ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân để ra oai.