Bắt giữ đối tượng giả danh công an để lừa đảo

Bắt giữ đối tượng giả danh công an để lừa đảo

Chủ nhật, 28/07/2013 | 09:32
0
Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Hoàng Tùng Lâm (SN 1989), trú tại xã Thượng Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), đã có hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra được biết: Trước đó, tại số nhà 3/33 đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP. Huế (Thừa Thiên- Huế), qua công tác kiểm tra tạm trú định kỳ, lực lượng Công an phường Phú Hội, đã bất ngờ phát hiện Hoàng Tùng Lâm có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại đây, tên Lâm đang mang trang phục xuân hè của lực lượng an ninh nhân dân, không có quân hàm và trong phòng có mũ Keepi của lực lượng Bộ đội Biên phòng và một bộ hồ sơ xin việc mang tên Nguyễn Thị Thu Hà. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, tên Lâm đã thành thật khai nhận với lực lượng cơ quan chức năng: “Qua mạng xã hội Facebook, Lâm đã “nhanh tay” làm quen một với số sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Đồng thời, tên Lâm đã giới thiệu mình là cán bộ Công an đang công tác tại tỉnh Quảng Trị và có khả năng xin được việc làm…”.

Miền trung - Bắt giữ đối tượng giả danh công an để lừa đảo
Ảnh mang tính minh họa.

Lợi dụng nhẹ dạ cả tin của các sinh viên mới ra trường đang chờ việc làm, tên Lâm đã lần lượt lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Trần Thị Na, Nguyễn Thị Như Ý và Nguyễn Thị Thu Hà, với số tiền 8 triệu đồng. Cũng theo cơ quan CSĐT Công an TP. Huế cho biết thêm: Trước đó, lực lượng trinh sát đã bước đầu điều tra làm rõ đối với nghi phạm Ngô Quang Mạnh Cường (SN 1986), trú tại phường Tây Lộc, TP. Huế (Thừa Thiên- Huế), cũng có hành vi lợi dụng trang mạng xã hội Facebook để làm quen rồi bày ra trò mê tín dị đoan, hòng lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Diễm Nhung (SN 1983, hiện đang ở Nhật Bản) với tổng số tiền lên đến hơn 60 triệu đồng.

Được biết, đây là những thủ đoạn mới và hết sức tinh vi của bọn tội phạm. Do đó, mọi người dân đặc biệt giới trẻ phải hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác khi làm quen người lạ ở trên mạng xã hội. Nếu không cẩn thận không những bị lừa tiền mà còn bị lừa cả tình, nhất là các bạn trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng Công an TP. Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng vụ án và xử lý trước pháp luật.

Hoàng Ngọc - Ánh Sáng

Giả danh 'người thân' cán bộ Trung ương để lừa đảo

Thứ 5, 25/07/2013 | 23:17
Từ bà bán cá đến "luật sư" và "người thân" lãnh đạo, "khua môi múa mép" là bất kỳ ai để có thể... lừa đảo trước dân nghèo, người có thu nhập thấp... đang có nhu cầu về nhà ở là thủ đoạn không mới cũng không cũ - với thủ đoạn đơn giản và hiệu quả, các "cò" chung cư liên tiếp lộng hành, chiếm đoạt hàng tỷ đồng đang gây bức xúc trên thành phố bên bờ Sông Hàn.

Lừa đảo qua mạng đang diễn ra phổ biến

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Liên quan đến những hình thức, thủ đoạn có thể sử dụng thông qua công nghệ cao trong hoạt động thương mại điện tử với mục đích trục lợi, PV đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Bộ phận An ninh mạng Công ty BKAV, nhằm có cách nhìn khái quát về vấn đề này.

Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 2, 15/07/2013 | 08:25
Do thiếu vốn để đầu tư sản xuất nông nghiệp, một số hộ dân đã nhờ Lê Thanh Thao vay hộ tiền ngân hàng.

Bắt đối tượng lừa đảo 'chạy' chung cư

Thứ 2, 15/07/2013 | 09:47
Ngày 14-7, Phòng Cảnh sát Trật tự CATP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với CAP Thanh Khê Tây bàn giao đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ lừa đảo, nhận tiền “chạy” chung cư cho CAQ Thanh Khê điều tra, xử lý.

Giả trung tướng tình báo quân đội, lừa đảo hơn chục tỷ đồng

Thứ 6, 12/07/2013 | 21:08
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nông Xuân Hùng và Vũ Ngọc Minh (tức Mùa) cùng trú tại Hà Nội về hành vi giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng.

4 'nữ quái' đóng giả nhà sư đi lừa đảo

Thứ 7, 13/07/2013 | 10:15
Công an phường Yên Phụ đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức giả sư đi quyên tiền xây chùa.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.