Bắt giữ nhóm đối tượng lừa bán tượng phật giả cổ tại các chùa

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa bán tượng phật giả cổ tại các chùa

Thứ 4, 15/07/2015 | 23:43
0
Thấy việc bán tượng đồng giả cổ mang lại nguồn lợi lớn, một nhóm đối tượng đi từ Tây Ninh ra Huế và Quảng Trị gạ gẫm các sư thầy mua tượng phật giả cổ với giá rất cao.

Chiều 15/7, tin tức từ Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan đang điều tra làm rõ một nhóm 8 đối tượng trú tại tỉnh Tây Ninh ra Huế để lén lút bán tượng phật bằng đồng giả nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, nhóm đối tượng gồm: Trần Văn Thiện (SN 1980), Đặng Văn Trường (SN 1984), Lê Hoài Phong (SN 1981), Nguyễn Minh Sang (SN 1983), Lê Đức Thành (SN 1982), Nguyễn Lộc Tuyên (SN 1984), Phạm Văn Bích (SN 1984) và Nguyễn Văn Chung (SN 1984), cùng trú tại các huyện Gò Dầu, huyện Hiệp Thành, huyện Dương Minh Châu của tỉnh Tây Ninh.

Tin tức 24h qua cho hay, trước đó, nhóm đối tượng này ra Huế thuê nhà trọ để tìm kiếm "con mồi". Sau nhiều ngày tìm hiểu, đối tượng Nguyễn Minh Sang chạy xe máy đến chùa Hải Đức, tọa lạc trên đường Phan Bội Châu, phường Trường An (TP Huế) gặp sư thầy Trần Đình Th. để giới thiệu về bức tượng đồng cổ và gạ gẫm sư thầy mua.

Phát hiện có dấu hiệu khác thường, sư thầy Th. đã bí mật báo cơ quan công an đến chùa lập biên bản để đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc. Tại đây, cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng trên từ Tây Ninh ra Huế, sau đó, dùng các loại tượng đồng giả cổ để bán lại cho người dân trên địa bàn với giá cao nhằm thu lợi bất chính.

Pháp luật - Bắt giữ nhóm đối tượng lừa bán tượng phật giả cổ tại các chùa

Các pho tượng bằng đồng được các đối tượng bôi đất để giả cổ vật

lừa bán cho các sư thầy

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm đối tượng thừa nhận, thấy đối tượng Võ Văn Phong, trú tại huyện An Nhơn (Bình Định) ra Huế để tổ chức bán tượng phật bằng đồng giả rất được giá và kiếm lời từ 4 - 6 triệu đồng/1 bộ, nên 8 đối tượng đã nhanh chóng bắt xe ra Huế, thuê nhà nghỉ B.A. (nằm bên cạnh bến xe phía Bắc TP Huế) từ ngày 3 - 13/7 để ở và chờ nhận hàng từ Phong gửi ra.

Cùng chuyên mục

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.