Bắt giữ nhóm đối tượng sao chép thông tin thẻ ATM

Bắt giữ nhóm đối tượng sao chép thông tin thẻ ATM

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 4, 07/03/2018 | 16:27
0
Nhóm đối tượng chuyên đặt thiết bị đọc trộm, sao chép thông tin chủ tài khoản tại các trụ ATM để làm giả thẻ. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của hơn 80 nạn nhân tại một số tỉnh ở miền Tây.

 

Bắt giữ nhóm đối tượng sao chép thông tin thẻ ATM

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 7/3, Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp nhóm 5 đối tượng gồm: Trần Thế Bảo (28 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre); Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu); Chong Ngai Fong (SN 1976, quốc tịch Malaysia); Chua Ya Thiam (SN 1973, quốc tịch Singapore) và David Tee Cheng Meng (SN 1989, quốc tịch Malaysia).

Nhóm đối tượng trên chuyên đặt thiết bị đọc trộm, sao chép thông tin chủ tài khoản tại các trụ ATM ngân hàng để làm giả thẻ và chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của hơn 80 nạn nhân tại các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.

Theo cơ quan điều tra, tối 5/3, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Trần Thế Bảo và Nguyễn Kim Soàn khi các đối tượng đang có hành vi lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin của chủ tài khoản tại các trụ ATM của ngân hàng trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận, qua mạng xã hội đã quen với Chong Ngai Fong và một số đối tượng người nước ngoài. Các đối tượng này đã tổ chức cho Bảo và Soàn chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách hướng dẫn lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin tại các trụ ATM của ngân hàng trên địa bàn các tỉnh miền Tây.

Sau đó, Fong sử dụng thiết bị sao chép thông tin vào thẻ giả và đưa cho Bảo rút tiền rồi chia nhau tiêu xài.

Theo lời khai của Bảo và Soàn, từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2018, nhóm này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trên địa bàn các tỉnh miền Tây, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Từ lời khai của các nghi phạm, ngày 6/3, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Fong, Chua Ya Thiam và David Tee Cheng Meng.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Người dân nghi kẻ gian dùng mìn phá cây ATM để trộm tiền

Thứ 7, 23/12/2017 | 13:43
Nhiều nhân chứng khẳng định nghe thấy tiếng nổ rất lớn, khi đến hiện trường thì phát hiện cây ATM biến dạng, kính vỡ tan tành và có nhiều mảnh vỡ ở khắp nơi.

Tên trộm đi xe đạp, cạy phá trụ ATM ở TP.HCM bị camera ghi hình

Thứ 4, 22/11/2017 | 11:23
Để có tiền mua ma túy, Vương mang đồ nghề, đi xe đạp đến trụ ATM trước ngân hàng HDBank ở quận Tân Bình, TP.HCM cạy lấy tiền nhưng bị camera ghi hình, báo động.

Trích xuất camera truy tìm kẻ trộm tiền qua thẻ ATM

Thứ 4, 26/04/2017 | 15:45
Đặt mật khẩu thẻ ATM là ngày tháng năm sinh, một nam sinh tại Đà Nẵng đã bị kẻ gian "mò" ra và rút sạch tiền. Đây cũng là bài học cảnh giác cho nhiều người.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.