Bắt gọn băng cướp manh động từng làm náo loạn Sài thành

Bắt gọn băng cướp manh động từng làm náo loạn Sài thành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Để có tiền nướng vào các quán bar, vũ trường, nhóm cướp giật trẻ tuổi nhắm vào những người phụ nữ đi xe máy đắt tiền, đi lại lúc đêm khuya rồi dùng bình hơi cay xịt vào mặt nạn nhân, cướp xe trong nháy mắt. Những vụ cướp giật như vậy liên tục xảy ra làm người dân hết sức lo lắng và hoang mang.

Nhắm vào "hàng xịn"

Công an quận 7, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ 7 đối tượng gồm: Nguyễn Thủy Hoàng, (SN 1988, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) cùng đồng bọn là Chung Thanh Toàn (SN 1994, ngụ quận 4), Lê Nguyễn Minh Hải (SN 1985, ngụ quận 1), Nguyễn Quang Thái (SN 1989, ngụ Tây Ninh), 3 đối tượng cùng ở quận 7 là: Đặng Quốc Bình (SN 1979), Cổ Khương Duy (SN 1988), Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1998) để tiếp tục điều tra về trộm cắp, tội giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Pháp luật - Bắt gọn băng cướp manh động từng làm náo loạn Sài thành

Đồng bọn của nhóm Hoàng.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thủy Hoàng là kẻ cầm đầu trong đường dây cướp tài sản. Chỉ trong vòng vài tháng hắn cùng đồng bọn đã tham gia 28 vụ trộm, cướp tài sản của người đi đường. Địa điểm mà chúng thực hiện chủ yếu là vùng ngoại thành TP.HCM như huyện Nhà Bè, quận 7, quận 9, quận Thủ Đức...

Nước da trắng trẻo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, Hoàng khiến người đối diện cảm giác về sự trong sáng đến ngây thơ. Nên khi bắt được Hoàng trong vai trò là kẻ cầm đầu, các chiến sỹ công an cũng không khỏi ngỡ ngàng. Biết được lợi thế của mình, Hoàng rủ bạn gái của mình là Thảo cùng tham gia những phi vụ cướp giật để dễ bề thành công. Hàng đêm khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ, Hoàng cùng với bạn gái trong vai một cặp tình nhân đi chơi về, lượn lờ trên các đường phố tìm "con mồi ngon" là những người phụ nữ đi xe máy đắt tiền, đi một mình vào lúc đêm khuya, đến đoạn vắng người thì xông vào cướp tài sản. Nếu không may bị phát hiện hoặc gặp phải đối tượng "rắn mặt" chúng sẽ gọi đồng bọn đến ứng cứu cùng các hung khí chuẩn bị sẵn như dao, bình xịt hơi cay...

Cụ thể, vào khoảng 3h sáng ngày 24/8, Nguyễn Thủy Hoàng chở Thảo đi trên xe máy của mình. Còn đồng bọn của hắn gồm Cao Khương Duy chở Chung Thanh Toàn. Khi đến đoạn đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7 chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Kim Xuyến (ngụ quận 7) đi trên xe máy Nouvo màu trắng. Lập tức Hoàng ra hiệu cho đồng bọn lên kế hoạch hành động. Chúng bám theo và tiến sát lại gần chị Xuyến. Đến đoạn cầu Ông Đội, phường Tân Phú, quận 7, thấy thời cơ thuận lợi đã đến, Duy ép sát xe chị Xuyến, còn Toàn dùng bình hơi cay xịt vào mặt chị.

Trong lúc nạn nhân còn đang choáng váng vì bất ngờ và loạng choạng, Hoàng lao vào cướp xe của chị Xuyến, ngay lập tức "người đẹp" của Hoàng leo lên xe của Toàn, còn Duy chạy xe của mình rồi cả bọn "dông" thẳng. Lấy được xe rồi, bọn chúng đem bán cho Nguyễn Quang Thái - mối tiêu thụ "hàng" của Hoàng, được 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Dù còn rất trẻ nhưng nhóm của Hoàng tỏ ra khá táo tợn và liều lĩnh. Có nhiều trường hợp chúng còn ngang nhiên xông vào tắt khóa xe khi người đi đường đang điều khiển xe máy trên đường. Điển hình là vụ cướp vào lúc 1h20 ngày 12/9, cũng trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7, Hoàng cùng Thảo, Duy và Hiếu đi trên 2 chiếc xe máy tìm mồi thì phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Hân đi chiếc xe Air Blade màu đen bạc. Đến đoạn đất trống trên đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phú, quận 7 thì Hoàng lao vào, chồm người qua chị Hân, tắt máy xe của chị. Đồng thời Hiếu dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị Hân. Rất "gọn gàng" và "chuyên nghiệp", Hoàng cướp ngay chiếc xe và cả nhóm chạy về nhà Hoàng nghỉ, rồi hôm sau đem bán cho Thái được 6 triệu đồng.

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian qua, Nguyễn Thủy Hoàng và đồng bọn đã thực hiện hàng chục vụ cướp trên địa bàn các quận vùng ven tại TP.HCM khiến cho người dân hết sức lo lắng và bất an. Thường các đối tượng khi đến cơ quan công an khai báo đều không nhận dạng được đặc điểm đối tượng. Đây cũng là một trong những khó khăn trong công tác điều tra phá án của lực lượng công an.

Chuyên án phức tạp

Xác định đây là nhóm đối tượng hết sức nguy hiểm, cần nhanh chóng vào cuộc để đem lại sự bình yên cho nhân dân, Công an quận 7 đã nhanh chóng lên phương án đặc biệt. Qua điều tra, các chiến sỹ công an nắm được sào huyệt chính của bọn chúng là ở khu vực huyện Nhà Bè, băng nhóm này có nhiều tên cộm cán từng là người có tiền án, tiền sự. Sau một thời gian ngắn theo dõi, ban chuyên án phối hợp với công an huyện Nhà Bè đã bắt 5 đối tượng trong băng nhóm này vào tối ngày 8/10.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thủy Hoàng cùng đồng bọn đã cúi đầu khai nhận hành vi côn đồ của mình. Trước đây, tên Hoàng từng có tiền án về tội cướp tài sản và hiện đang trốn lệnh truy nã của công an quận Tân Bình về tội cướp tài sản. Tại cơ quan công an, Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, lại thiếu thốn tình cảm vì cha mất sớm, mẹ không có việc làm, Hoàng đã sớm đi theo đám bạn xấu, dấn thân vào con đường tội lỗi như trộm cắp, cướp giật... Ra tù hắn tiếp tục quy tụ đàn em, "tổ chức" những vụ cướp với những thủ đoạn ngày càng táo tợn. Hoàng và Thảo sống chung như vợ chồng. Hai người đã có đứa con chung 14 tháng tuổi. Hiện Thảo cùng đứa trẻ đã bỏ trốn.

Tại cơ quan công an bọn chúng khai rằng, để có tiền tiêu xài và ăn chơi ở những quán bar, vũ trường, chúng chỉ có cách đi cướp mới có nhiều tiền. Để che đậy những hành vi của mình, Hoàng đã mở tiệm sửa xe máy khiến mọi người cho là hắn có việc làm lương thiện sau khi ra tù.

Chiều nhập nhoạng tối, khi chúng tôi rời cơ quan công an quận 7 ra về, xuất hiện một người đàn ông tên Năm, khoảng 70 tuổi ngụ Hóc Môn ngập ngừng ngoài cổng chuẩn bị vào hỏi thăm chuyện về việc bắt được băng cướp này.

Hỏi ra chúng tôi mới biết ông đến công an để hỏi về chiếc xe tay ga mà cháu gái ông bị cướp giật ở huyện Hóc Môn, lúc đi làm buổi tối về. Ông kể: "Gia đình tui cũng chẳng giàu có gì, đứa cháu nội mới lớn, tui dành những đồng tiền tiết kiệm của mình để mua cho nó cái xe Attila đi. Ai ngờ bị cướp lấy mất, tui nghe tin công an quận 7 bắt được băng cướp đến hỏi thăm có tung tích gì không. Bây giờ chúng nó cướp dã man quá, toàn những đứa thanh niên trai tráng khỏe mạnh mà nỡ lòng đi ăn cướp. Tôi nghĩ các chú công an nên phạt nặng cho chúng chừa thói hư tật xấu này mới được".

Ngày 13/10, công an quận 7 tiếp tục bắt giữ tên Đặng Quốc Bình (SN 1979, ngụ quận 7) để tiếp tục điều tra vụ việc. Được biết, Bình là tên cầm đầu băng nhóm thứ 2, chỉ sau Hoàng. Bình cũng từng có tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản.

Ái Minh


Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.