Ngày 18/4, cơ quan công an TP Hội An (Quảng Nam) nhận được tin báo nghi ngờ vừa xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em tại ngã tư đường Phan Châu Trinh - Hai Bà Trưng (gần chùa Pháp Bảo, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).
Ngay lập tức, cơ quan chức năng cử cán bộ đến hiện trường để xác minh vụ việc. Khí có mặt tại hiện trường, lực lượng công an không thấy những gì như tố cáo.
Trái lại, họỉ phát hiện Nguyễn Đăng Huân (SN 1984, trú 15/4 Hai Bà Trưng, TP Hội An) và Nguyễn Hoàn Vũ (SN 1984, trú 142 Nguyễn Trường Tộ - TP Hội An) đang giằng co nhau nên đã mời về trụ sở để làm việc.
Nhiều người tưởng nhầm vụ xô xát giữa Huân và Vũ là vụ bắt cóc nên tung tin đồn thất thiệt
Bước đầu các công an xác định người đã gọi điện thông báo vụ bắt cóc trẻ em là Nguyễn Đăng Huân. Tuy nhiên, tin báo này là giả vì không có vụ bắt cóc nào cả.
Tại cơ quan điều tra, Huân và Vũ khai nhận có xảy ra mâu thuẫn vì một lần xích khi khi cùng chơi đá bóng.
Sáng 18/4, Huân đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ bị Vũ điều khiển xe máy tông thẳng của mình nhưng Huân đã nhanh tay tránh được khiến Vũ tự ngã xuống đường và bị thương ở chân.
Sau đó, Vũ bỏ chạy nhưng nhưng Huân đã đuổi theo để hỏi rõ mục đích sự việc. Cả 2 truy đuổi nhau qua nhiều tuyến phố, khi đến địa bàn phường Minh An thì Huân đuổi kịp Vũ.
Sự việc này là bài học để người dân không nên tin lời đồn đại không rõ nguyên do từ mạng xã hội
Đồng thời, Huân báo tin là có vụ bắt cóc trẻ em khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Một số người không hiểu rõ câu chuyện nên tung tin có đối tượng bắt cóc trẻ em khiến dư luận hoang mang.
Trước đó ngày