Bắt kẻ bịa chuyện mẹ ruột bị TNGT để lừa đảo bé gái 14 tuổi

Bắt kẻ bịa chuyện mẹ ruột bị TNGT để lừa đảo bé gái 14 tuổi

Thứ 3, 28/06/2022 | 09:00
0
Linh khóc lóc kể rằng mẹ ruột bị tai nạn giao thông đang nằm bệnh viện cấp cứu, cần tiền, nhằm lừa đảo bé gái 14 tuổi giao hết tài sản.

Công an quận 3 (Tp.HCM) cho biết đang mở rộng điều tra, xử lý Nguyễn Vũ Kim Linh (41 tuổi, ngụ quận 4, Tp.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, em Đ.B.H. (14 tuổi, ngụ quận 3) đạp xe đi học trên đường Trường Sa, quận 3 thì bất ngờ Linh chạy xe máy đuổi theo hỏi: "Gần đây có chỗ điện thoại công cộng nào không?".

Em H. liền trả lời là "không biết" thì người phụ nữ khóc lóc kể rằng mẹ ruột bị tai nạn giao thông đang nằm bệnh viện cấp cứu và mượn điện thoại để báo về nhà cho gia đình. Em H. không cho mượn điện thoại thì Linh hỏi mượn tiền.

Linh tự giới thiệu mình là Phạm Thị Vân Anh, từng học ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) để làm thân.

Em H. thấy phiền nên cho Linh 100.000 đồng.

Sau đó, Linh dẫn em H. vào nhà thờ gần đó rồi thề thốt nếu giúp đỡ hoàn cảnh thì sẽ trả lại tiền. Em H. tiếp tục lấy thêm 180.000 đồng đưa ra. Tuy nhiên, người phụ nữ tiếp tục than không đủ đóng viện phí và yêu cầu giúp thêm.

Em H. dẫn Linh về gần nhà rồi vào nhà lấy máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại đưa cho Linh.

Linh nói em H. đi cùng đến bệnh viện thì được đồng ý. Khi tới cổng Bệnh viện An Sinh số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận thì dừng lại.

Linh nói với em H. rằng số tài sản này không đủ tiền nên em H. nhớ ra nhà còn một máy tính xách tay nữa nên về lấy đưa thêm.

Sau khi nhận hết các tài sản xong, người này nói do bệnh viện ở Quận 2 rất xa và yêu cầu H. về nhà đợi, hẹn chiều sẽ trả lại tài sản và tiền. Em H. về nhà đợi Linh nhưng không thấy Linh đến trả tài sản nên kể cho gia đình nghe. Biết con mình bị lừa, cha mẹ H. đã đến Công an quận 3 trình báo.

Từ những đặc điểm mà em H. mô tả cộng với hình ảnh camera tại các điểm mà Linh lừa em H., Công an quận 3 đã nhanh chóng bắt được Linh thu hồi tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai do nuôi con nhỏ, không có nghề nghiệp nên làm liều. Tuy nhiên với 2 tiền án cùng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trước đó của Linh, Công an quận 3 nhận định Linh là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, đánh vào lòng thương người của nạn nhân để lấy tài sản.

Công an quận 3 nghi ngờ còn nhiều nạn nhân khác rơi vào bẫy của Linh nên mở rộng điều tra vụ việc và tìm kiếm các nạn nhân của Linh để củng cố hồ sơ xử lý.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Công an nhân dân, Người lao động, Pháp luật Tp.HCM)

Quảng Nam: Bắt nhân viên Casper lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 27/06/2022 | 15:24
Lợi dụng quá trình tiếp thị, tư vấn bán sản phẩm, Thái đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ cửa hàng.

Cô gái xinh như hot girl bị công an truy tìm liên quan đến lừa đảo

Thứ 5, 23/06/2022 | 17:21
Một cô gái 19 tuổi, xinh như hot girl, trú tại Thanh Hóa bị Công an Quận 8, TP.HCM truy tìm liên quan đến vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

HSBC khẳng định không liên quan vụ lừa đảo tại Tập đoàn Tài chính HSBC Việt Nam

Thứ 4, 22/06/2022 | 20:32
Tổng giám đốc doanh nghiệp có tên gần giống với Ngân hàng HSBC Việt Nam đã bị bắt vì tội lừa đảo. Công ty này đăng ký thành lập với vốn điều lệ lên tới 9.999 tỷ.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.