Bắt kẻ cướp của, hiếp dâm trốn truy nã gần 30 năm

Bắt kẻ cướp của, hiếp dâm trốn truy nã gần 30 năm

Thứ 4, 10/05/2017 | 01:18
0
Không chỉ cướp của, Phát còn hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thụ án tù chung thân, Phát đã trốn trại. Sau gần 30 năm bỏ trốn, Phát đã tra tay vào còng.

Cướp của, hiếp dâm

Thông tin từ Công an huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) vừa cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã gần 30 năm. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm với các tội danh, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ vũ khi quân dụng, trốn khỏi nơi giam giữ. Xác nhận thông tin với PV, đại diện Công an huyện Vị Thủy cho hay, đối tượng bị bắt giữ là Phan Văn Phát (61 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6/1983, tại địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) xảy ra hàng loạt vụ cướp nhà dân táo tợn. Theo đó, một băng nhóm gồm nhiều đối tượng cầm theo súng, dao… xông vào nhà dân, cướp tài sản gồm tiền, vàng và một số tài sản có giá trị. Sau khi lấy được tài sản, băng cướp này còn đe dọa nạn nhân, nếu báo chính quyền thì sẽ bị “xử đẹp”.

“Chúng cầm súng xông vào nhà, chĩa súng và đe dọa có bao nhiêu tài sản thì mang ra giao nộp. Nếu không làm theo thì kết cục sẽ là cái chết. Trước thời khắc nguy hiểm đó, gia đình tôi đành gom góp toàn bộ tài sản tích cóp được, giao cho băng cướp để bảo toàn tính mạng. Các đối tượng trong băng cướp nhìn rất dữ tợn, hung hăng. Trước khi đi, một tên cướp còn đe dọa sẽ quay lại “xử lý” nếu chúng biết gia đình tôi báo tin cho cơ quan công an”, chị N.T.T., một nạn nhân trình báo với cơ quan công an.

Hồ sơ điều tra - Bắt kẻ cướp của, hiếp dâm trốn truy nã gần 30 năm

 Đối tượng Phan Văn Phát.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan công an đã xác lập chuyên án đấu tranh. Hàng loạt trinh sát, điều tra viên giỏi được cơ quan công an tung ra để lần thông tin về băng cướp. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp nhận thông tin của một nạn nhân không chỉ bị cướp mà còn bị một đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo trình báo của nạn nhân này, khi chị đang ở nhà một mình thì một băng cướp xông vào, chĩa súng rồi thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau khi vét sạch tài sản, một đối tượng đã dùng súng dọa bắn chết rồi thực hiện hành vi đồi bại. Gây án xong, băng cướp này nhanh chóng rời đi.

Trước thủ đoạn phạm tội táo tợn của băng cướp này, các trinh sát hình sự, điều tra viên ngày đêm theo dấu và dần xác định nhiều đối tượng tham gia băng cướp này, trong đó có đối tượng có vai trò cầm đầu trong băng cướp là Phan Văn Phát. Sau nhiều ngày truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ được “tướng cướp” Phan Văn Phát và đồng bọn.

Đến năm 1984, TAND tỉnh Hậu Giang đưa Phát và đồng bọn ra xét xử. Với hàng loạt tội danh cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ vũ khí quân dụng, Phan Văn Phát lĩnh án tù chung thân. Các đối tượng khác trong băng cướp cũng chịu chung số phận.

“Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của xã hội. Với những hành vi đã gây ra, bản án tù chung thân là hình phạt thích đáng nhất dành cho các đối tượng và đây là lời răn đe những người khác không nên làm theo để rồi phải trả giá trước pháp luật”, HĐXX TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án.

Trốn nã gần 30 năm bằng cách ít sống trên bờ

Tưởng rằng bản án tù chung thân sẽ thức tỉnh Phát, thế nhưng dù bị giam nhưng Phát vẫn tìm mọi cách để trốn chạy. Đến năm 1987, lợi dụng cán bộ quản giáo làm công việc khác, Phát đã bỏ trốn. Sau khi trốn khỏi nhà giam, Phát tìm đường về nhà. Trên đường đi, Phát biết nếu về nhà sẽ bị bắt lại ngay. Tuy nhiên, nếu đi mà không có giấy tờ tùy thân thì Phát cũng sẽ khó mà trốn chạy.

Ngay sau đó, Phát nghĩ đến việc sẽ lấy trộm CMND của anh ruột rồi mới bỏ trốn. Lợi dụng đêm tối, Phát đã lấy được CMND của anh ruột rồi bí mật trốn sang địa phương khác để lẩn trốn.

Có CMND của anh ruột trong tay, Phát lấy tên anh trai rồi chọn cuộc sống lênh đênh trên sông để tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Trong quá trình trốn chạy, Phát phải lòng một phụ nữ sống bằng nghề mua bán trên sông và cả hai sau đó trở thành vợ chồng.

Trong thời gian chung sống, Phát chưa bao giờ hé lộ với vợ về quãng thời gian tù tội của mình. Đáng chú ý, trong thời gian sống trên sông, Phát rất ít khi lên bờ, mọi giao dịch trên bờ Phát đều yêu cầu vợ làm. Chỉ những khi có việc cực kỳ quan trọng thì Phát mới miễn cưỡng lên bờ. Đặc biệt, trong thời gian trốn chạy, Phát không liên lạc hay về thăm gia đình.

Sau khi Phát trốn khỏi trại giam, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Công tác truy bắt Phát được giao cho phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hậu Giang và công an huyện Vị Thủy. Với thủ đoạn trốn nã tinh vi, trong thời gian dài, cơ quan công an không lần ra tung tính của đối tượng.

Mới đây, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hậu Giang, Công an huyện Vị Thủy chú ý đến một người đàn ông 61 tuổi sống trên sông ở huyện Vị Thủy có nhiều đường nét giống với đối tượng trốn nã Phan Văn Phát nên tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định người đàn ông trên chính là Phát, đối tượng trốn nã nguy hiểm gần 30 năm qua.

Sau nhiều ngày theo dõi mọi di biến động của đối tượng, vào ngày 3/5, chờ lúc đối tượng Phát vừa cập bến tại địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây (huyện Vị Thủy), lực lượng công an ập vào bắt giữ ngay tại chỗ. Khi bị bắt, Phát chống đối cho rằng mình không hề phạm tội. Tuy nhiên, khi nhắc đến băng cướp năm xưa, Phát đã cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan công an, Phát nhanh chóng nhận tội. Y còn khai nhận, trong khoảng thời gian gần 30 năm trốn nã, Phát luôn ám ảnh về việc sẽ bị bắt giữ và trả giá bằng bản án tù chung thân nên luôn cố gắng ẩn mình một cách kín đáo nhất. Trong quá trình sống trên sông, Phát cũng ít khi giao tiếp với người khác. Tưởng chồng là người có tính cách kỳ lạ nên vợ Phát cũng không nghi ngờ gì.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Công an tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp cùng cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52 – bộ Công an), bàn giao đối tượng Phan Văn Phát cho trại giam Thủ Đức đóng tại tỉnh Bình Thuận thuộc bộ Công an sẽ tiếp tục thụ án. Việc bắt giữ thành công đối tượng trốn nã gần 30 năm là thành tích đáng khen ngợi của các lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm. 

N.Trần

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.