Bắt khẩn cấp nhóm trộm 'nhiễm HIV giai đoạn cuối'

Bắt khẩn cấp nhóm trộm 'nhiễm HIV giai đoạn cuối'

Thứ 4, 25/09/2013 | 15:07
0
Quen nhau trong những ngày cùng đi tù, khi ra khỏi trại, chúng tụ họp với nhau và lập một băng trộm chuyên nghiệp. "Con mồi" của chúng thường là những nhà giàu có.

Đặc biệt, các thành viên của băng trộm này đều có nhiều tiền án và nhiễm HIV giai đoạn cuối. Khi tra tay vào còng, chúng vẫn giữ thái độ lỳ lợm của những tên tội phạm chuyên nghiệp.

Hoang mang trước những "bóng ma" ẩn hiện

Thông tin mới nhất từ cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức (TP.HCM), ngày 19/9, cơ quan này thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1961, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Minh Nhật (SN 1986, ngụ phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Đức Hùng, SN 1991, ngụ phường Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Việc triệt phá băng trộm chuyên nghiệp này khiến dư luận người dân trên địa bàn TP.HCM vô cùng vui mừng.

Pháp luật - Bắt khẩn cấp nhóm trộm 'nhiễm HIV giai đoạn cuối'

Hùng, Minh, Diễm tại cơ quan CSĐT (Ảnh cơ quan CSĐT cung cấp).

Theo thông tin điều tra, gần một năm nay, người dân ngụ trên các địa bàn quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận 8 và một số quận, huyện ngoại thành TP.HCM vô cùng hoang mang, lo lắng khi trên địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ dùng kìm cộng lực cắt khóa rồi đột nhập vào nhà trộm cắp các tài sản quý giá. Đặc biệt, nhiều nhà nạn nhân là những đại gia, nhà quan chức và những nhà dân giàu có. Trước thực trạng trên, người dân liên tục đến cơ quan công an trình báo sự việc và đề nghị vào cuộc điều tra để tìm lại tài sản của người dân.

Qua công tác rà soát, cơ quan công an các quận, huyện xác định các vụ trộm táo tợn trên chủ yếu được thực hiện tại địa bàn quận Thủ Đức và nhiều dấu vết cho thấy băng cướp này đang sinh sống tại địa bàn này. Vì vậy, vào giữa tháng 8/2013, lãnh đạo cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức quyết định thành lập chuyên án do Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban để truy xét băng tội phạm này. Qua theo dõi địa bàn và phối hợp với các cơ quan công an các địa bàn khác, các trinh sát hình sự đã lần ra manh mối về băng nhóm tội phạm trên.

Tiến hành theo sát băng nhóm tội phạm này, trinh sát hình sự phát hiện bọn chúng có 3 tên. Nhiều dấu hiệu cho thấy cả bọn đang chuẩn bị gây án. Tiếp tục bám đuôi, vào sáng 17/9, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện cả bọn ra khỏi nhà trọ với nhiều dụng cụ lỉnh kỉnh trên tay. Sau khi vòng vèo qua nhiều con phố, bọn chúng tìm đến căn nhà số 520/6 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, dùng kìm công lực để cắt khóa đột nhập vào nhà. Tại đây, cả bọn lục lọi khắp nhà nhưng chỉ lấy được một chiếc máy tính xách tay "xịn", còn tiền, vàng thì không lấy được.

Sau đó, cả bọn lên xe chạy nhanh về phòng trọ để cất chiếc xe làm phương tiện gây án. Do nghi vấn băng trộm cắp này còn nhiều đối tượng khác tham gia nên lực lượng trinh sát vẫn tiếp tục theo dõi, chờ đồng bọn lộ diện để bắt trọn băng cướp. Khi thấy tình hình có vẻ yên ắng, Hùng liền mang chiếc máy tính vừa trộm cắp được đem đến tiệm cầm đồ Minh Quang (nằm trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh) bán với giá 2,6 triệu đồng. Khi Hùng đang nhận tiền từ chủ tiệm cầm đồ thì lực lượng trinh sát hình sự ập vào bắt tại trận. Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát hình sự cũng ập vào nhà trọ bắt giữ Nhật và Minh.

Pháp luật - Bắt khẩn cấp nhóm trộm 'nhiễm HIV giai đoạn cuối' (Hình 2).

Tang vật của vụ án.

Thực hiện hàng loạt vụ đột nhập táo tợn

Tiến hành khám xét khẩn cấp tiệm cầm đồ Minh Quang do đối tượng Vũ Văn Diễm (SN 1993, ngụ tỉnh Nam Định làm chủ, ban chuyên án thu giữ 31 máy tính xách tay, 2 tivi và hàng loạt tài sản khác. Số tang vật trên được trinh sát hình sự nghi vấn là tài sản do băng nhóm tội phạm trên thực hiện. Ngay sau đó, ban chuyên án tiến hành khám xét căn nhà trọ của Hùng, Nhật và Minh. Tại đây, ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật được cả 3 dùng để thực hiện các vụ trộm.

Ngay sau đó, ban chuyên án đưa ngay các đối tượng về trụ sở cơ quan CSĐT để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng thể hiện thái độ lỳ lợm, không chịu hợp tác. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đối phó với tội phạm, cơ quan CSĐT bắt các đối tượng này phải cúi đầu nhận tội. Các đối tượng khai nhận, thời gian trước đây chúng từng có thời gian đi tù vì phạm tội nhiều tội danh. Ở trong tù, chúng quen biết nhau và hẹn khi nào ra tù sẽ "hội ngộ" làm ăn chung.

Sau khi ra tù, cả bọn không có việc làm ổn định nên lập ra một nhóm chuyên đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Với kinh nghiệm trộm cắp học hỏi từ các đàn anh ở trong tù, cả bọn thực hiện nhiều vụ đột nhập vào nhà đại gia, quan chức, nhà dân giàu có tại địa bàn quận Thủ Đức để trộm tài sản có giá trị như tiền, vàng, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy ảnh, tivi... Để đánh lạc hướng cơ quan CSĐT, chúng thường xuyên chuyển qua các địa bàn như quận Bình Thạnh, quận 12, quận 8 và một số quận, huyện ngoại thành để gây án. Tài sản trộm cắp được, cả bọn bán với giá bèo cho đối tượng Diễm. Thời gian qua, cơ quan CSĐT xác định đối tượng Diễm thu về mối lợi lớn từ việc tiêu thụ các tài sản trộm cắp này.

Khai nhận về thủ đoạn gây án của mình, các đối tượng cho biết, trước khi thực hiện một vụ đột nhập, cả bọn đều tiến hành theo dõi lịch sinh hoạt của chủ nhà và theo dõi xem bên trong nhà có nhiều tài sản hay không. Khi nắm được quy luật sinh hoạt, cả bọn chờ khi nào nhà vắng chủ, cả bọn liền chuẩn bị đồ nghề và lên kế hoạch đột nhập. Trong tất cả các vụ trộm, đối tượng Minh có nhiệm vụ đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, khi có động phải thông báo cho đồng bọn ngay. Còn Nhật và Hùng có nhiệm vụ dùng đoản và kìm cộng lực bẻ khóa để vào nhà.

Sau khi lấy được tài sản có giá trị, Nhật và Hùng chạy xe ở phía trước, Minh bám đuôi phía sau. Nếu phát hiện có người theo dõi thì Minh dùng điện thoại báo tin cho Nhật và Hùng để cả hai "cắt đuôi" chạy sang hướng khác. Trong trường hợp bị lực lượng công an truy bắt, Minh sẽ làm nhiệm vụ cản địa để Nhật và Hùng bỏ trốn. Để việc chạy trốn được thuận lợi, cả bọn đều sử dụng xe phân phối lớn. Mỗi phi vụ trộm thực hiện thành công, cả bọn đều chạy xe đến một quán nhậu trên địa bàn quận 4 để tổ chức ăn mừng. Khi tất cả đã ngà ngà say, cả bọn mới chạy về nhà trọ để ngủ. Khi nào tiêu sạch tiền, cả bọn lại lên kế hoạch "săn mồi" và thực hiện vụ đột nhập mới. 

Nhiều tiền án và nhiễm HIV giai đoạn cuối

Trao đổi với PV, đại diện cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết: "Trong quá trình đấu tranh với các đối tượng, cơ quan CSĐT xác định đối tượng Hùng có biệt danh là Hùng "lỳ" trong giới giang hồ, y có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, trộm tài sản. Kiểm tra hồ sơ, cơ quan CSĐT còn phát hiện đối tượng này đang chờ thi hành án 8 năm tù về tội mua bán ma túy trái phép thì trốn từ TP.Nha Trang vào TP.HCM. Đối tượng Nhật (biệt danh giang hồ là Nhật "tép") có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 12/2012. Riêng đối tượng Minh có 1 tiền án 7 năm tù về tội cướp tài sản, y cũng vừa mới được ra tù vài tháng. Trong 3 đối tượng trên thì Nhật và Hùng đã bị nhiễm HIV đang ở giai đoạn cuối”.

Trung Nghĩa

Khoe ‘chiến tích’ lên facebook, nhóm cướp bị bắt

Thứ 2, 15/07/2013 | 02:45
Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp ở một cửa điện thoại, nhóm của Khá liền tung ảnh lên facebook khoe về “chiến tích” với bạn bè. Từ đây nhóm cướp tuổi teen bị công an phát hiện và bắt giữ.

Bắt khẩn cấp nhóm cướp giết xe ôm tàn độc

Thứ 6, 05/07/2013 | 14:54
Có đặc điểm chung là hư hỏng từ nhỏ, bỏ nhà đi bụi đời, không công ăn việc làm, ham chơi, cả nhóm bàn mưu tính kế cướp của để lấy tiền ăn xài.

24 giờ truy bắt nhóm cướp đêm chấn động thành Vinh

Thứ 3, 21/05/2013 | 15:07
Lợi dụng sơ hở của các đôi tình nhân khi đang tâm sự ở nơi vắng người qua lại, nhóm đối tượng này đã dùng hung khí gí vào cổ các nạn nhân để cướp tài sản.

Nhóm cướp nhí chém người manh động trên QL32

Thứ 3, 07/05/2013 | 15:28
Lợi dụng đêm tối, nhóm cướp nhí liên tiếp chặn xe người dân đi chợ sớm rồi thay nhau cầm gậy, dao tấn công nạn nhân, lục soát tài sản.

Nhóm cướp tuổi teen chuyên giả sinh viên gây tội ác

Thứ 4, 23/01/2013 | 08:41
Bằng thủ đoạn giả làm sinh viên lỡ đường hoặc cần về quê có việc gấp, nhóm đối tượng còn rất trẻ tuổi do Chu Kim Huệ (SN 1993, ở xóm Nương Tụ, thôn Phú Hữu, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội) cầm đầu đã khiến cho những người hành nghề xe ôm chẳng mảy may nghi ngờ.

Hành trình truy bắt nhóm cướp tuổi teen trên quốc lộ 32

Thứ 4, 03/04/2013 | 15:00
Sau khi chuẩn bị hung khí gồm dao phay và gậy, nhóm cướp tuổi teen chạy xe máy không biển kiểm soát dọc tuyến quốc lộ 32 đoạn qua huyện Ba Vì, Hà Nội.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.