Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn sống và trốn ở biên giới Syria-Iraq?

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn sống và trốn ở biên giới Syria-Iraq?

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 03/12/2017 | 18:00
0
Theo quan chức Iraq, thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Abu Bakr al-Baghdadi hiện vẫn còn sống nhưng bị thương nhẹ và đang trốn ở biên giới Syria-Iraq.

Dấu hỏi lớn về thủ lĩnh tối cao IS

Mới đây, chuẩn Tướng Yahya Rasool, người phát ngôn của quân đội Iraq chia sẻ với Fox News rằng, thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi bị thương nhẹ và hiện đang trốn ở biên giới Syria-Iraq.

"Chúng tôi có rất nhiều thông tin. Nhân vật này vẫn còn sống, thường di chuyển giữa biên giới Iraq và Syria trong các khu vực sa mạc", Chuẩn tướng chia sẻ.

Hồ sơ - Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn sống và trốn ở biên giới Syria-Iraq?

Hình ảnh được cho là thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Người phát ngôn của quân đội Iraq cũng nói rằng, al-Baghdadi đã bị thương trong một cuộc không kích của Iraq vào thành phố al-Qa'im hồi tháng Hai. Nhiều vệ sĩ của al-Baghdadi bị giết chết trong cuộc không kích này.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của liên quân do Mỹ đứng đầu chia sẻ với Fox News rằng, không có báo cáo nào có thể kiểm chứng về nơi ở hoặc tình hình sức khoẻ của al-Baghdadi.

“Mục tiêu chuẩn xác. Chúng tôi đã tấn công đúng nơi, nhưng nhân vật này rất xảo quyệt. Hắn biết cách trốn chạy để thoát nạn”, ông Rasool cho hay.

Tướng Yahya Rasool cũng nhận định tổ chức IS vẫn còn tồn tại và hàng chục phần tử IS vẫn đang ẩn náu trong các hầm trú ẩn ở những khu vực xa xôi ở Iraq.

Quân đội Iraq và các đơn vị huy động nhân dân (PMU) hiện đang tiến hành một chiến dịch quân sự để giải phóng khu vực al-Jazzer ở phía Tây Iraq, nơi các phần tử IS hiện đang cố thủ.

Tuy nhiên, hoạt động quân sự đã bị tạm ngưng vào ngày 25/11 sau khi giải phóng được 50% al-Jazzer nhằm củng cố các khu vực đã được giải phóng, tránh IS phản công giành lại các khu vực đã giải phóng.

Các lực lượng Chính phủ Iraq có thể sẽ tiếp tục chiến dịch trong khu vực này trong những ngày sắp tới.

Hồ sơ - Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn sống và trốn ở biên giới Syria-Iraq? (Hình 2).

Quân đội Iraq trong một trận chiến chống IS.

Có nhiều đồn đoán về cái chết của al-Baghdadi.

Hồi tháng Sáu, kênh truyền hình của Syria cho hay, Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại thành phố Raqqa, Syria.

Trước đó, thông tin Al-Baghdadi bị tiêu diệt từng xuất hiện nhiều lần, song sau đó đều được chứng minh là không chính xác.

Hồi tháng 10/2016, al-Baghdadi được cho là đã lâm bệnh nặng sau khi bị đầu độc. Khi đó, tờ Metro loan tải nhiều khả năng bữa ăn được phục vụ cho Baghdadi và 3 trùm đầu sỏ khác của IS đã bị đầu độc trong một âm mưu ám sát tại Tây Nam Nineveh, Iraq.

Trước đó, al-Baghdadi cũng được cho là bị giết chết trong một đợt không kích của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu. Sau đó thông tin này đã bị phủ nhận.

Abu Bakr al-Baghdadi là một trong những phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới với số tiền thưởng cho người cung cấp thông tin để bắt giữ tên này lên tới 25 triệu USD.

Tuy nhiên, Baghdadi vẫn né được sự phát hiện và truy kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu hoạt động ở Syria.

Baghdadi lần đầu tuyên bố trở thành thủ lĩnh tối cao của “vương quốc” Hồi giáo tự xưng vào tháng 6/2014, sau khi IS chiếm được đáng kể lãnh thổ ở Iraq. Ngay sau đó, đoạn video đầu tiên và duy nhất của tên này xuất hiện trên mạng internet khi nhân vật này dẫn đầu một đoàn người cầu nguyện ở Đại giáo đường Hồi giáo al-Nuri ở Mosul (Iraq).  Sau đó, IS đã phá hủy giáo đường này.

Vào đầu tháng 11/2016, IS đã tung ra một đoạn clip âm thanh ghi lại tiếng nói của Baghdadi trước khi diễn ra trận chiến ở Mosul, nơi nhân vật này phát biểu trước các chiến binh thánh chiến, khích lệ họ “giữ vùng đất của mình trong danh dự còn tốt hơn ngàn lần so với việc rút lui trong ô nhục”.

Xem thêm >> Syria: Máy bay ném bom Nga giáng đòn sấm sét vào IS

Thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi còn sống và trốn chạy sang Syria bằng taxi?

Thứ 3, 07/11/2017 | 21:16
Thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tên Abu Bakr al-Baghdadi, rất có thể chưa bị tiêu diệt và đã đi trên một chiếc taxi từ Iraq sang Syria.

Thủ lĩnh tối cao IS Baghdadi đang ở đâu?

Thứ 7, 21/10/2017 | 18:00
Dù lực lượng phiến quân do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã diệt sạch IS khỏi “thành trì” Raqqa nhưng số phận thủ lĩnh tối cao của nhóm cho tới nay vẫn là một bí ẩn.
Cùng tác giả

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.