Bất ngờ lý do người đàn ông bán tình nhân sang Trung Quốc

Bất ngờ lý do người đàn ông bán tình nhân sang Trung Quốc

Hà Thị Hằng
Thứ 4, 24/11/2021 | 07:00
0
Chị Th. muốn đi Trung Quốc, Xúc đã câu kết với bọn buôn người bán "tình nhân" sang Trung Quốc lấy chồng. Xúc phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Ngày 23/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Cụt Văn Xúc, SN 1991 và Lữ Văn Dung, SN 1983, cùng trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán người. Bị hại trong vụ án là chị Lữ Thị Th., SN 1987, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương. 

Tại phiên toà, hai bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, giữa năm 2014, Lữ Thị Niệm, SN 1985, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn bàn bạc với Dung tìm người sang Trung Quốc bán sẽ được tiền công 10 triệu đồng. Lữ Văn Dung nói với Xúc tìm người bán sẽ chia đôi tiền công. Xúc đồng ý.

Hồ sơ điều tra - Bất ngờ lý do người đàn ông bán tình nhân sang Trung Quốc

Bị cáo Xúc và Dung khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Thời gian này, do đang sống chung với chị Th. (mặc dù đã có chồng con nhưng sống chung với Xúc) nên khi nghe người phụ nữ nói “em muốn đi làm kiếm tiền”, Xúc liền nảy sinh ý định giới thiệu tình nhân cho Dung đưa sang Trung Quốc bán để hưởng lợi.

Xúc sau đó đưa tình nhân đến gặp Dung. Tại cuộc gặp này, Dung nhiều lần hỏi Th. có đồng ý đi Trung Quốc không. Th. vẫn khẳng định mình muốn đi. Hai bên thoả thuận với nhau giá 60 triệu đồng.

Sau đó, Dung chở Th. đến gặp Lữ Thị Niệm. Người đàn bà này sau đó đã đưa Th. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Tại xứ người, chị Th. bị bán cho một người đàn ông ở tỉnh Hồ Nam lấy làm vợ với số tiền 7,8 vạn Nhân dân tệ (tương đương 234 triệu đồng).

Sau đó, Niệm đưa 30 triệu đồng cho Dung. Dung đưa số tiền đó cho Xúc để gửi cho gia đình chị Th. Thế nhưng, Xúc không đưa cho gia đình tình nhân mà cho Dung 2 triệu đồng, số tiền còn lại thì tiêu xài hết.

Hồ sơ điều tra - Bất ngờ lý do người đàn ông bán tình nhân sang Trung Quốc (Hình 2).

Bị cáo Xúc khai nhận khi nhận số tiền 30 triệu đồng vì  tham lam nên tiêu hết. 

Cuối năm 2020, chị Th. trở về nước rồi làm đơn trình báo sự việc lên công an. Từ đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan điều tra đã bắt giữ Xúc và Dung. Riêng đối tượng Lữ Thị Niệm hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xúc khai vì tiền nên đã bán người yêu sang xứ người.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cụt Văn Xúc 7 năm tù, Lữ Văn Dung 4 năm tù. Buộc bị cáo Xúc phải bồi thường cho bị hại 60 triệu đồng.

 

Vì sao người Nhật Bản hiếm khi đeo khẩu trang đen, ai đeo sẽ bị "soi"?

Thứ 2, 15/11/2021 | 12:00
Tại Nhật Bản, văn hóa đeo khẩu trang đã tồn tại từ lâu, tuy nhiên đi trên đường phố hiếm khi thấy ai đeo chiếc khẩu trang nào màu đen, vì sao?

Bắt người đàn ông vượt biên buôn số lượng lớn ma tuý

Thứ 3, 14/09/2021 | 16:00
Nguyễn Xuân Dũng đã vượt biên sang Lào lấy số lượng ma tuý lớn về bán kiếm lời.

Xử phạt người phụ nữ trong vùng phong tỏa vẫn lén ra chợ buôn tôm

Thứ 3, 31/08/2021 | 19:55
Dù ở trong khu vực đang áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng bà G. vẫn lén lút ra chợ buôn bán tôm.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.