Bất ngờ người dân 4 nước NATO muốn Nga trở thành 'người bảo vệ'

Bất ngờ người dân 4 nước NATO muốn Nga trở thành 'người bảo vệ'

Thứ 2, 20/02/2017 | 11:25
0
Người dân tại 4 quốc gia thành viên NATO muốn được quân đội Nga bảo vệ khi đất nước họ bị tấn công.

Đây là kết quả cuộc thăm dò ý kiến do công ty WIN/Gallup tiến hành trước thềm Hội nghị An ninh Quốc tế diễn ra tại thành phố Munich (Đức) từ ngày 17/2.

Theo đó, công dân 4 quốc gia bao gồm: Bulgary, Hy Lạp, Slovenia và Thổ Nhĩ Kỳ đều có nguyện vọng Nga sẽ trở thành “người bảo vệ” trong trường hợp những nước này bị tấn công.

Tiêu điểm - Bất ngờ người dân 4 nước NATO muốn Nga trở thành 'người bảo vệ'

 Ông Donald Trump đảm nhận vị trí Tổng thống thứ 45 của Mỹ cũng khiến niềm tin của người dân châu Âu với Washington bị suy giảm.

Theo hãng tin Bloomberg, kết quả cuộc thăm dò này cho thấy quan điểm về vai trò của Mỹ trong an ninh toàn cầu đang dần thay đổi.

Trước đó, các quốc gia thành viên NATO đã không hài lòng khi tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong chuyến công du châu Âu đưa ra thông điệp cứng rắn với các thành viên khối quân sự này rằng nếu họ không tăng ngân sách quốc phòng thì Mỹ sẽ giảm sự hỗ trợ.

Bình luận về kết quả thăm dò, ông Kancho Stoychev, Phó Chủ tịch của công ty WIN/Gallup cho hay: “Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cho thấy thay đổi chính trị quanh các trục an ninh trên toàn thế giới”. Ông Stoychev chỉ rõ, các nước thành viên NATO thuộc khu vực Tây Âu đang có xu hướng “nhờ cậy” những quốc gia còn lại trong khối Liên minh châu Âu để hỗ trợ an ninh.

Điển hình là trong cuộc thăm dò ý kiến trên, 30% người Bỉ chọn Mỹ nhưng 25% chọn Pháp và 12% chọn Anh. Trong khi đó 29% người Thụy Điển tin tưởng Anh và 31% vẫn chọn Mỹ.

Ông Kancho còn lưu ý, trong kết quả thăm dò vừa qua, rất thú vị khi người dân Nga và Trung Quốc đều chọn quốc gia còn lại làm “người bảo vệ”.

“Điều này cho thấy chính sách của Mỹ trong 20 năm qua đang dần khiến mối quan hệ Nga - Trung thêm gắn bó. Và đây là một diễn biến khá kỳ lạ”, ông Kancho bình luận.

Hiệu trưởng James Davis của trường Khoa học và Kinh tế trực thuộc Đại học Gallen (Thụy Sĩ) cho rằng kết quả cuộc thăm dò ý kiến của WIN/Gallup cũng cho thấy sự khác biệt về tôn giáo trong lòng châu Âu. Lý giải được đưa ra là Hy Lạp và Bulgary đều chọn Nga bởi công dân cả 3 nước này chủ yếu theo dòng chính thống giáo.

Thêm vào đó, một lý do khác khiến công dân nhiều nước châu Âu thận trọng hơn với Mỹ có thể do những hoạt động quân sự mà Lầu Năm Góc đang triển khai tại nước ngoài mà điển hình là Iraq.

Các chuyên gia cũng kết luận việc ông Donald Trump đảm nhận vị trí Tổng thống thứ 45 của Mỹ cũng khiến niềm tin của người dân châu Âu với Washington bị suy giảm.

WIN/Gallup đã thăm dò ý kiến của khoảng 66.000 người từ 66 quốc gia trên khắp thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2016 với sai số trong khoảng cộng trừ 3,5-5%.

Xem thêm >>> Chi phí 'khủng' bảo vệ Tổng thống Trump lấy từ nguồn nào?

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Trong nỗ lực tấn công xuyên biên giới, trực thăng Ukraine bị 9K333 Verba Nga bắn hạ

Thứ 2, 18/03/2024 | 10:55
Quân đội Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng của lực lượng Kiev ở khu định cư Lukashevka thuộc vùng Sumy của Ukraine.

“Dấu giày” của quân NATO ở Ukraine và “vùng đệm” bảo vệ nước Nga

Thứ 2, 18/03/2024 | 10:35
Phát biểu trước những người ủng hộ và phóng viên, ông Putin cho biết ông muốn Tổng thống Pháp Macron ngừng tìm cách làm trầm trọng thêm cuộc chiến ở Ukraine.

Đoàn xe quân sự Ukraine bị tấn công, xe bọc thép nổ tung, chìm trong lửa

Thứ 2, 18/03/2024 | 14:45
Theo hướng Zaporozhye, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một đoàn xe quân sự Ukraine.

Hàn Quốc dự báo thiếu 900.000 lao động trong 8 năm tới

Thứ 3, 19/03/2024 | 07:00
Phân tích từ Dịch vụ Thông tin Việc làm Hàn Quốc cho thấy thị trường lao động nước này sẽ thiếu hụt nhân lực lên tới gần 900.000 người trong 8 năm tới.

Ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga là điều “đã được định trước”

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:25
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra sau hơn 2 năm kể từ khi ông Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở quốc gia láng giềng Đông Âu Ukraine.