Bất ngờ với chuyện hậu trường của 'nghề' đi dự sự kiện trong showbiz

Bất ngờ với chuyện hậu trường của 'nghề' đi dự sự kiện trong showbiz

Thứ 4, 16/11/2016 | 17:44
0
Nhiều người cho rằng, việc tham dự sự kiện hiện nay được xem là "nghề" của nhiều người đẹp. Bởi, họ có thể “hái” ra cả núi tiền chỉ trong… vài tiếng đồng hồ!

Mấy năm trở lại đây, nhiều sự kiện giải trí, giới thiệu thương hiệu diễn ra để phục vụ như cầu của nhiều người, để thu hút sự quan tâm của khán giả đến chương trình, thương hiệu ấy, nhiều nơi phải mời người nổi tiếng tham gia để tạo sức lan toả. Vì vậy, gần đây, người ta thường nhắc đến cụm từ “Nghề đi dự sự kiện”. Vậy có gì đặc biệt đằng sau váy áo tiền tỷ, trang điểm cầu kỳ, có những bí mật gì mà người “ngoại đạo” không biết? 

Sự kiện - Bất ngờ với chuyện hậu trường của 'nghề' đi dự sự kiện trong showbiz

 HH Mai Phương Thuý và các người đẹp trong một sự kiện của showbiz.

Chỉ đứng và cười nhưng nhận… giá hời?

Việt Lâm – một ông bầu trong mảng sự kiện, giải trí tại Hà Nội cho biết: “Từ lâu, nghề đi dự sự kiện vẫn luôn là “miếng bánh” béo bở cho cả bầu sô lẫn người đẹp tham gia. Chả cần làm gì, chỉ khi có sự kiện diễn ra, người đẹp xuất hiện vài tiếng đồng hồ, chụp ảnh, rồi “cười cười, nói nói” và nhận tiền cát  - xê thế là xong. Người đẹp nhận được 70% giá trị hợp đồng còn bầu sô, người giới thiệu được 30%. Tuy nhiên, đằng sau những ánh hào quang đó, là cả những bí mật không phải ai cũng biết được…”.

Vào tháng 7/2016 vừa qua, nhiều người ngạc nhiên khi đọc được thông tin Á hậu Huyền My sẽ là đại sứ thương hiệu cho kênh truyền hình StyleTV thay vì Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nhiều người cho rằng, có sự thay thế này là do thời gian vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 2014 này vướng nhiều lùm xùm về lối sống nên cô đã bị mất quyền làm đại sứ thương hiệu. Khi được hỏi, có phải do Kỳ Duyên vướng nhiều scandal nên cô đã bị thay thế hay không, ông Lê Đình Trọng – Tổng Giám đốc công ty Truyền hình cáp StyleTV cho biết: “Tới thời điểm này, do Kỳ Duyên đã hết hạn hợp đồng làm đại sứ ở kênh này nên chúng tôi không mời Duyên nữa. Sau quá trình tìm hiểu, cân nhắc, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My được lựa chọn để cùng StyleTV đồng hành trong những hoạt động chuyên môn, hoạt động cộng đồng, chương trình thiện nguyện...”.

Tuy nhiên, nhiều người tinh ý vẫn nhận ra rằng, thời gian vừa qua HH Kỳ Duyên vướng nhiều ồn ào như hút thuốc, say xỉn tại quán bar, thậm chí, cô còn bị cảnh cáo và không được tham dự đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 nên cô đã bị mất cơ hội tham gia vào các dự án tiếp theo của kênh truyền hình này. 

Sự kiện - Bất ngờ với chuyện hậu trường của 'nghề' đi dự sự kiện trong showbiz (Hình 2).

 Tháng 7/2016 vừa qua, Á hậu Huyền My đã thay Hoa hậu Kỳ Duyên làm đại sứ thương hiệu trong của một kênh truyền hình.

Nhà văn Lê Minh Huyền cho pv báo Người Đưa Tin biết: “Không đâu lại “kỳ lạ” như ở Việt Nam, người đẹp có danh hiệu dễ kiếm tiền hơn... người làm kinh doanh. Nói không ngoa rằng, nếu đạt một danh hiệu về nhan sắc nào đó, các cô gái trẻ sẽ được... đổi đời. Ở các nước phát triển hay châu Âu, nếu đạt danh hiệu nào đó, cũng giống như một chương trình trên truyền hình, hết cuộc thi, mọi người sẽ về với công việc đời thường, nhưng ở Việt Nam thì không như vậy. Đó cũng chính là lý do mà nhiều cuộc thi từ cấp phường đến cấp cao hơn được liên tục được diễn ra, thậm chí có cô gái nhiều lần đi thi sắc đẹp. Danh hiệu giờ đây không phải là “trang sức” nữa mà nó là phương tiện kiếm tiền khi các người đẹp ấy có nghề đi dự sự kiện. Tuy nhiên, các bầu sô sẽ chọn những cô gái có lý lịch “sạch”, đang hot trên thị trường chứ không bao giờ chọn những người có scandal vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thương hiệu của họ...”.

Nhà văn Lê Minh Huyền lý giải thêm, ở các nước khác trên thế giới, các sự kiện như thi người đẹp, người mẫu, hoa hậu ít được quan tâm vì người dân được cân bằng giữa các sự kiện văn hóa như hội họa, âm nhạc, phim ảnh, kịch... Còn ở nước ta, không có nhiều các sự kiện như vậy dành cho cộng đồng nên các người đẹp có danh hiệu được chú ý nhiều hơn. Thậm chí, sau một đêm, từ một cô gái bình thường, những người đẹp có danh hiệu như đang sống một cuộc đời khác: Được mọi người quan tâm hơn, thậm chí đời tư bị soi mói, những bức ảnh từ thuở “mặc quần đùi” cũng được đưa ra bàn luận...

Có phải là nghề “chuột sa chĩnh gạo”?

Thời gian qua, có thể kể đến một số người đẹp thường xuyên đi dự các sự kiện như: HH Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy, Nguyễn Thị Huyền, Thùy Dung, Phạm Hương, Lan Khuê, Á hậu Huyền My, Tú Anh, Thanh Tú...  các ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng... Theo một người đẹp tiết lộ, giá trung bình của một người đẹp có danh hiệu đi dự sự kiện hiện này là 2.000- 3.000 USD, còn những người đạt giải trong các cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ, hay một số ca sĩ nổi tiếng thì giá còn cao hơn nữa.

Thậm chí, nhiều dịp, nhất là dịp cuối năm như Noel, tết dương lịch, hay ra mắt các thương hiệu nổi tiếng các người đẹp còn chạy sô sự kiện, sáng ở Hà Nội, chiều đã vào Sài Gòn và cát sê được trả thì cao... chót vót, ở ngưỡng 5.000 – 7.000 USD.

Sự kiện - Bất ngờ với chuyện hậu trường của 'nghề' đi dự sự kiện trong showbiz (Hình 3).

Mai Phương Thuý và Jennifer Phạm được mời đến chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2016.

Hoa khôi áo dài Thùy Trang cũng cho rằng: “Chúng tôi đi thi, chịu vất vả, để có danh hiệu không phải để làm nghề đi dự sự kiện. Tuy nhiên nhiều chương trình muốn mời chúng tôi đến để gây ấn tượng với khán giả. Nếu đó là một sự kiện văn minh thì chúng tôi sẽ đi. Phải nói rằng, không phải chỉ những người đẹp đoạt giải cao mới được các sự kiện mời đến mà cứ là người đẹp có mặt trong top của một cuộc thi nào đó là được mời rồi. Người ta thường bảo, “mèo nhỏ bắt chuột nhỏ” tức là các chương trình, sự kiện lớn thì mới mời được hoa hậu, á hậu, còn các sự kiện nhỏ hơn, bầu sô sẽ mời những người đẹp lọt vào top 10, top 15...”.

Trong hai năm đăng quang, Hoa hậu Kỳ Duyên có lẽ là người đẹp được nhắc đến nhiều nhất vì cô thường xuyên đi... dự sự kiện. Sự cố Kỳ Duyên bị bắt gặp ngủ gục trên máy bay với dáng nằm “hớ hênh” được cô và mẹ giải thích là do mệt mỏi vì phải tham gia nhiều sự kiện. Có thể nói, người đẹp này miệt mài chạy sô đi dự sự kiện và chụp ảnh ở từ Bắc vào Nam nên không có thời gian nghỉ ngơi. Kế đó, Mai Phương Thúy dù đăng quang đã lâu nhưng cũng là hoa hậu được nhắc đến là cái tên đắt giá trong giới hoa hậu về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sự kiện - Bất ngờ với chuyện hậu trường của 'nghề' đi dự sự kiện trong showbiz (Hình 4).

 HH Kỳ Duyên được xem là một trong nhiều người đẹp chăm chỉ đi sự kiện.

Ông bầu Việt Lâm cho biết: “Việc người đẹp chạy sô trong các sự kiện chẳng có gì là xấu, họ cũng phải lao động, đi lại, xuất hiện tại đó thì mới được trả tiền. Ở đây, không phải đôi bên nữa mà ba nên đều có lợi: Người đẹp, bầu sô, thương hiệu nhãn hàng. Trên thế giới, nhiều nghệ sĩ, người đẹp cũng được mời xuất hiện tại các sự kiện, có điều, ở Việt Nam, những sự kiện này không nhiều và số tiền cát xê trả cho người đẹp quá lớn nên nhiều người chú ý và mang ra bàn tán. Trong một cuộc thi sắc đẹp, gần 100 người mới chọn ra được vài người xuất sắc để trao danh hiệu, thì việc họ có được ưu ái tại các sự kiện cũng là... đương nhiên”.

Sự kiện - Bất ngờ với chuyện hậu trường của 'nghề' đi dự sự kiện trong showbiz (Hình 5).

 HHVN 2016 Đỗ Mỹ Linh trong một sự kiện ở nước ngoài trong tháng 10/2016.

Người mẫu Thu Trang bộc bạch: “Đúng là chỉ có người trong nghề mới biết rằng, việc xuất hiện dưới ánh đèn lung linh như đi dự sự kiện cũng có nhiều điều đáng nói. Các người mẫu, hoa hậu, á hậu nổi tiếng thường được các thương hiệu lớn mời, được trả giá cao và luôn sòng phẳng thì không nói làm gì, nhưng cũng có trường hợp những người mẫu ít nổi tiếng hơn được mời đến các show nhỏ hơn và nhiều người đã bị “quỵt” tiền cát – xê, hoặc bị bầu sô khất nợ nhiều lần. Nhiều người đã phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì nếu làm lớn chuyện, sau này sẽ không được bầu sô mời đi show nữa...”.

Lạc Thành

Diệu Hân đeo đồng hồ 1 tỉ đi dự sự kiện

Thứ 4, 09/09/2015 | 09:23
Tạm gác mọi lùm xùm xung quanh mình, cuối tuần này, hoa hậu Diệu Hân sẽ đồng hành cùng NTK Võ Việt Chung trong một sự kiện thời trang diễn ra tại Phan Thiết.

Hoa hậu Kỳ Duyên lại thực hiện ‘văn hóa đi muộn’ khi tham dự sự kiện

Thứ 3, 05/07/2016 | 11:25
Những người có mặt tại buổi họp báo Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết, Hoa hậu Kỳ Duyên và một số người đẹp khác đã đến khá muộn so với thời gian bắt đầu của buổi họp báo.

Hoa hậu quý bà Sương Đặng diện váy 2000 USD rạng rỡ dự sự kiện

Thứ 3, 30/06/2015 | 13:30
Trở về Việt Nam tham dự một sự kiện, Hoa hậu quý bà châu Á tại Mỹ - Sonya Sương Đặng thu hút bởi vẻ rạng rỡ từ nụ cười sáng ngời và vẻ đẹp sang trọng, quý phái.

Quách Ngọc Ngoan hội ngộ Huyền My, Khánh My ở sự kiện

Thứ 2, 21/12/2015 | 19:16
Nam diễn viên lãng tử hội ngộ khá nhiều người đẹp Vbiz trong một sự kiện diễn ra tại TP Hồ Chí Minh mới đây.

Diệu Hân đeo đồng hồ 1 tỉ đi dự sự kiện

Thứ 4, 09/09/2015 | 09:23
Tạm gác mọi lùm xùm xung quanh mình, cuối tuần này, hoa hậu Diệu Hân sẽ đồng hành cùng NTK Võ Việt Chung trong một sự kiện thời trang diễn ra tại Phan Thiết.

Hoa hậu Kỳ Duyên lại thực hiện ‘văn hóa đi muộn’ khi tham dự sự kiện

Thứ 3, 05/07/2016 | 11:25
Những người có mặt tại buổi họp báo Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết, Hoa hậu Kỳ Duyên và một số người đẹp khác đã đến khá muộn so với thời gian bắt đầu của buổi họp báo.

Hoa hậu quý bà Sương Đặng diện váy 2000 USD rạng rỡ dự sự kiện

Thứ 3, 30/06/2015 | 13:30
Trở về Việt Nam tham dự một sự kiện, Hoa hậu quý bà châu Á tại Mỹ - Sonya Sương Đặng thu hút bởi vẻ rạng rỡ từ nụ cười sáng ngời và vẻ đẹp sang trọng, quý phái.

Quách Ngọc Ngoan hội ngộ Huyền My, Khánh My ở sự kiện

Thứ 2, 21/12/2015 | 19:16
Nam diễn viên lãng tử hội ngộ khá nhiều người đẹp Vbiz trong một sự kiện diễn ra tại TP Hồ Chí Minh mới đây.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.