Bắt nhóm 'siêu trộm' thuê xe ô tô đi 'ăn hàng' để có tiền đánh bạc

Bắt nhóm 'siêu trộm' thuê xe ô tô đi 'ăn hàng' để có tiền đánh bạc

Chủ nhật, 23/04/2017 | 19:09
0
Không có việc làm lại quen thói đánh bạc, nhậu nhẹt chơi bời, nhóm 3 đối tượng đã rủ nhau thuê xe ô tô đi trộm liên tỉnh.

Chuyên án lần vết nhóm siêu trộm đi xe ô tô

Ngày 23/4, tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xác nhận đã bắt đối tượng cuối cùng trong nhóm siêu trộm đi xe ô tô. Các đối tượng bị điều tra về hành vi trộm cắp bao gồm: Trần Minh Tình (30 tuổi), Nguyễn Đình Hiệp (29 tuổi) và Vũ Cát Phong (30 tuổi), cùng ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Trong đó, Hiệp và Phong bị bắt vào tháng 9/2016, còn Tình bỏ trốn tới nay mới bị bắt. Ngoài ra, Hiệp còn bị điều tra thêm về tội Tàng trữ vũ khí trái phép.

An ninh - Hình sự - Bắt nhóm 'siêu trộm' thuê xe ô tô đi 'ăn hàng' để có tiền đánh bạc

 Đối tượng Tình khi bị bắt.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 26/7/2016, chị Lưu Thị Bích H. (ngụ ấp 1, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu) đến công an trình báo về việc gia đình ngủ say bị trộm lẻn vào lấy đi 1 túi da màu đen trong có chứa laptop Sony Vaio cùng 2 triệu đồng.

Tiếp đó, cuối tháng 8/2016, chị Trần Thị Thu O. (35 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu) đã báo tin mất trộm nhiều nữ trang trong két sắt gia đình. Số tài sản bị mất bao gồm: 1 dây chuyền 5 chỉ vàng 18K, 1 vòng đeo tay 2 chỉ vàng 18K , 1 nhẫn 0,5 chỉ vàng 24K và trên 16 triệu đồng…. Liên tiếp sau đó, nhiều hộ dân khác trên địa bàn cũng trình báo mất trộm nhiều tài sản quý chỉ sau một đêm thức dậy.

Trước tình trạng các vụ mất trộm liên tục xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành họp khẩn cấp và thành lập chuyên án lần tìm vết tích những đối tượng tình nghi. 

An ninh - Hình sự - Bắt nhóm 'siêu trộm' thuê xe ô tô đi 'ăn hàng' để có tiền đánh bạc (Hình 2).

 Đối tượng Phong.

Một nguồn tin báo từ người dân cho biết vào thời điểm gia đình bà H. mất trộm đã xuất hiện trên đường làng 1 chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi, màu đỏ, hiệu Chervolet BKS: 93A-026...  lưu thông từ hướng cầu K13 (thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) với nhiều biểu hiện đáng ngờ. Tiếp tục thu thập thông tin các vụ trộm khác, cơ quan phát hiện các vụ đều có chung đặc điểm là có chiếc xe ô tô biển số Bình Phước đi qua nơi nhà dân mất trộm. Do vậy, công an đã tiến hành xác minh chiếc xe ô tô có đặc điểm như người dân trình báo.

Qua xác minh, chủ nhân chiếc xe này là ông N.N.T. ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ông này cho biết đã cho Nguyễn Đình Hiệp thuê xe ôtô hiệu Chervolet BKS: 93A-026… trong thời gian 3 ngày (kể từ ngày 4/9/2016) với giá 900.000 đồng/ngày. Trước đó, Hiệp còn là khách hàng thường xuyên thuê xe của ông T. không biết để làm gì. Bởi Hiệp vốn không nghề nghiệp, thường xuyên nhậu nhẹt và có mặt trong nhiều chiếu bạc lớn ở quanh vùng và biên giới Campuchia.

Đến ngày 6/9/2016, Công an huyện Dương Minh Châu đã phối hợp với Công an thị xã Phước Long bắt giữ Hiệp khi gã đang chở Phong trên ô tô thuê “đi dạo”.

Thủ đoạn hoạt động của những tên trộm

Bị bắt về công an làm việc, Hiệp không giấu nổi tâm trạng lo lắng, sợ hãi khi được hỏi về lý do thuê xe và những địa điểm thường lui tới. Cuối cùng, gã nhanh chóng thú nhận việc đã chở đồng bọn đi “săn mồi”. Từ lời khai của Hiệp cho thấy, gã trực tiếp thuê xe chở Phong và Tình đi trộm nhiều nơi trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. Nghe tin Hiệp, Phong sa lưới, Tình liền bỏ trốn khỏi địa phương.

An ninh - Hình sự - Bắt nhóm 'siêu trộm' thuê xe ô tô đi 'ăn hàng' để có tiền đánh bạc (Hình 3).
Đối tượng Hiệp khi bị bắt.

Qua điều tra, mọi lời khai nhóm đối tượng trùng khớp với thời gian quá trình chúng gây án mà công an đã tổng hợp chứng cứ. Theo kế hoạch, nhóm thuê xe đi từ Bình Phước lên tỉnh Tây Ninh. Sau đó, nhóm lượn lờ nhiều tuyến đường quanh khu dân cư để  xác định “điểm mồi” rồi canh đến nửa đêm, dùng khóa đa năng mở cửa hoặc leo tường vào nhà dân. Trong khi thực hiện hành vi phạm tội, 2 đối tượng sẽ trực tiếp vào “lượm” tài sản, 1 đối tượng canh xe và phát tín hiệu khi có biến động. Những tài sản chúng lấy trộm thường gọn, nhẹ, có giá trị cao như vàng, tiền, máy tính, điện thoại đắt tiền...

Ngoài ra, nhóm trộm còn dùng các loại thuốc mê chuốc cho nạn nhân ngủ say để dễ bề hoạt động. Trước khi hành động, bọn chúng không quên việc mang theo hung khí phòng thân. Tình được các trinh sát biết đến là đối tượng “găm” "hàng nóng" trong người cả ngày lẫn đêm nhằm chống trả lực lượng công an khi cần thiết.

Vào giữa tháng 3/2017, các trinh sát nhận được tin báo Tình xuất hiện ở khu vực thị trấn Đức Long, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nên tổ chức truy bắt. Nhân lúc Tình vừa chạy xe, vừa nghe điện thoại, các trinh sát nhanh chóng ập đến, quật ngã khống chế khiến đối tượng không kịp siết cò dù đạn đã lên nòng.

Tại cơ quan công an, Tình khai với 5 vụ trộm cắp tài sản thực hiện trên địa bàn huyện Dương Minh Châu cùng Phong, gã đã thu lợi bất chính khoảng 350 triệu đồng. Không những thế, nhóm này còn gây thêm 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Bình Phước. Những chiến lợi phẩm chúng trộm được đem đi bán rẻ cho các tiệm cầm đồ, đầu nậu lấy tiền ăn chơi, đánh bạc.

Được biết, cuộc đời Tình gắn liền với tù tội từ năm 17 tuổi, nhiều lần vào tù ra khám chỉ vì mê cờ bạc. Ban đầu, Tình chỉ tham gia những sòng bạc nhỏ ở trong nước. Nhưng sau đó, y tìm qua Campuchia vào những casino, tham gia những cây bạc lớn để chứng tỏ số má, với số tiền cá cược lên đến 200 - 300 triệu đồng/ván. Có lần, Tình thắng bạc với số tiền lên đến vài tỷ, nhưng thua lại ngay sau đó với số tiền “đậm” hơn nhiều lần.

Tình tỏ ra hối hận chia sẻ gia đình hắn từng sống rất xa hoa, không thiếu thứ gì. Thế nhưng, gã nghiện cờ bạc nên mọi tài sản cứ đội nón ra đi. Đến giờ này, vợ con phải sống khổ sở, trong căn nhà tạm bợ. Phong, Hiệp là người bạn đồng hương và cùng nghiện cờ bạc giống Tình. Đối tượng Phong còn nghiện ma túy nặng. 

Huệ Trần

Cùng tác giả

Xuất hiện chiêu giả danh nhân viên điện máy để lừa đảo, bán hàng giả

Thứ 5, 13/09/2018 | 13:00
Các đối tượng tự nhận là nhân viên nhiều thương hiệu điện máy nổi tiếng đi bán hàng dạo, tiếp thị sản phẩm... để bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc với giá cắt cổ.

Phá đường dây vận chuyển 57kg cần sa từ Mỹ về Việt Nam

Chủ nhật, 26/08/2018 | 20:10
Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển cần sa đã chia nhỏ số lượng, giấu trong nhiều lô hàng thực phẩm, mỹ phẩm gửi về Việt Nam theo nhiều thời gian khác nhau.

Long An: Bắt đối tượng ghen tuông chém ba người thương vong

Chủ nhật, 26/08/2018 | 18:10
Dĩ tới quán hát karaoke gây sự tìm O. về thì chủ quán và bảo vệ tới can ngăn. Sau đó, đối tượng dùng dao chém khiến hai người này bị thương. Tiếp đó, Dĩ nhìn thấy người yêu toan bỏ chạy, gã lao vào vung dao chém khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt đối tượng đâm chết người vì cho rằng bị nhìn đểu

Thứ 2, 13/08/2018 | 18:45
Thấy người lạ dừng lại nói chuyện, Trường cho rằng mình bị nhìn đểu nên dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Những số phận éo le trong vòng xoáy tiền ảo Bitcoin

Thứ 7, 11/08/2018 | 11:25
Để “giăng lưới” người dân, các công ty kinh doanh tiền ảo quảng cáo, trả lợi nhuận cao gấp ba lần, không cần làm việc vẫn có lương. Hơn thế, khi trở thành nhà đầu tư tài chính sẽ có cuộc sống “đổi đời” như mơ.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.