Bắt ổ nhóm dùng thủ đoạn tinh vi trộm cắp xe máy xuyên biên giới

Bắt ổ nhóm dùng thủ đoạn tinh vi trộm cắp xe máy xuyên biên giới

Thứ 6, 26/02/2016 | 22:39
0
Sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, những chiếc xe gian được mang bán cho các đối tượng ở Sơn La để tiêu thụ qua biên giới Lào.

Vào khoảng giữa năm 2015, qua công tác nắm tình hình địa bàn và các nguồn tin do mạng lưới bí mật cung cấp, Công an Quận Cầu Giấy biết được, trên địa bàn Quận tồn tại một ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian.

Quá trình theo dõi, cơ quan Công an nhận thấy, các đối tượng này hoạt động lưu động trên địa bàn. Chúng thường xuyên dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để trộm cắp xe máy rồi mang bán cho các đối tượng ở Sơn La để tiêu thụ qua biên giới Lào.

Xác định đây là một đường dây, ổ nhóm trộm cắp xe máy và tiêu thụ xe máy chuyên nghiệp, hoạt động xuyên biên giới nên Ban chỉ huy Công an Q. Cầu Giấy đã lập chuyên án đấu tranh nhằm triệt phá ổ nhóm tội phạm này.

Pháp luật - Bắt ổ nhóm dùng thủ đoạn tinh vi trộm cắp xe máy xuyên biên giới

Nhiều xe máy đã bị đánh cắp và đem tiêu thụ qua biên giới (Hình minh họa).

Ngày 13/5/2015, được sự phân công của Ban chỉ huy Quận, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Đội phó Đội Hình sự - Công an Q. Cầu Giấy đã bố trí mật phục, bắt giữ được ổ nhóm gồm các đối tượng: Lê Văn Toan (SN 1985), trú tại Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – HN. Toan từng có 1 tiền án về tội trộm cắp xe máy. Ngoài ra bắt đối tượng Phạm Thanh Hải (SN 1993), trú tại Xuân Châu – Xuân Trường – Nam Định.

Sau cuộc mật phục, Công an thu giữ được 6 xe máy các loại là vật chứng của một số vụ án trộm cắp xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Toan khai nhận gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân… Toàn bộ số xe máy trộm cắp được Toan đem bán cho các đối tượng tại Hà Nội, Mộc Châu, Sơn La để vận chuyển tiêu thụ cho một số đối tượng qua biên giới Việt – Lào.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Q. Cầu Giấy đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu – Sơn La tiến hành xác minh đầu mối tiêu thụ tại Sơn La. Đồng thời, chỉ đạo một tổ công tác tiến hành phối hợp vớ

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.