Bắt tạm giam chủ cơ sở trường mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ em

Bắt tạm giam chủ cơ sở trường mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ em

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 28/11/2017 | 11:14
1
Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam chủ cơ sở trường mầm non tư thục Mầm Xanh.

Ngày 28/11, Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, chủ cơ sở trường mầm non tư thục Mầm Xanh) về để điều tra hành vi hành hạ người khác được quy định tại khoản 2, Điều 110, Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến thông tin này, Viện KSND quận 12 cũng xác nhận là đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Linh. 

Liên quan đến thông tin lớp trẻ tư thục Mầm Xanh được sự “bảo kê” nên mới có hàng loạt bạo hành trẻ như vậy, đại diện Công an TP.HCM cũng xác nhận là đã có chỉ đạo Công an quận 12 vào cuộc điều tra về việc lớp trẻ tư thục Mầm Xanh có sự “bảo kê”. Nếu phát hiện có sự “bảo kê” thì sẽ xử lý nghiêm những người liên quan. 

Thông tin với PV, bác sĩ Nhan Tô Tài (Giám đốc bệnh viện quận 12) cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã hỗ trợ thăm khám cho các trẻ bị bạo hành. Qua công tác thăm khám, chúng tôi phát hiện nhiều bé có vết thương bầm tím trên cơ thể. Đáng lưu ý, một số trẻ có dấu hiệu bất thường về tâm lý. Sau vụ việc này, bệnh viện sẽ có những đánh giá lâm sàng để phụ huynh các trẻ này nắm được”. 

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, Linh là chủ cơ sở trường mầm non tư thục Mầm Xanh đóng trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM.

Trong quá trình nhận và chăm sóc trẻ nhỏ, Linh và 2 bảo mẫu của cơ sở có hành vi đánh đập các em nhỏ được gửi tại đây. Sau đó, vụ việc được phanh phui khiến dư luận và người nhà các trẻ vô cùng bức xúc.

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam chủ cơ sở trường mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ em

Bà Linh bị cơ quan CSĐT khởi tố hành vi hành hạ người khác.

Khi sự việc các bảo mẫu trên liên tục bạo hành, đánh đập trẻ nhỏ được phát giác, Công an phường Hiệp Thành, quận 12 đã phối hợp cùng Công an quận 12 mời Linh và 2 bảo mẫu liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận nhiều lần thực hiện các hành vi như đánh, tát, đạp, đập bình nhựa vào đầu... các bé 2-5 tuổi được gửi tại cơ sở Mầm Xanh.

Theo lời phân trần của chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh, các bé đông, hiếu động, không nghe lời nên đánh dọa để chúng sợ mà ngoan.

Trường mầm non tư thục Mầm Xanh hoạt động từ năm 2014. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở 2 lần. Phạm Thị Mỹ Linh có bằng sư phạm mầm non. Riêng 2 bảo mẫu đang làm việc tại đây không có chứng chỉ bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam chủ cơ sở trường mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ em (Hình 2).

Trường mầm non xảy ra vụ việc.

Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 cho biết, lãnh đạo quận đã lập tức có chỉ đạo xử lý. Ngay trong chiều 26/11, cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động. Đồng thời, quận đã gọi điện thông báo cho các phụ huynh đang gửi con tại đây chuyển trẻ tới một địa điểm khác.

Vào chiều 27/11, UBND TP.HCM cũng tổ chức họp về vụ việc trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, dứt khoát làm tới nơi tới chốn những trường hợp vi phạm như vụ việc vừa xảy ra.

Bên cạnh đó, bà Thu cũng yêu cầu sở GD&ĐT TP.HCM tăng cường kiểm tra các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn thành phố. Phát hiện điểm nào không đủ điều kiện, cơ quan chức năng cần rút giấy phép hoặc có sự tính toán xử lý.

UBND TP.HCM họp khẩn về vụ bạo hành trẻ ở trường mầm non Mầm Xanh

Thứ 2, 27/11/2017 | 19:43
Chiều 27/11, UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp, nghe các đơn vị liên quan báo cáo vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non tư thực Mầm Xanh thuộc phường Hiệp Thành quận 12, TP.HCM.

Vụ bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh: Tỷ lệ thương tật dưới 11% vẫn khởi tố được vụ án

Thứ 2, 27/11/2017 | 15:17
Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em ở cơ sở mầm non Mầm Xanh, luật sư cho rằng ngay trong trường hợp tỷ lệ thương tật dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn có thể tiến hành khởi tố vụ án.

Video+ Ảnh: Phụ huynh phẫn nộ khi thấy con bị bạo hành

Thứ 2, 27/11/2017 | 13:55
Cha mẹ của những trẻ bị cô giáo trường mầm non tư thục Mầm Xanh ( quận 12, TP.HCM) đánh đập, hăm dọa đang rất bức xúc và mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý cơ sở này.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.