Bắt tạm giam thuyền trưởng vụ lật ca nô 17 người chết ở Quảng Nam

Bắt tạm giam thuyền trưởng vụ lật ca nô 17 người chết ở Quảng Nam

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 07/02/2023 | 19:16
0
Sau gần 1 năm xảy ra vụ việc đau lòng, thuyền trưởng lái ca nô Phương Đông bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen, SN 1970, trú Tp.Hội An, tỉnh quảng Nam về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 BLHS.

Trước đó, khoảng 14h10 ngày 26/2/2022, ca nô Phương Đông, số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông, khối Phước Hải, phường Cửa Đại, Tp.Hội An, do ông Võ Khương, SN 1962, trú phường Cửa Đại, Tp.Hội An, làm Giám đốc, chở theo 39 người gồm 36 khách (trong đó có 2 trẻ em) và 3 thuyền viên (gồm thuyền trưởng Lê Sen và 2 thuyền viên Trần Quí và Nguyễn Văn Nhân) đang trên đường từ đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, vào đất liền.

Ca nô đến địa điểm cách Trạm Biên phòng Cửa Đại, Tp.Hội An khoảng 2 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị lật chìm, hậu quả 17 người chết.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã điều động 6 ca nô, 60 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tai nạn phối hợp với khoảng 5 ca nô chở khách đang chạy vào bờ và 10 ca nô doanh nghiệp trong bờ chạy ra cứu vớt các nạn nhân bị trôi dạt.

Khi ca nô bị nạn nước tràn vào nhanh, ca nô bị chìm dưới nước nhiều người còn mắc kẹt bên trong.

Hồ sơ điều tra - Bắt tạm giam thuyền trưởng vụ lật ca nô 17 người chết ở Quảng Nam

Chiếc ca nô bị nạn khi được trục vớt. 

Do vị trí bị nạn gần bãi cát, sóng vỗ mạnh, nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

Tiếp cận trực tiếp hiện trường ban đầu có ca nô BP 43 0704 và 1 ca nô cao su của Biên phòng, các ca nô của doanh nghiệp ở vòng ngoài vớt các nạn nhân trôi dạt khi vừa thoát ra từ ca nô bị chìm. Tiếp theo đó có các ghe cá nhỏ của ngư dân tham gia cứu nạn.

Các lực lượng tham gia cứu nạn đã cứu được 22 người và tìm được 17 thi thể của nạn nhân. Các nạn nhân bị chết đã được hoả táng (9 người), còn lại bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Ngày 30/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 BLHS.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

Trước đó, Thượng tá Võ Văn Minh, Chánh văn phòng, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua kiểm tra, phương tiện có đầy đủ giấy tờ. Các nạn nhân còn sống cũng khẳng định, khi lên ca nô, tất cả mọi người đều được yêu cầu và mang áo phao.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trong quá trình di chuyển đi về, khi gần Cửa Đại, sóng to, gió lớn đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước vào, gây lật úp dẫn tới vụ tai nạn thương tâm.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Khởi tố vụ án lật ca nô khiến 17 người chết ở Quảng Nam

Thứ 5, 07/07/2022 | 17:19
Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Mở cửa du lịch an toàn, tránh xảy ra tai nạn lật ca nô như ở Quảng Nam

Thứ 6, 04/03/2022 | 12:21
Bộ VH,TT&DL yêu cầu các địa phương chú trọng kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, nhất là những hoạt động du lịch mạo hiểm, trên biển, trên sông.

Gian nan hành trình tìm kiếm 17 thi thể vụ lật ca nô ở Quảng Nam

Thứ 3, 01/03/2022 | 20:43
Lực lượng cứu hộ đã làm việc liên tục từ chiều 26/2 đến chiều 28/2 để tìm kiếm những nạn nhân xấu số.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.