Bắt tiếp viên mặc váy khi bán dâm

Bắt tiếp viên mặc váy khi bán dâm

Thứ 3, 08/01/2013 | 15:36
0
Chủ quán massage thư giãn yêu cầu nữ nhân viên khi bán dâm phải tắt đèn để làm ám hiệu, phải mặc váy, không được để vương vãi bao cao su.... Ai làm trái "nội quy" sẽ bị phạt tiền mỗi lỗi 50.000 đồng.

Theo bản án sơ thẩm ngày 8/1 của TAND Hà Nội, Vương Thị Luyến (53 tuổi) là chủ quán massage thư giãn Thanh Bình ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn. Bà thuê Lê Thị Liên (51 tuổi) làm quản lý, Hà Văn Đại (51 tuổi) là bảo vệ.

Do kinh doanh không hiệu quả, từ tháng 4/2012, Luyến bàn với Liên và Đại cho nhân viên bán dâm ngay trong phòng nhằm hút khách, tăng lợi nhuận. Luyến giao Đại cùng quản lý nhân viên với Liên.
Pháp luật - Bắt tiếp viên mặc váy khi bán dâmChủ quán massage Vương Thị Luyến (giữa) trong khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Việt Dũng.

Tại phiên xử hôm nay, bà Luyến khai khách vào quán phải trả 100.000 đồng cho 50 phút ở trong phòng dù massage hay mua dâm. Nếu quá thời gian, họ sẽ phải trả thêm 50.000 đồng.

Ngoài tiền phòng trên, bà Luyến cho nhân viên tự thỏa thuận giá mua bán dâm với khách, song yêu cầu "nếu massage thì bật đèn, còn không phải tắt”. Để tránh công an, quán này quy định nữ tiếp viên chỉ được bán dâm từ 12h trở đi, khi "tiếp khách" phải mặc váy, không được để bao cao su rơi vãi trong phòng... Đại và Liên còn dặn nhân viên nếu khách lạ, có nghi ngờ thì không tiếp.

Chiều 5/6/2012, cảnh sát ập vào quán massage thư giãn này bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang "vui vẻ" trong các phòng có đánh số thứ tự.

HĐXX nhận định các bị cáo thành khẩn khai nhận. Do chưa có tiền án, tiền sự lại đau yếu, Luyến bị phạt 5 năm tù về tội Chứa mại dâm. Đại và Liên lần lượt lĩnh 48, 54 tháng tù.

Theo VNE

Bắt tiếp viên mặc váy khi bán dâm

Chủ quán massage thư giãn yêu cầu nữ nhân viên khi bán dâm phải tắt đèn để làm ám hiệu, phải mặc váy, không được để vương vãi bao cao su.... Ai làm trái "nội quy" sẽ bị phạt tiền mỗi lỗi 50.000 đồng.

Theo bản án sơ thẩm ngày 8/1 của TAND Hà Nội, Vương Thị Luyến (53 tuổi) là chủ quán massage thư giãn Thanh Bình ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn. Bà thuê Lê Thị Liên (51 tuổi) làm quản lý, Hà Văn Đại (51 tuổi) là bảo vệ.

Do kinh doanh không hiệu quả, từ tháng 4/2012, Luyến bàn với Liên và Đại cho nhân viên bán dâm ngay trong phòng nhằm hút khách, tăng lợi nhuận. Luyến giao Đại cùng quản lý nhân viên với Liên.

Pháp luật - Bắt tiếp viên mặc váy khi bán dâm (Hình 2).
Chủ quán massage Vương Thị Luyến (giữa) trong khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Việt Dũng.

Tại phiên xử hôm nay, bà Luyến khai khách vào quán phải trả 100.000 đồng cho 50 phút ở trong phòng dù massage hay mua dâm. Nếu quá thời gian, họ sẽ phải trả thêm 50.000 đồng.

Ngoài tiền phòng trên, bà Luyến cho nhân viên tự thỏa thuận giá mua bán dâm với khách, song yêu cầu "nếu massage thì bật đèn, còn không phải tắt”. Để tránh công an, quán này quy định nữ tiếp viên chỉ được bán dâm từ 12h trở đi, khi "tiếp khách" phải mặc váy, không được để bao cao su rơi vãi trong phòng... Đại và Liên còn dặn nhân viên nếu khách lạ, có nghi ngờ thì không tiếp.

Chiều 5/6/2012, cảnh sát ập vào quán massage thư giãn này bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang "vui vẻ" trong các phòng có đánh số thứ tự.

HĐXX nhận định các bị cáo thành khẩn khai nhận. Do chưa có tiền án, tiền sự lại đau yếu, Luyến bị phạt 5 năm tù về tội Chứa mại dâm. Đại và Liên lần lượt lĩnh 48, 54 tháng tù.

Lời khai 'má mì' xinh đẹp bán dâm 4 triệu

Thứ 7, 05/01/2013 | 21:01
Mặc dù không lấy chồng nhưng Quỳnh lại có một đứa con trai 5 tuổi. Kinh tế gia đình không khó khăn nhưng muốn có một cuộc sống nhàn hạ mà vẫn có tiền nên Quỳnh đã "bán thân". Với vẻ ngoài xinh đẹp, hấp dẫn nên mỗi lần đi khách Quỳnh thu không dưới 4 triệu đồng/ lượt.

Mở quán “cà phê võng” để tự bán dâm

Thứ 7, 29/12/2012 | 19:48
Cô chủ 23 tuổi thuê địa điểm mở quán “cà phê võng” rồi một mình vừa bán cà phê vừa bán… dâm cho khách!

Môi giới bán dâm cho cháu ruột, lãnh 6 năm tù

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Sau khi kêu hai ly cà phê và ngồi nói chuyện tào lao một lúc, người thanh niên trẻ hơn hỏi bà chủ quán: "Có em út nào cho bọn tui vui vẻ chút không?". Thoáng một chút lưỡng lự nhưng rồi bà chủ quán cũng nói lại: "Để tui hỏi lại coi". Vào buồng trong, bà chủ quán điện cho cháu gái của mình.

Bắt quả tang một vụ mua bán dâm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Trong khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong phòng nhà nghỉ thì 4 đối tượng 2 nam, 2 nữ đã bị bắt quả tang.
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.