Bầu cử Tổng thống Philippines: Kết quả gần như ngã ngũ

Bầu cử Tổng thống Philippines: Kết quả gần như ngã ngũ

Thứ 4, 11/05/2022 | 14:27
0
Dựa trên kết quả 97% phiếu bầu đã được kiểm đếm, ông Ferdinand Marcos Jr. gần như đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines năm nay.

Hãng tin AP cho biết, theo dữ liệu chưa chính thức - dựa trên 97% phiếu bầu đã được kiểm đếm, ông Ferdinand Marcos Jr. gần như đã đắc cử Tổng thống Philippines với số phiếu gấp đôi đối thủ "nặng ký" là Phó Tổng thống đương nhiệm, bà Leni Robredo.

Cụ thể, dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Philippines ngày 10/5 cho thấy, ông Marcos Jr. - người được biết đến với biệt danh là "Bongbong"- đã có 30,8 triệu phiếu bầu. Trong khi Phó Tổng thống Robredo - một nhà đấu tranh nhân quyền và cũng là người có số phiếu cao thứ 2- nhận được 14,7 triệu phiếu. Võ sĩ quyền Anh Manny Pacquiao chỉ nhận được 3,5 triệu phiếu.

Năm nay, cuộc đua vào ghế Tổng thống Philippines có tổng cộng 10 ứng cử viên nhưng ngay từ đầu chỉ có ông Marcos Jr. và bà Robredo được coi là có khả năng giành chiến thắng.

Trong bối cảnh kết quả bầu cử ngày một rõ ràng, ông Marcos Jr. không tuyên bố chiến thắng nhưng đã cảm ơn những người ủng hộ trong một video "phát biểu trước quốc dân", kêu gọi họ bình tĩnh chờ đến khi cuộc kiểm phiếu hoàn tất.

"Nếu chúng ta may mắn, tôi hy vọng sự ủng hộ của các bạn sẽ không suy giảm, sự tin tưởng của các bạn sẽ không suy giảm, vì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai", AP dẫn lời ông Marcos Jr. Ông cam kết sẽ phụng sự tất cả người dân Philippines, và sẵn sàng duy trì quan hệ hợp tác của đất nước ông với các đối tác quốc tế.

"Đây là một chiến thắng cho tất cả người dân Philippines và cho nền dân chủ", Vic Rodriguez, người phát ngôn của ông Marcos Jr., nhấn mạnh và khẳng định "mọi thứ đều rõ ràng cho thấy Philippines đã có một tổng thống đắc cử được bầu trực tiếp. Người đó là Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.".

Trong khi đó, Phó Tổng thống Robredo không nói về sự thất bại nhưng thừa nhận ông Marcos Jr. dẫn đầu theo số liệu không chính thức.

Việc ông Ferdinand Marcos Jr. giành chiến thắng đã được dự báo từ trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây, xen lẫn giữa những vui mừng còn có sự lo ngại của không ít người dân Philippines. Sự lo lắng của họ phần lớn đến từ việc ông là con trai cố Tổng thống Ferdinand Marcos, người từng nắm quyền ở Philippines trong hơn 20 năm từ 1965 đến 1986 trước khi bị lật đổ.

Ở cuộc đua chức vụ Phó Tổng thống Philippines, người liên danh tranh cử cùng ông Marcos Jr., cựu Thị trưởng Tp.Davao Sara Duterte, cũng đang dẫn đầu. Với 97% số phiếu đã kiểm, bà Sara Duterte hiện có 31,4 triệu phiếu bầu trong khi ứng viên tiếp sau là Thượng nghị sĩ Francis Pangilinan mới có 9,1 triệu phiếu.

Giống như ông Ferdinand Marcos Jr., bà Sara Duterte-Carpio xuất thân từ gia đình có truyền thống chính trị. Bố của bà chính là Tổng thống sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte.

Kết quả chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Philippines năm nay dự kiến được công bố vào ngày 28/5. Người chiến thắng sẽ nhậm chức vào ngày 30/6 sắp tới với nhiệm kỳ 6 năm duy nhất.

Minh Hoa (t/h theo Người Lao Động, VietNamNet)

Tổng thống Philippines tuyên bố từ giã chính trường

Thứ 2, 04/10/2021 | 07:15
Động thái này diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng ông Duterte đang mở đường cho con gái tham gia cuộc đua tìm người kế nhiệm.

Điện chia buồn nguyên Tổng thống Philippines Aquino III qua đời

Thứ 5, 24/06/2021 | 20:44
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn nguyên Tổng thống Philippines Benigno Aquino III qua đời.

Mỹ-Philippines căng thẳng: Tổng thống Duterte tuyên bố từ chối mọi lời mời của ông Trump tới thăm Nhà Trắng

Thứ 6, 27/12/2019 | 19:42
Tổng thống Duterte sẽ từ chối mọi lời mời từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Nhà Trắng để phản ứng với các điều khoản ngân sách mới mà Mỹ đưa ra.

Người phát ngôn Tổng thống Duterte nói về biểu ngữ viết "Philippines là tỉnh của Trung Quốc”

Thứ 5, 12/07/2018 | 22:27
Biểu ngữ xuất hiện trên những cây cầu nằm tại các tuyến phố lớn ở Thủ đô Manila của Philippines vào dịp kỷ niệm hai năm nước này chiến thắng Trung Quốc trong vụ kiện Biển Đông.
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.