Bầu Đức: 'Năm nay kinh doanh đỏ nhất với tôi'

Bầu Đức: 'Năm nay kinh doanh đỏ nhất với tôi'

Thứ 3, 30/07/2013 | 15:46
0
“Năm nay kinh doanh đỏ nhất với tôi”- ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khẳng định sau những tin đồn cho rằng ông và HAGL đang bị "vận đen" đeo bám.

Có lẽ chưa có khi nào Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) xuất hiện nhiều trên truyền thông như nửa đầu năm 2013 này. Xâu chuỗi nhiều sự cố xảy ra liên tục trong thời gian gần đây, không ít người nhận định Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nói chung và cá nhân vị chủ tịch tập đoàn này, ông Đoàn Nguyên Đức đang bị "vận đen" đeo bám.

Theo đó, "vận đen" mới nhất của bầu Đức là vụ phi công riêng - ông Ryan (quốc tịch Mỹ) đột tử ngày 24/7. Bầu Đức sau đó khẳng định tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện mọi nghĩa vụ cho đến khi thi thể ông Ryan được đưa về đến Mỹ. 

Bất động sản - Bầu Đức: 'Năm nay kinh doanh đỏ nhất với tôi'
Ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL): Năm nay kinh doanh rất đỏ...
Trước đó là những "lùm xùm" quanh chuyến du đấu tại Việt Nam của CLB Arsenal, việc HAGL bán rẻ 6 dự án thủy điện bao gồm Daksrong 2, Daksrong 2A, Daksrong 3A, Daksrong 3B, Bá Thước 1, Bá Thước 2... hay HAGL đang ôm những khối nợ khổng lồ và đỉnh điểm của "vận đen" là cáo buộc HAGL phá rừng của tổ chức Global Witness hồi tháng 5 vừa qua. 
Tuy nhiên trong một trao đổi với phóng viên, đích thân chủ tịch Tập đoàn HAGL lên tiếng khẳng định: “Ai nói tôi bị vận đen là nói bậy, năm nay kinh doanh đỏ nhất, năm kinh doanh may mắn nhất”.
Cũng theo bầu Đức, dù từ đầu năm 2013 có một số vấn đề xảy đến với Tập đoàn HAGL nhưng tất cả đã được giải quyết, bản thân ông và Tập đoàn HAGL vẫn trên đà tăng trưởng phát triển.
Dễ thấy nhất là ngay sau khi Global Witness cáo buộc HAGL và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phá rừng, đưa hối lộ quan chức, chiếm đất...  tại Campuchia và Lào, HAGL đã được lãnh đạo nhà nước, chính phủ và nhân dân các nước sở tại lên tiếng ủng hộ, bác bỏ cáo buộc.
Sự hậu thuẫn, ủng lộ rất lớn từ chính phủ, người dân Campuchia và Lào đã tạo tiền đề rất lớn cho việc mở rộng kinh doanh của bầu Đức tại 2 nước này. 
Trước đó, bên cạnh những thông tin lạc quan về các dự án cao su tại Lào và Campuchia, bầu Đức cũng đón nhận tin vui nhà máy mía đường tại Lào ra mẻ đường trắng kết tinh đầu tiên. Đồng thời, trung tâm nhiệt điện 30 MW dùng nhiên liệu chính là bã mía đã phát điện hòa vào lưới điện quốc gia Lào. Tiếp đó là dồn dập những tin tức về các dự án xây khách sạn, sân bay tại Lào.
Tin vui từ Lào vừa dứt, tháng 2, bầu Đức tất bật mang máy móc sang, vật tư sang Myanmar để xây cao ốc.
Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp tại Yangon, Myanmar ban đầu được HAGL dự định đầu tư khoảng 300 triệu USD, nhưng sau đó đã được điều chỉnh vốn lên đến 440 triệu USD, tức hơn 9.300 tỉ đồng.
Theo ông Đức, khu phức hợp tại Myanmar sẽ cứu ngành bất động sản của HAGL. “Thị trường bất động sản Yangon còn rất sơ khai. Vài năm nữa thị trường này sẽ nóng bừng bừng, có thể kiếm tỉ đô như chơi, nhưng ai nhanh chân mới được ăn trước”, bầu Đức nói.
HAGL đã tự tin tính toán rằng, một khi dự án này đi vào hoạt động từ năm 2015 sẽ mang lại 160 triệu USD lợi nhuận mỗi năm. Con số này cao hơn nhiều so với doanh thu của lĩnh vực thủy điện. Năm 2012, doanh thu từ thủy điện chỉ đạt 139 tỉ đồng, chiếm 3,2% trong tổng doanh thu của HAGL. Dự kiến năm 2013 và 2014 cũng chỉ đạt khoảng 444 tỉ đồng.
Đầu tư lớn trong khi tiền bán điện thu về lại nhỏ giọt nên việc bầu Đức hy sinh thủy điện để ưu tiên cho những dự án tốt hơn là điều dễ hiểu. Thêm vào đó, việc bán các dự án này không chỉ mang về nguồn vốn lớn cho HAGL mà còn giảm bớt áp lực vốn đầu tư.
Nợ vay luôn là vấn đề của HAGL. tuy nhiên theo phân tích của Nhjp cầu đầu tư, đến cuối quý I/2013, tổng nợ phải trả của HAGL lên đến hơn 21.700 tỉ đồng, trong đó, các khoản nợ vay là 17.200 tỉ. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán TP.HCM (HCM), với số nợ vay này HAGL sẽ phải trả gần 1.600 tỉ đồng tiền lãi trong nay năm; trong đó khoảng 900 tỉ được vốn hóa vào giá trị đầu tư còn lại gần 700 tỉ tính vào chi phí tài chính.
“Bản chất nợ của HAGL không làm tôi lo lắng. Ai đó nói tôi cưỡi trên lưng cọp nhưng tôi vẫn ngủ ngon vì biết mình trong khu vực an toàn”, ông Đức nói trong Đại hội Cổ đông 2013.
Trong khi đó việc đích thân bầu Đức và HAGL đứng ra là người tổ chức sự kiện và mời CLB bóng đá Arsenal sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam có thể nói là một thành công lớn. Thành công này nằm ở mọi khía cạnh từ lợi ích kinh tế cho đến tiếng vang và hình ảnh HAGL. Bỏ quan những lùm xùm trong việc chi phí thuê sân từng bị BQL sân Mỹ Đình gây khó dễ, cuối cùng người hâm mộ, khán giả cũng được chứng kiến trận giao hữu lịch sử giữa đội tuyển VN và CLB hàng đầu giải Ngoại hạng Anh Arsenal.
Bầu Đức và HAGL đã được nhiều hơn là mất sau những sự kiện xảy ra vừa qua. Có lẽ vì vậy mà ông bầu này tự tin khẳng định: Năm nay ông đang gặp vận đỏ.
Theo Giáo dục Việt Nam

Phi công người Mỹ của bầu Đức đột tử

Thứ 4, 24/07/2013 | 11:01
Ngày 23/7, một nguồn tin riêng cho biết, viên phi công người Mỹ lái máy bay cho ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (bầu Đức), đã đột tử cách đây hai ngày tại một quán bar ở TP.HCM.

Bầu Đức: 'Vì thi rớt đại học, tôi thành đạt như bây giờ'

Thứ 3, 23/07/2013 | 17:12
Chia sẻ bí quyết thành đại gia trên sàn chứng khoán Việt, vị chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai từng 4 lần thi trượt đại học tiết lộ: “Chính vì thi rớt đại học, tôi lại thành đạt như bây giờ”.

Bầu Đức nói gì về 'Running man' Vũ Xuân Tiến?

Chủ nhật, 21/07/2013 | 17:13
Bầu Đức cho rằng, không có nhiều Vũ Xuân Tiến, mà chỉ có một Vũ Xuân Tiến này thôi. Nhưng hành động đó sẽ là bình thường nếu có lần sau...

Cổ phiếu bầu Đức kết thúc chuỗi 6 phiên liên tục tăng

Thứ 5, 18/07/2013 | 09:21
Đóng cửa phiên 17/7, cổ phiếu HAG đứng giá, khép lại chuỗi 6 phiên tăng liên tục lên 22.400 đồng.

Arsenal về Việt Nam: Một ngày Bầu Đức thu 200 tỷ

Thứ 4, 17/07/2013 | 08:41
Với việc sở hữu gần 260 triệu cổ phiếu HAG, với biên độ tăng này, tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức đã tăng lên 208 tỷ đồng.

Đại gia bầu Đức 4 lần thi trượt đại học

Thứ 3, 09/07/2013 | 14:28
Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) được biết đến là chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai với tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, ít tai ngờ rằng vị đại gia phố núi này từng 4 lần thi trượt đại học.
Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.