Bé 3 tháng uống cả lọ vắc xin: Y tá không đủ điều kiện tiêm chủng?

Bé 3 tháng uống cả lọ vắc xin: Y tá không đủ điều kiện tiêm chủng?

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 13/06/2018 | 10:53
1
Mặc dù chưa được tập huấn các quy định về tiêm chủng, nhưng nữ y tá này vẫn vào phòng và "lỡ tay" cho cháu bé 3 tháng tuổi uống cả lọ vắc xin dùng cho 20 người.

Nữ y tá “lỡ tay” khiến bé 3 tháng uống cả lọ thuốc vắc xin bại liệt

Ngày 13/6, ông Lưu Đức Điềm, Trạm trưởng trạm Y tế xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị chỉ có 3 người được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa tập huấn các quy định về tiêm chủng của trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An.

“Ngày 11/6 là ngày tiêm chủng định kỳ trong toàn xã Hưng Tân và huyện Hưng Nguyên. Chúng tôi đã có kế hoạch rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người trong trạm”, ông Điềm nói.

Bé 3 tháng uống cả lọ vắc xin: Y tá không đủ điều kiện tiêm chủng?

Trạm y tế nơi xảy ra sự việc.

Theo dự kiến, xã Hưng Tân sẽ thực hiện việc tiêm chủng cho 92 cháu và 6 phụ nữ mang thai. Trong đó, nhiệm vụ tiêm trực tiếp và cho các cháu uống vắc xin thuộc về trách nhiệm của y sĩ Võ Thị Lê, người có chứng chỉ tiêm chủng.

Riêng y tá Đặng Thị Vân thì được giao nhiệm vụ phối hợp với y sĩ Lê phụ trách gọi trẻ vào tiêm theo thứ tự và ghi các thông tin mũi tiêm vào sổ.

Ông Điềm cho biết thêm: “Trước đây y tá Vân cũng được tập huấn tiêm chủng vào năm 2014 và đã nhiều năm thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, theo quy định giấy chứng chỉ này chỉ có giá trị 3 năm, sau khi hết hạn thì phải theo học các khóa tập huấn khác rồi mới được cấp. Vì vậy tôi mới giao y tá Vân hỗ trợ y sĩ Lê, nhưng không giao y tá Vân trực tiếp cho các cháu tiêm và uống vắc xin”.

Bé 3 tháng uống cả lọ vắc xin: Y tá không đủ điều kiện tiêm chủng? (Hình 2).

Giấy chứng nhận của y tá Vân đã hết hạn.

Tuy nhiên, vào khoảng 7h ngày 11/6, khi thấy các bé đến quá nhiều nên y sĩ Võ Thị Lê đã nhờ y tá Đặng Thị Vân cho bé P.B.C (hơn 3 tháng tuổi), con của chị Hoa Thị Linh (24 tuổi, trú xã Hưng Tân) uống vắc xin bại liệt dạng nước.

Hậu quả, y tá Vân “lỡ tay” cho bé C. uống cả lọ vắc xin bại liệt dành cho 20 người sử dụng, trong khi mỗi cháu chỉ cần 2 giọt.

Ngay sau đó, các nhân viên y tế khác đã cố gắng móc họng để cháu bé nôn ra nhưng không được nên đề nghị gia đình lập tức đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Nguyên cấp cứu.

Bé 3 tháng uống cả lọ vắc xin: Y tá không đủ điều kiện tiêm chủng? (Hình 3).

Lọ vắc xin nữ y tá cho cháu bé uống.

“Khi xuống đến nơi, các bác sĩ tại đây thăm khám nói con tôi chưa có biểu hiện bất thường. Nhưng do lo lắng nên tôi đã đề nghị được chuyển cháu xuống bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An để được kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Giờ đây bé nóng sốt, khóc nhiều, đi phân lỏng nên tôi rất sợ”, chị Linh, mẹ cháu bé cho biết.

Liên quan đến sự việc, ông Hồ Thanh Lâm, Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên cho biết: “Theo khuyến cáo, uống quá nhiều vắc xin bại liệt sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Đây là sự cố chuyên môn, chúng tôi sẽ tổ chức họp hội đồng kỷ luật để xem xét và xử lý nghiêm”.

Nữ y tá “lỡ tay” khiến bé 3 tháng tuổi uống cả lọ vắc xin bại liệt

Thứ 3, 12/06/2018 | 19:34
Theo quy định, cháu bé chỉ uống 2 giọt thuốc vắc xin bại liệt, nhưng do “lỡ tay” nên nữ y tá đã cho cháu uống cả lọ thuốc. Hậu quả khiến cháu bé phải nhập viện khẩn cấp.

Chính thức công bố vắc-xin thay thế vắc-xin 5 trong 1 Quinvaxem

Thứ 2, 16/04/2018 | 16:14
Chiều ngày 16/4, viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức Hội thảo "Truyền thông về một số vắc-xin mới triển khai trong Tiêm chủng mở rộng trong năm 2018". Tại buổi hội thảo, tên loại vắc xin mới thay cho vắc-xin Quinvaxem đã được công bố. Đó là vắc-xin Combe Five.

Kon Tum: 4 bệnh nhân tử vong do không tiêm phòng vắc-xin phòng dại

Thứ 5, 29/03/2018 | 20:09
Thông tin từ ông Đào Duy Khánh – Giám đốc sở Y tế tỉnh Kon Tum, từ đầu năm 2018 tới nay, trên địa bàn tỉnh có 4 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong đó, thành phố Kon Tum 3 trường hợp, huyện Đăk Glei 1 trường hợp.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.