Bé 7 tuổi bụng to gấp đôi cơ thể

Bé 7 tuổi bụng to gấp đôi cơ thể

Thứ 2, 18/11/2013 | 16:30
0
Từ 3 tháng tuổi, bụng bé to nhanh bất thường, gia đình đưa đi chạy chữa nhiều nơi nhưng không hiệu quả.

Anh Liêng Jrang Ha Tông (xã Đạ Tọng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng), bố của bé K’ Biển cho biết, lúc mới sinh, bé nặng 2,5 kg, sức khỏe bình thường. Nhưng từ 3 tháng tuổi trở đi, bé bị bụng to kèm theo các triệu chứng như không chịu bú sữa mẹ, khóc quấy suốt ngày, da vàng nhợt nhạt. Gia đình đã đưa cháu đến trạm y tế xã thì ở đây không xác định được bệnh nên chuyển lên tuyến trên.

Xã hội - Bé 7 tuổi bụng to gấp đôi cơ thể

Cháu bé mắc căn bệnh hiếm gặp đang suy kiệt vì bệnh. Ảnh: Quốc Dũng.

Các bác sĩ xác định bé K’Biển mắc bệnh Thalasaemia. Từ đó đến nay, thời gian bé K’Biển sống ở bệnh viện thường nhiều hơn ở nhà. Gia đình phải vay mượn tiền bạc để đưa cháu xuống các bệnh viện ở TP HCM chữa trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng thêm.

Theo các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, bé K’Biển đúng ra phải phẫu thuật nhưng do sức khỏe quá yếu nên không thể tiến hành. Hiện gan, lá lách, phổi sưng to đã khiến bụng cháu to và nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể, không thể đi lại được. Cháu bé được hỗ trợ thở bằng máy, hàng ngày chỉ uống sữa tươi và gần như không ngủ được vì khó thở.

Các bác sĩ điều trị cũng cho biết, bệnh Thalassemia là bệnh di truyền, đời sống và chức năng hồng cầu của người bệnh kém làm hồng cầu dễ vỡ, vì vậy người bệnh bị thiếu máu mãn tính. Phương pháp điều trị chính là truyền khối hồng cầu và dùng thuốc thải sắt khi có thừa sắt.

Nếu không chữa trị kịp thời, lá lách, gan và tim sẽ sưng to. Xương bị xốp và dễ gãy, cấu trúc của xương mặt bị thay đổi. Vì hồng cầu vỡ sớm hơn bình thường nên tủy xương phải làm việc quá sức, khiến xương biến dạng. Ở những trẻ bị Thalassemia nặng, trán gồ lên, mũi tẹt, xương hàm trên nhô ra do tăng sản tủy xương.

Theo Vnexpress

Trung thu vui hết cỡ và đầy quà của trẻ em nghèo

Thứ 5, 19/09/2013 | 11:58
Những món quà như đồ chơi, thú bông được quyên góp bởi các thành viên nhóm Từ Thiện Thật đã mang đến cho các em bé nghèo một Trung thu tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Những hình ảnh nhức nhối về trẻ em đường phố

Thứ 7, 31/08/2013 | 08:59
Những hình ảnh và thông tin tại trang web của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc về những trẻ em đường phố ở Philippines vào năm 2011 vẫn khiến nhiều người nhức nhối.

Du học sinh kể về giấc mơ của trẻ em nghèo

Thứ 5, 02/05/2013 | 09:39
“Em muốn làm gì khi em lớn?”, chỉ với câu hỏi đơn giản đó, nhiếp ảnh gia trẻ Huỳnh Hồ Quang đã mất thời gian hơn 1 năm bay đi và về giữa Australia – TP.HCM. Bộ ảnh này đã được đăng tải trên The Huffington Post.

Nữ sinh mang ‘Xuân no ấm’ cho trẻ em vùng cao

Thứ 3, 22/01/2013 | 17:09
Tết này, các em nhỏ ở xã Tà Mung (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) sẽ có áo mới để mặc, có sách vở để học, thậm chí còn có cả gạo và bánh chưng để ăn tết.

Bảo vệ trẻ em – Hãy chấm dứt lao động trẻ em

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Đó là chủ đề của Cuộc thi và Triển lãm ảnh do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH) phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động vào chiều ngày 6/4 nhằm hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao động trẻ em (ngày 12/6) năm nay.

Trung thu vui hết cỡ và đầy quà của trẻ em nghèo

Thứ 5, 19/09/2013 | 11:58
Những món quà như đồ chơi, thú bông được quyên góp bởi các thành viên nhóm Từ Thiện Thật đã mang đến cho các em bé nghèo một Trung thu tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Những hình ảnh nhức nhối về trẻ em đường phố

Thứ 7, 31/08/2013 | 08:59
Những hình ảnh và thông tin tại trang web của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc về những trẻ em đường phố ở Philippines vào năm 2011 vẫn khiến nhiều người nhức nhối.

Du học sinh kể về giấc mơ của trẻ em nghèo

Thứ 5, 02/05/2013 | 09:39
“Em muốn làm gì khi em lớn?”, chỉ với câu hỏi đơn giản đó, nhiếp ảnh gia trẻ Huỳnh Hồ Quang đã mất thời gian hơn 1 năm bay đi và về giữa Australia – TP.HCM. Bộ ảnh này đã được đăng tải trên The Huffington Post.

Nữ sinh mang ‘Xuân no ấm’ cho trẻ em vùng cao

Thứ 3, 22/01/2013 | 17:09
Tết này, các em nhỏ ở xã Tà Mung (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) sẽ có áo mới để mặc, có sách vở để học, thậm chí còn có cả gạo và bánh chưng để ăn tết.

Bảo vệ trẻ em – Hãy chấm dứt lao động trẻ em

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Đó là chủ đề của Cuộc thi và Triển lãm ảnh do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH) phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động vào chiều ngày 6/4 nhằm hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao động trẻ em (ngày 12/6) năm nay.