Bê bối HQ: Những đặc quyền của 'công chúa kỵ mã' Chung Yoo-ra

Bê bối HQ: Những đặc quyền của 'công chúa kỵ mã' Chung Yoo-ra

Thứ 5, 05/01/2017 | 10:08
0
Chung Yoo-ra luôn nhận được sự ưu ái trong thể thao và giáo dục nhờ vào mối quan hệ thân thiết của mẹ cô với nữ Tổng thống Park Geun-hye.

Chung Yoo-ra là con gái duy nhất của “bà đồng” Choi Soon-sil, người đang bị giam giữ và điều tra về cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực thông qua mối quan hệ thân thiết với nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. 

Tiêu điểm - Bê bối HQ: Những đặc quyền của 'công chúa kỵ mã' Chung Yoo-ra

 Chung Yoo-ra (thứ 3 từ trái sang) từng giành huy chương vàng hạng mục đồng đội trong môn điều khiển ngựa ở Asian Games 2014. 

Chung sinh năm 1996, là nữ vận động viên môn điều khiển ngựa, từng tham gia giải đấu Asian Games năm 2014 và giành một huy chương vàng ở hạng mục đồng đội. Cũng từ đây, Chung được truyền thông đặt tên là “công chúa kỵ mã”.

Trong quá trình tham gia hoạt động thể thao cũng như học tập, Chung luôn nhận được sự ưu ái hơn các vận động viên và sinh viên khác nhờ vào mối quan hệ thân thiết của mẹ cô với nữ Tổng thống 64 tuổi của Hàn Quốc, bà Park Geun-hye.

Dư luận Hàn Quốc từng “dậy sóng” vì thông tin Chung được đối xử “trên mức bình thường” tại Đại học Nữ sinh Ewha. Trong kỳ thi tuyển sinh, dù Chung không đủ điều kiện nhưng cô vẫn được nhận vào học, đánh bật nhiều thí sinh khác có thành tích tốt hơn. Lý giải về điều này, trường Ewha nói chiếc huy chương vàng của Chung là “điểm cộng” cho cô, dù chỉ 4 ngày trước khi kết thúc hạn nộp đơn tuyển sinh cô mới đạt được.

Thậm chí, thông tin từ báo chí trong nước cho hay, trường đại học này đã thêm đua ngựa vào danh sách các môn thể thao dành cho sinh viên vào cuối năm 2014, ngay trước khi cô Chung nhập trường vào đầu năm 2015.

Con gái của bà Choi Soon-sil cũng được đội ngũ giáo viên trong trường đặc biệt ưu tiên. Dù Chung bỏ học 8 buổi và không nộp đầy đủ bài kiểm tra trong thời gian vắng mặt nhưng thành tích của cô vẫn được đánh giá ở mức xuất sắc. Trong một lớp học thời trang, Chung vẫn đạt được điểm cao dù chất lượng bài tập về nhà rất kém.

Tiêu điểm - Bê bối HQ: Những đặc quyền của 'công chúa kỵ mã' Chung Yoo-ra (Hình 2).

 Chung trả lời phỏng vấn khi bị bắt tại Đan Mạch. 

Chung đã phải nhận làn sóng chỉ trích từ những sinh viên khác, nhiều người trong số đó đã học tập, ôn luyện vất vả để vượt qua kỳ thi đại học quốc gia khắc nghiệt và bước vào ngôi trường danh tiếng này.

Để phản pháo lại những lời bàn tán về bản thân, trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook năm 2014, Chung từng viết: “Hãy tự trách bố mẹ các người nếu họ không có khả năng. Đừng chỉ trỏ vào chúng tôi nếu phụ huynh các bạn chẳng có gì cả. Tiền cũng là một loại năng lực đấy”.

Theo sở Giáo dục Seoul, một cuộc điều tra sau đó đã xác minh những cáo buộc trên, khiến Chung Yoo-ra bị tước bằng cấp ba và buộc thôi học đại học.

Thêm vào đó, Chung và bà Choi còn bị nghi ngờ bỏ túi 2,9 triệu USD từ Tập đoàn điện tử Samsung. Mẹ con bà Choi bị cáo buộc dùng tiền tài trợ để mua ngựa và chi trả toàn bộ lệ phí huấn luyện tại Đức, ngoài ra phần lớn số tiền trên được dùng vì mục đích cá nhân. JongAng Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất Hàn Quốc, nói công ty này “bị nghi ngờ hào phóng tài trợ” Chung và mua một con ngựa cho “công chúa kỵ mã”.

Thêm vào đó, các công tố viên Đức đang điều tra việc hai mẹ con bà Choi bị cáo buộc tích lũy tài sản, gồm cả tài sản ở Đức, thông qua công ty bình phong của bà Choi. Theo tờ Straits Times, họ có thể đối mặt với mức án 5 năm tù ở Đức vì tội rửa tiền.

Tháng 12/2016, Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ Chung Yoo-ra sau khi cô này từ chối từ Đức trở về nước để tham gia cuộc điều tra của quốc hội về vai trò của cô trong vụ bê bối chính trị đang khuynh đảo nước này. Phía Seoul đã đề nghị Đức dẫn độ Chung và yêu cầu sự hỗ trợ từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol theo dõi cô này. 

Trong tuần qua, cảnh sát Đan Mạch đã bắt Chung Yoo-ra vì tội cư trú bất hợp pháp. Trưởng công tố Đan Mạch cho hay chính quyền nước này đang chờ đề nghị chính thức từ phía Hàn Quốc về việc dẫn độ cô Chung và việc này có thể kéo dài một tháng do Chung có quyền kháng cáo dẫn độ.

Con gái bà Choi Soon-sil sẽ bị giam giữ trong một tháng từ khi có các cáo buộc của Hàn Quốc về những tội danh kinh tế, nhưng cô này đã kháng cáo lệnh bắt giữ tới tòa án cao hơn. 

Xem thêm: Bê bối của TT Park: Con gái ‘bà đồng’ Choi đổ toàn bộ tội lỗi cho mẹ

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.