"Bê tông cốt chuối" ở cao tốc ngàn tỷ: Chuyên gia lên tiếng

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 06/09/2018 | 19:00
1
Theo các chuyên gia, việc sử dụng thân chuối trong trường hợp này là không ảnh hưởng đến chất lượng. Tuy nhiên, cũng cần lưu tâm nhiều vấn đề khác.

Kỹ thuật lót xốp, thân chuối tại dự án cao tốc

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, vừa qua, dư luận xôn xao về những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Facebook liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cụ thể đó là hình ảnh tại một vị trí dải phân cách cứng bằng bê tông trên tuyến cao tốc lộ ra nhiều khúc thân chuối lẫn kèm bê tông, ống nhựa... Nhiều ý kiến tỏ ra lo lắng, hoang mang. Thậm chí có ví von rằng đây là “bê tông cốt chuối” (?!). 

Tin nhanh - 'Bê tông cốt chuối' ở cao tốc ngàn tỷ: Chuyên gia lên tiếng

Hình ảnh khiến dư luận xôn xao "bê tông cốt chuối" trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã cho biết rằng, những hình ảnh lan truyền trên cộng đồng mạng là vị trí để lắp hộp kỹ thuật điện. Việc lắp hộp điện này cần tạo ra một lỗ trống từ lúc đổ bê tông, nếu đổ bê tông liền sau đó đục lỗ sẽ rất khó, rất dễ hỏng bê tông nên người ta dùng vật liệu mềm độn vào để tạo khoảng trống từ trước.

"Người ta thường dùng xốp, vải hoặc cây chuối độn vào đều được. Sau mình hoàn thiện cho nó vuông vắn để lắp hộp điện kỹ thuật chứ có phải cốt thay thép bằng chuối đâu", ông Thành nói với báo chí.

Trao đổi với chúng tôi, GVC. Th.s. Lê Xuân Chương, Tổ trưởng chuyên môn bộ môn Vật liệu xây dựng, khoa Xây dựng Cầu đường - trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết, ông đã nghe qua vụ việc "bê tông cốt chuối" khiến dư luận xôn xao mấy ngày nay. 

Theo vị chuyên gia, thông thường ở những vị trí cần tạo ra khoảng rỗng, người ta sẽ đặt các vật liệu mềm như xốp vào. Khi xong xuôi công nhân lấy vật liệu mềm ra thì còn lỗ rỗng để lắp đặt các thiết bị, mà cụ thể ở đây là hộp điện kỹ thuật.

Tuy nhiên, Ths. Lê Xuân Chương cũng nhìn nhận, về lý thuyết thì việc làm trên không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Tuy nhiên, việc đặt thân chuối phải đúng vị trí, đúng thiết kế, quy chuẩn trong hồ sơ và không phải vị trí nào cần tạo lỗ rỗng cũng có thể tùy tiện đặt thân chuối vào. "Đúng là việc đặt thân chuối vào khiến nhiều người hiểu lầm và hơi phản cảm. Theo kỹ thuật thì người ta phải đóng khung cốp pha để chừa ra lỗ rỗng rồi đổ bê tông", ThS. Chương bày tỏ quan điểm.

Tin nhanh - 'Bê tông cốt chuối' ở cao tốc ngàn tỷ: Chuyên gia lên tiếng (Hình 2).

Hiện, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã thông xe. Một số hạng mục phụ vẫn đang được thi công, hoàn thành.

Đồng ý kiến, một lãnh đạo khoa Xây dựng cầu đường ĐH Bách khoa Đà Nẵng phân tích thêm rằng, việc đặt thân chuối tạo lỗ rỗng lắp hộp điện kỹ thuật trong trường hợp cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là không vấn đề gì. 

Vị chuyên gia nhìn nhận rằng, giải pháp trên còn giúp tiết kiệm chi phí, công sức và thời gian cho dự án. Bởi đúng ra phải đóng cốp pha, nhưng cốp pha thì rất cứng, khi công nhân lấy ra rất khó. Còn chuối và vật liệu mềm như xốp thì chỉ cần dùng tay cũng lấy ra dễ dàng.

Cũng theo ông, ở mỗi công trình lớn đều có hội đồng nghiệm thu chất lượng Nhà nước xem xét, giám sát nên chẳng có đơn vị nào dám làm ẩu. Không thể có chuyện bê tông cốt chuối. 

Trong khi đó, một kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng công trình về xây dựng tại TP.Đà Nẵng (xin được giấu tên) cho rằng, nếu phân tích kỹ càng hơn thì cần xem trong hồ sơ dự án, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ tư vấn giám sát... quy định vật liệu đặt vào tạo lỗ rỗng ở đây là gì.

"Ở nhiều trường hợp việc lót thân chuối chỉ là ứng dụng tại chỗ, giải pháp tự nhiên, linh hoạt. Trong hồ sơ kỹ thuật đều quy định rõ ràng vật liệu đặt, cách thức đặt, biện pháp đặt vào vị trí cần tạo lỗ rỗng. Không phải vị trí nào cũng có thể lót xốp, thân chuối được mà phải tính đến khả năng chịu lực của bê tông, của công trình", chuyên gia này đưa ra ý kiến.

Ngày 2/9 vừa qua, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có vốn đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng đã chính thức thông xe toàn tuyến dài hơn 139km. Tuyến cao tốc này giúp rút ngắn khoảng cách từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khoảng 1.5 giờ so với đi trên QL1A.

 

Thực hư "bê tông cốt chuối" trên cao tốc ngàn tỷ

Thứ 4, 05/09/2018 | 07:00
Những hình ảnh thân chuối nằm trong khối bê tông ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã khiến dư luận dậy sóng. Vậy thực hư vấn đề này như thế nào?

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Sẽ kịp thông xe?

Thứ 5, 30/08/2018 | 15:36
Đại diện VEC khẳng định cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ chính thức thông xe vào ngày 2/9. Trước đó, dự án đã 2 lần trễ hẹn.

VEC “gặp khó” do vướng mắc GPMB cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Thứ 6, 02/06/2017 | 15:43
Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), quá trình triển khai dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.