Lục tìm không thấy "hung thủ" còn nằm trong chăn chiếu, người mẹ lập tức đưa con đến bệnh viện địa phương, tuy nhiên do tình trạng sức khỏe của bé nguy kịch, bệnh nhi được chuyển lên tuyến trên.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), nạn nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, lừ đừ, mạch yếu, nguyên nhân được xác định là sốc phản vệ do côn trùng cắn. Bé lập tức được đặt nội khí quản để trợ thở đồng thời dùng thuốc để phục hồi nhịp tim. Bệnh nhi cũng được lọc máu liên tục để cải thiện tình trạng nhiễm trùng máu.
Song song với việc cấp cứu hồi sức chống tử vong, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đã hội chẩn cùng với Bệnh viện Chợ Rẫy để tìm hướng điều trị. Căn cứ vào dấu răng còn để lại ở chân của bé, nghi ngờ khả năng bé bị rắn lục cắn, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc đã cho bé dùng huyết thanh rắn lục.
Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc.
"Kết quả sau 4 ngày điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của bé đã dần ổn định. Đến sáng nay, bệnh nhân đã ngưng thở máy. Các chỉ số hô hấp, tuần hoàn bình thường và lượng độc chất trong máu không còn nữa", bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, cho biết.
Theo lời của phụ huynh, gia đình đã một vài lần nhìn thấy rắn lục ở trong cây cối quanh nhà. Lần này có thể rắn đã bò vào nhà lúc nửa đêm nên không ai phát hiện ra.
Trước đó, chiều 1/8, TS.BS Lê Hoàng Sơn, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một cháu bé bị rắn độc cắn khi đang nằm ngủ trong mùng cùng cha mẹ.
Bệnh nhi là cháu Hồ Quỳnh Nh (27 tháng tuổi, ngụ xã Đông Phú, H.Châu Thành, Hậu Giang).
Chị Nguyễn Thị Hân, mẹ cháu Nh. cho biết đêm 29/7 như thường lệ, vợ chồng chị và cháu Nh. trải chiếu dưới đất và giăng mùng ngủ. Đến rạng sáng 30/7, cháu Như bỗng khóc thét, giãy giụa. Hai vợ chồng chị Hân thức dậy thì phát hoảng khi thấy con rắn lục đuôi đỏ đang cắn vào miệng cháu Nh.
Ngay sau đó, cháu Nh. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng sưng môi, cằm dưới, khó thở, tăng nhịp tim…
Qua hai trường hợp tai nạn trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyên phụ huynh, nhất là những gia đình ở vùng ngoại ô có nhiều cây cối nên cẩn trọng bảo vệ trẻ bằng cách dọn dẹp cây cối xung quanh nhà. Thi thoảng nên phun hóa chất diệt côn trùng để xua rắn, ong, cũng như những loại côn trùng khác.
Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc.
Mùa mưa cũng là thời điểm các loại rắn, rết bò lên tìm thức ăn. Vì vậy, người dân cần chú ý tránh xa các bụi rậm, chỗ ẩm thấp như cống rãnh, giữ nhà cửa khô thoáng… Nếu không may bị cắn nên sơ cứu, nặn bóp máu ra, rửa sạch vết thương bằng xà phòng hoặc cồn, ga rô vết thương rồi đến BV. Ngoài việc sơ cứu tại chỗ, người nhà cần khẩn trương đưa đến viện ngay khi nạn nhân còn tỉnh táo vì nếu rắn cạp nong, cạp nia cắn thì có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. |
Lê Vy (tổng hợp)