Ngày 15/9, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã có văn bản chính thức về vụ việc bé Nguyễn Hoàng Phúc tử vong bất thường sau khi điều trị gãy chân tại bệnh viện.
Theo đó, đại diện bệnh viện, PGS – TS – BS Tạ Văn Trầm cho biết: “Sau khi phân tích toàn bộ các nguyên nhân gây ngưng thở, ngưng tim đột ngột sau mổ ở bệnh nhân này, Hội đồng kết luận nguyên nhân gây ra tình trạng này là: Suy hô hấp tuần hoàn do bệnh nhân nhạy cảm quá mức với các thuốc sử dụng trong quá trình gây mê”.
Cụ thể, ngày 30/8 bé Nguyễn Hoàng Phúc bị tai nạn giao thông và được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Gò Công Tây. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Tình trạng lúc được chuyển đến là bé bị xây xát vùng mặt, ngực, gãy 1/3 xương đùi trái. Các bác sĩ đã lập tức cho CT đầu, Xquang phổi, siêu âm bụng và chuyển vào khoa chấn thương để theo dõi và điều trị.
Văn bản từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
Ngày 4/9, bệnh nhân được hội chẩn với ban giám đốc và các khoa có liên quan. Qua thăm khám và xét nghiệm, các thành viên hội chẩn quyết định bệnh nhân đủ điều kiện phẫu thuật kết hợp xương đùi trái.
Trước đó, tại khoa chấn thương bệnh nhân được điều trị giảm đau, cố định đùi bằng nẹp bột chậu đùi bàn chân trái. Tại đây bé Phúc cũng được các bác sĩ tiến hành các xét nghiệm trước mổ: làm công thức máu, điện tim, xét nghiệm chức năng gan, thận, đường huyết trước khi thực hiện phẫu thuật chân.
Trước khi tiến hành phẫu thuật, bé Phúc trong tình trạng bình thường, sức khỏe ổn định.
8 giờ 40 phút ngày 9/9 bé Phúc được bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình mổ sắp lại xương. Đến 9 giờ 45 phút thì kết thúc ca mổ và bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, sau một giờ phẫu thuật, bé Phúc vẫn hôn mê, toàn thân tê liệt.