Bến Tre: Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản

Bến Tre: Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản

Thứ 6, 04/09/2015 | 21:51
0
Sau khi ra tay sát hại bà chủ quán karaoke, Tiến thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày bị bắt.

Ngày 4/9, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản; tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tiến (SN 1993, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) mức án tử hình .

Pháp luật - Bến Tre: Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản

Bị cáo Tiến tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, tháng 3/2015, Tiến chấp hành xong án phạt tù và về nhà mẹ ruột ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách để phụ bán quán ăn với gia đình.

Trong thời gian này, Tiến cùng một số bạn bè đến nhậu tại quán Karaoke Thiên Sương (ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) do bà Tô Thị Diễm Lệ (SN 1956) làm chủ và nợ hơn 400 ngàn đồng.

Đến sáng 31/5, Tiến đến quán bà Lệ để trả nợ và gửi bộ kích điện dùng xuyệt cá, chó rồi đi nhậu cùng bạn bè.

Đến 21h00 cùng ngày, Tiến đến lấy bộ kích điện và trộm chiếc điện thoại của bà Lệ nhưng bị phát hiện. Lập tức, Tiến dùng tay xiết cổ, chích điện làm bà Lệ tử vong rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Sau đó, Tiến cướp được một số tài sản gồm điện thoại, bông tay, dây chuyền, 600 ngàn đồng với giá trị ước hơn 3 triệu đồng rồi gọi xe taxi đến chở đi tỉnh Long An.

Pháp luật - Bến Tre: Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản (Hình 2).

Quán karaoke Thiên Sương, nơi Tiến gây án.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11/6, Tiến bị lực lượng công an bắt giữ khi y đang lẫn trốn tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM cùng một số vật chứng liên quan gồm: tiền, vàng, điện thoại di động của bà Lệ.

Được biết trước đó, tháng 6/2013, Tiến từng bị TAND TP.Tân An (tỉnh Long An) phạt 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đến tháng 12/2013, Tiến lại tiếp tục phạm tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND quận Bình Tân (TP.HCM) tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù giam. Tháng 3/2015, khi vừa

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.