Bến xe Miền Đông mới trong ngày đầu hoạt động

Bến xe Miền Đông mới trong ngày đầu hoạt động

Nguyễn An Bình
Thứ 7, 10/10/2020 | 18:35
0
Từ 0h sáng 10/10, bến xe Miền Đông mới (TP.HCM) chính thức được đưa vào vận hành giai đoạn 1 sau hai lần trễ hẹn.

Bến xe Miền Đông mới tọa lạc tại địa chỉ số 501 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM.

Đây là vị trí giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương, giữ vai trò đầu mối giao thông trọng yếu của thành phố đi các tỉnh thành trong cả nước.

Tương lai gần, bến xe Miền Đông mới sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển đô thị thông minh phía Đông thành phố.  

Tin nhanh - Bến xe Miền Đông mới trong ngày đầu hoạt động

Bến xe Miền Đông mới chính thức hoạt động từ 0h ngày 10/10.

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) là chủ đầu tư và sẽ giữ vai trò trực tiếp quản lý, khai thác bến xe này.

Tại lễ khai trương bến xe Miền Đông mới, ông Trần Quốc Toản, Tổng giám đốc Samco cho biết: “Đây là dự án nhằm hưởng ứng chương trình trọng điểm chống ùn tắc giao thông của thành phố, mang đến nét văn hóa mới, đồng thời, đáp ứng mong muốn tiện lợi, an toàn cho mọi người”.   

Tin nhanh - Bến xe Miền Đông mới trong ngày đầu hoạt động (Hình 2).

Ông Trần Quốc Toản phát biểu tại buổi lễ khai trương.

Theo danh mục được bộ GTVT công bố, sẽ có tổng cộng 71 tuyến xe khách từ bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) được chuyển về đây.

Trong giai đoạn 1, Bến xe sẽ khai thác 22 tuyến xe khách có cự ly trên 1100km, tính từ Quảng Trị trở ra Bắc.

Tin nhanh - Bến xe Miền Đông mới trong ngày đầu hoạt động (Hình 3).

Trong giai đoạn 1, bến xe sẽ khai thác 22 tuyến xe khách có cự ly trên 1100km, tính từ Quảng Trị trở ra Bắc.

Ban quản lý bến xe cũng cho biết, để tạo thuận lợi cho người dân, trong thời gian 3 tháng kể từ 10/10, các đơn vị vận tải hành khách thuộc diện di dời về bến xe miền Đông mới vẫn sẽ được phép lưu đậu, đón khách tại bến xe miền Đông hiện hữu trước khi đến bến xe Miền Đông mới để hoàn tất các thủ tục xuất bến theo quy định.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc sở Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết, về việc bến xe Miền Đông mới trễ hẹn 2 lần, lý do đây là bến xe mới, hiện đại nhất của địa phương cũng như cả nước, nên phải chuẩn bị thật tốt, thật chu đáo để khi đưa vào có thể phục vụ ngay người dân một cách an toàn, thuận tiện.

Bên cạnh đó, ông Lâm cũng yêu cầu, “về phía giao thông, các đơn vị tiếp tục phối hợp các tuyến xe buýt, các loại hình vận tải, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận, đông thời, tuần tra xử lý nghiêm những khu vực đón trả khách không đúng quy định phát sinh trong giai đoạn này, nhằm đưa bến xe đi vào hoạt động ổn định.”  

Tin nhanh - Bến xe Miền Đông mới trong ngày đầu hoạt động (Hình 4).

Ông Trần Quang Lâm tại buổi lễ khai trương.

Bến xe Miền Đông mới được thiết kế theo không gian mở, thông thoáng với khối nhà ga gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi, bao gồm sảnh đón khách, bãi chờ tài và nhiều khu chức năng tiện ích khác.

Ngoài chức năng chính là cung cấp dịch vụ vận tải, bến xe Miền Đông mới sẽ là khu phức hợp đa năng gắn với trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng, giao nhận hàng hóa logistic kết hợp với giải trí

Bên cạnh đó, Bến xe cũng sẽ kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển từ nội thành ra ngoại thành và ngược lại.

Tin nhanh - Bến xe Miền Đông mới trong ngày đầu hoạt động (Hình 5).

Bến xe Miền Đông mới dự kiến phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách mỗi năm.

Khởi công từ năm 2017 với tổng diện tích là 16ha, bến xe Miền Đông mới dự kiến phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách mỗi năm. Bến xe Miền Đông mới có tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 là 740 tỷ.

Sau nhiều lần trễ hẹn, bến xe Miền Đông mới chính thức hoạt động

Thứ 5, 08/10/2020 | 18:25
Gần 4 năm thi công, bến xe Miền Đông mới tại quận 9, TP.HCM đã hoàn thành giai đoạn 1 để đưa vào sử dụng vào ngày 10/10 sắp tới.

Quyết tâm đưa vào khai thác bến xe Miền Đông mới từ ngày 15/8

Thứ 6, 14/06/2019 | 10:36
Sau nhiều lần trễ hẹn, công trình bến xe Miền Đông mới tại quận 9 (TP.HCM) đã gần hoàn thành. Sở Giao thông Vận tải đang báo cáo UBND TP.HCM để giải quyết dứt điểm các đầu tư phát sinh từ phía nhà thầu.

Sai phạm tiền tỷ, ông chủ bến xe Miền Đông "không phục" kết luận Thanh tra

Thứ 4, 31/10/2018 | 11:52
Thanh tra TP.HCM kết luận việc quản lý hoạt động xe ra vào bến xe Miền Đông có sai phạm, gây thất thoát ngân sách lớn. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Samco cho rằng cách làm của Thanh tra TP là không có cơ sở và cứng nhắc.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.