Bệnh nhân mổ ruột thừa bị sốc phản vệ, bệnh viện vô trách nhiệm?

Bệnh nhân mổ ruột thừa bị sốc phản vệ, bệnh viện vô trách nhiệm?

Chủ nhật, 16/10/2016 | 17:56
0
Sau khi được mổ ruột thừa thì bệnh nhân bị sốc phản vệ và phải đưa lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Thế nhưng, người nhà cho biết dù một tuần trôi qua mà bệnh viện không được lời hỏi thăm.

Tin tức mới nhất mà PV báo Người Đưa Tin nhận được, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã xảy ra sự việc một bệnh nhân bị sốc phản vệ sau khi mổ ruột thừa và phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu.

Bệnh nhân được xác định là Nguyễn Thị H. (SN 1988), trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Theo gia đình bệnh nhân cho biết, vào đêm ngày 6/10, chị H. bị đau bụng nên gia đình đã đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Tại Bệnh viện, các bác sĩ đã chuẩn đoán chị H. bị đau ruột thưa cấp và được đưa đi phẫu thuật.

Sau khi được phẫu thuật xong, chị H. được đưa về khoa điều trị và đến sáng ngày 7/10 đã tỉnh táo và có thể nói chuyện bình thường. Thế nhưng, sau khi được bác sĩ thăm khám và tiêm thuốc xong thì chị H. có biểu hiện chóng mặt, nôn nao và nóng người.

An ninh - Hình sự - Bệnh nhân mổ ruột thừa bị sốc phản vệ, bệnh viện vô trách nhiệm?

 Chị H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch.

“Thấy vợ tôi như thế, tôi đi gọi bác sĩ trực thì được bác sĩ trả lời “đấy là những phản ứng sau khi mổ”. Tôi về phòng thấy vợ mình tím tái người, chân tay co dật, vô cùng nguy cấp nên tôi vội kêu khóc gọi cấp cứu. Lúc này, bác sĩ và y tá mới tới và vội đưa vợ tôi xuống khoa hồi sức tích cực để cấp cứu”, anh Hoàng Thanh Tùng, chồng bệnh nhân H. cho biết.

Sau khi cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực nhưng chị H. có biểu hiện xấu đi và khi đó được bệnh viện kết luận “sốc phản vệ - hậu phẫu viêm ruột thừa”. Lúc này, gia đình chị H. quyết định đưa bệnh nhân lên Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu với hi vọng “còn nước còn tát”.

Theo tìm hiểu của PV, hiện chị H. đang được cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực tầng 4-nhà Việt Nhật, Bệnh viện Bạch Mai và đang trong tình trạng nguy kịch.

“Vợ tôi chuyển lên bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch và bây giờ chưa biết sống chết ra sao. Từ hôm 8/10 chuyển lên bệnh viện Bạch Mai đến nay được một tuần mà phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vẫn chưa hề có thăm nom hay hỏi han gì gia đình cả. Gia đình tôi đã làm đơn gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời cho gia đình tôi được biết”, anh Tùng bức xúc cho hay.

An ninh - Hình sự - Bệnh nhân mổ ruột thừa bị sốc phản vệ, bệnh viện vô trách nhiệm? (Hình 2).

 Giấy ra viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Khi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, gia đình chị H. đã vay mượn tiền nong để cứu chữa cho chị H. Dù gần một tuần trôi qua, bệnh tình chị H. có dấu hiệu tốt dần lên thế nhưng theo các bác sĩ tiên đoán thì vẫn chưa thể nói trước được điều gì.

Được biết, vợ chồng chị H. làm công nhân, đồng lương không đáng bao nhiêu, hoàn cảnh gia gia đình lại nghèo khó. Khi xảy ra sự việc, 2 con của chị H. đã cùng gia đình đi “gõ cửa” các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cũng như người dân để xin giúp đỡ.

“Khi nghe tin, người dân đã giúp đỡ gia đình tôi, thế nhưng phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương không thấy nói gì. Phải chăng họ đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Gia đình tôi chỉ mong phía bệnh viện có lời giải thích cho mọi người được biết. Dù thế nào gia đình tôi sẽ cứu vợ tôi dù có phải bán đất lấy tiền chạy chữa vợ tôi”, anh Tùng nghẹn ngào cho hay.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xác nhận có sự việc đó xảy ra tại đơn vị mình.

“Sự việc này là phía bệnh viện điều trị, sốc phản vệ thì chúng tôi cấp cứu rất thành công chứ nguy cơ tử vong cao lắm. Chúng tôi làm theo đúng thủ tục chuyên môn và thủ tục pháp lý, về tình cảm là chúng tôi giành cho bệnh nhân, chúng tôi qua các thầy thuốc trên đó nắm được thông tin người bệnh”, bác sĩ Thắng cho hay.

Báo Người Đưa Tin tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này….

Ngọc An

Bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vacxin 'nghi bị sốc phản vệ’

Thứ 2, 09/05/2016 | 16:34
Theo Giám đốc Trung tâm y tế Thường Tín, bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vacxin 5 trong 1 có nghi vấn bị sốc phản vệ.

Bất thường sau vụ bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ

Thứ 4, 14/08/2013 | 21:55
Tại sao lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đưa ra thông điệp, yêu cầu lãnh đạo bệnh viện phải cách chức phó trưởng khoa Chấn thương đối với bác sỹ này? Trong khi đó, toàn bộ hồ sơ bệnh án vẫn đang niêm phong chờ Bộ Y tế về kiểm tra kết luận nguyên nhân.

Sốc phản vệ: Trẻ không tha, già không thương

Thứ 3, 30/07/2013 | 11:42
Lý do đưa đến cái chết của ba trẻ sơ sinh ngay sau khi được chích ngừa vắcxin viêm gan B tại bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hoá của tỉnh Quảng Trị được công bố là “sốc phản vệ”. Vậy sốc phản vệ là gì?

Vụ bệnh nhân sốc chết: Biết dị ứng vẫn cho tiêm

Thứ 4, 14/08/2013 | 15:43
Trong khi người nhà nạn nhân khẳng định trước khi tiêm không thử thuốc, và đây là một trong những lý do khiến họ bức xúc. Nhưng lãnh đạo bệnh viện cũng như BS chỉ định tiêm lại thông tin rằng, đã tiến hành thử thuốc trước khi tiêm cho bệnh nhân.

Bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vacxin 'nghi bị sốc phản vệ’

Thứ 2, 09/05/2016 | 16:34
Theo Giám đốc Trung tâm y tế Thường Tín, bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vacxin 5 trong 1 có nghi vấn bị sốc phản vệ.

Bất thường sau vụ bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ

Thứ 4, 14/08/2013 | 21:55
Tại sao lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đưa ra thông điệp, yêu cầu lãnh đạo bệnh viện phải cách chức phó trưởng khoa Chấn thương đối với bác sỹ này? Trong khi đó, toàn bộ hồ sơ bệnh án vẫn đang niêm phong chờ Bộ Y tế về kiểm tra kết luận nguyên nhân.

Sốc phản vệ: Trẻ không tha, già không thương

Thứ 3, 30/07/2013 | 11:42
Lý do đưa đến cái chết của ba trẻ sơ sinh ngay sau khi được chích ngừa vắcxin viêm gan B tại bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hoá của tỉnh Quảng Trị được công bố là “sốc phản vệ”. Vậy sốc phản vệ là gì?

Vụ bệnh nhân sốc chết: Biết dị ứng vẫn cho tiêm

Thứ 4, 14/08/2013 | 15:43
Trong khi người nhà nạn nhân khẳng định trước khi tiêm không thử thuốc, và đây là một trong những lý do khiến họ bức xúc. Nhưng lãnh đạo bệnh viện cũng như BS chỉ định tiêm lại thông tin rằng, đã tiến hành thử thuốc trước khi tiêm cho bệnh nhân.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.