Bệnh nhân Việt Nam đầu tiên nghi nhiễm MERS-CoV

Bệnh nhân Việt Nam đầu tiên nghi nhiễm MERS-CoV

Chủ nhật, 07/06/2015 | 21:30
0
Bệnh nhân tên Nguyễn Thị S. (ở Thủ Dầu Một, Bình Dương), đã đi du lịch ở Dubai về và bị sốt cao, nghi nhiễm bệnh MERS.

Theo tin tức từ Viện Pasteur TP.HCM cho biết, vừa phát hiện ca nghi nhiễm bệnh MERS -CoV đầu tiên ở phía nam.

Bệnh nhân được xác định là bà Nguyễn Thị S. (52 tuổi, ngụ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trước đó, bà S. cùng chồng đi du lịch tại 2 thành phố là Dubai và Abu Dhabi Dubai từ ngày 31/5 đến ngày 4/6. Đoàn du lịch có tổng cộng 48 người.

Đến ngày 5/6, sau khi về nước bà có đến khám tại phòng khám tư nhân, có được cho thuốc uống nhưng không đỡ, sau đó được khuyến cáo tới khám tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới TPHCM với các triệu chứng sốt 39 độ C, ho, sổ mũi, họng đỏ.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đang được kiểm tra tại Viện Pasteur TP.HCM.

Đời sống - Bệnh nhân Việt Nam đầu tiên nghi nhiễm MERS-CoV

Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh MERS. Ảnh: Getty

Chia sẻ với PV báo Người Lao Động, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến 18h cùng ngày, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm MERS-CoV. Những ca bệnh nghi ngờ ở Hà Nội và TP.HCM nhập viện trong những ngày qua đều âm tính với MERS-CoV.

Liên quan đến việc phòng chống MERS-CoV, ngày 5/6 vừa qua, GS-TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế , đã ký quyết định thành lập 4 đội phản ứng nhanh phòng chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS) tại các khu vực: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

4 đội đáp ứng nhanh này có nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn phụ trách; sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh MERS-CoV xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 1/6, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn giải pháp không để dịch bệnh

Cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.