Vụ sản phụ bị cắt bỏ tử cung: BV Sản Nhi BG làm đúng quy trình?

Vụ sản phụ bị cắt bỏ tử cung: BV Sản Nhi BG làm đúng quy trình?

Thứ 7, 10/09/2016 | 14:21
0
Theo lý giải của bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang, trường hợp của chị Lê Thị N bị cắt bỏ một phần tử cung và phải bỏ thai nhi, các bác sỹ đã làm đúng quy trình?

Trước thông tin về vụ việc sản phụ Lê Thị N tố cáo bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang thiếu trách nhiệm, đội ngũ bác sỹ không có chuyên môn mới dẫn đến tình trạng chị phải bỏ thai và cắt bỏ một phần tử cung, để làm rõ vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với phía bệnh viện.

Pháp luật - Vụ sản phụ bị cắt bỏ tử cung: BV Sản Nhi BG làm đúng quy trình?

Bác sỹ của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang không tìm ra nguyên nhân về bệnh đúng chuyên môn nên chuyển bệnh nhân sang Đa Khoa.

Trao đổi với PV, ông Lê Công Tước – Phó giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi BG cho biết: “Bệnh nhân Lê Thị N. mang thai lần 2, lần đầu bệnh nhân này có thai được 9 tháng thì bị chết lưu. Lần này chị N vào viện khám đang có thai 14 tuần, khám với lý do là đau bụng. Khi vào viện đã được bác sỹ Thủy khám và cho đi siêu âm, kết quả siêu âm thai và tim thai hoạt động bình thường. Sau khám và siêu âm thai nhi kết quả đều bình thường, nhưng vẫn thấy chị này đau bụng.

Từ kết quả đó, bác sỹ Hoàng Thị Thúy Vinh (Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang) và bác sỹ Hợp (Khoa khám bệnh) chẩn đoán đây trường hợp mắc bệnh ngoại khoa nên chuyển bệnh nhân N. sang Bệnh viện Đa Khoa Bắc Giang. Chị N. được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang vào khoảng 10h ngày 19/5 và được cho đi khám ngay nhưng cũng không phát hiện bệnh".

Chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh nhân nên chị N. được cho vào phòng chờ để theo dõi. Khoảng 1 giờ sau các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang mới phát hiện ra bệnh nhân N. bị chảy máu trong bụng. Trước tình trạng đó, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang đã họp hội chẩn và thông báo tình hình của bệnh nhân cho ông Tước.

Nhận thông báo của Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, ông Tước đã chẩn đoán bệnh nhân “vỡ tử cung” nên đã cử ngay bác sỹ của Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang sang phối hợp.

Sau khi mổ, các bác sỹ mới phát hiện phần tử cung chị N. bị dị dạng, chẽ đôi làm hai nửa. Tử c

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.