Bệnh viện Xanh Pôn

Bệnh viện Xanh Pôn "né" nhiều câu hỏi của PV về vụ bác sĩ bị hành hung

Thứ 5, 19/04/2018 | 13:01
0
Trưa 19/4, PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã có buổi trả lời chính thức về sự việc liên quan tới vụ bác sĩ khoa Cấp cứu của bệnh viện bị hành hung đêm 13/4. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi từ PV đã không được vị đại diện bệnh viện trả lời.

PV: Thưa bác sĩ, sự việc bác sĩ của bệnh viện bị hành hung xảy ra từ đêm 13/4, tại sao tới thời điểm này phía bệnh viện mới lên tiếng?

PGS.TS Trần Trung Dũng: Sự việc xảy ra từ 13/4 nhưng vấn đề quan trọng chúng ta phải đi vào giải quyết trực tiếp sự việc. Chúng tôi mong muốn buổi chia sẻ thông tin hôm nay với các cơ quan báo chí sẽ kèm theo các thông tin về căn cứ cũng như cách xử lý của cơ quan điều tra.

Chúng ta làm việc phải đúng quy trình, sự việc vẫn đang được bên công an điều tra để làm sao đúng người, đúng tội.

Sự việc cũng tạo ra nhiều bức xúc, những thông tin truyền tải phải được phát biểu chính xác, chuẩn mực để thông qua đó, báo chí truyền tải trung thực nhất và tạo hiệu ứng trung thực với vấn nạn bạo hành trong y tế.

Bệnh viện Xanh Pôn 'né' nhiều câu hỏi của PV về vụ bác sĩ bị hành hung

PGS.TS Trần Trung Dũng.

PV: Bác sĩ có thể chia sẻ nội dung cuộc trò chuyện của người nhà bệnh nhân với bác sĩ bị hành hung?

PGS.TS Trần Trung Dũng: Tôi khẳng định, quy trình xử lý khám chữa bệnh đối với vụ này là hoàn toàn đúng theo quy định của sở Y tế và bộ Y tế.

Bác sĩ giải thích cho bố bệnh nhân, thứ nhất về thương tổn, chi phí về vấn đề tài chính và chúng ta hiểu, việc giải thích đó là bắt buôc vì bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần hiểu không chỉ chuyên môn mà cả ngoài chuyên môn. Còn quyết định là người nhà bệnh nhân.

Vấn đề mới chỉ là trao đổi chuyên môn và xung quanh chuyên môn.

PV: Vậy bác sĩ có thể cung cấp quy trình cấp cứu bệnh nhân ở bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn?

PGS.TS Trần Trung Dũng: Quy trình làm việc của bệnh viện với các thương tổn vùng hàm mặt ngoài chức năng, sơ cấp cứu chảy máu một vấn đề quan trọng là thẩm mỹ của bệnh viện

Với những trường hợp thương tổn nặng bắt buộc có thể đưa thẳng lên phòng mổ, xử lý khâu cầm máu tạm thời tại khoa cấp cứu. Nếu không chảy máu, mất máu kéo dài, không nguy cơ sốc… bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình trực tiếp đánh giá và xử lý để đạt kết quả tốt nhất với vấn đề điều trị vết thương cũng như thẩm mỹ sau này. Đó là đúng theo quy trình bệnh viện.

Tại buổi trao đổi, PGS.TS Trần Trung Dũng cũng từ trối trả lời nhiều câu hỏi của PV với lý do sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Về thông tin cơ quan công an cho rằng, không có cơ sở xác định việc người thân của bệnh nhi đã bỏ ví tiền nhằm tạo hiện trường giả, PGS.TS Dũng đã không trả lời. 

PV: Thưa bác sĩ, có thông tin, bác sĩ Vũ Hoàng Chiến là người bị hành hung đã xin bãi nại người nhà hành hung. Ông có ý kiến gì về sự việc này?

PGS.TS Trần Trung Dũng: Về thông tin này tôi khẳng định, bác sĩ Chiến trong giai đoạn đầu hoảng loạn, lo sợ nhiều thứ nên lúc đầu theo một số tư vấn khác nhau, e ngại đe dọa trả thù nên có ý định cho qua mọi việc. Tuy nhiên, hiện tại mọi việc cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục.

PV: Sau sự việc này, phía bệnh viện có biện pháp gì để hạn chế tối đa việc bác sĩ bị hành hung hay chỉ những buổi họp rút kinh nghiệm và chờ sự chỉ đạo của cấp lãnh đạo?

PGS.TS Trần Trung Dũng: Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng, công an phường, lực lượng 113 đã có mặt để ngăn chặn diễn biến xấu của sự việc.

Bệnh viện cũng tổ chức nhiều cuộc họp rút kinh nghiệm trong lực lượng an ninh vệ sĩ để đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên y tế, rà soát lỗ hổng có thể có trong các khu vực khoa hồi sức, cấp cứu, khu vực ít người qua lại… Đồng thời, chúng tôi cùng cơ quan chức năng cung cấp các biên bản bằng chứng, lời khai để các lực lượng công an có thể xử lý đúng người, đúng tội. Tôi mong rằng cơ quan pháp luật cần làm nghiêm, làm đúng để hiện tượng này không tái diễn.

Trong thời gian qua, bạo hành y tế xảy ra ở nhiều địa bàn trên cả nước. Đây là hành động đáng lên án để tạo môi trường lành mạnh cho nhân viên y tế.

Tôi cực lực lên án các hành vi xâm phạm tới sức khỏe tính mạng của nhân viên y tế.

Bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn thông tin chính thức vụ bác sĩ bị hành hung

Nguyễn Huệ

Bác sĩ BV Xanh Pôn bị đánh: Bác sĩ vẫn sẽ phục vụ những người đánh họ!

Thứ 4, 18/04/2018 | 10:32
Bác sĩ V.H.C., bác sĩ bị người nhà bệnh nhi hành hung ở bệnh viện Xanh Pôn, nghẹn ngào chia sẻ: "Bác sĩ vẫn sẽ phục vụ những người đánh họ".
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.