Bêu tên người mua bán dâm giữa phố: Luật sư nói công an phạm luật

Bêu tên người mua bán dâm giữa phố: Luật sư nói công an phạm luật

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 31/01/2018 | 10:22
0
Đoạn clip ghi lại cảnh Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) có hành vi công khai danh tính và bêu tên người mua bán dâm giữa phố đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Chuyên gia pháp lý cho rằng, đây là hành vi trái luật của cơ quan chức năng.

Ngày 30/1, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 4 phút về việc Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang công khai danh tính những người mua dâm và bán dâm tại đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông.

Theo diễn biến được đoạn clip ghi lại, một cán bộ công an đứng giữa phố và đọc to mức xử phạt hành chính đối với các đối tượng mua dâm và bán dâm.

Góc nhìn luật gia - Bêu tên người mua bán dâm giữa phố: Luật sư nói công an phạm luật

Hành vi của cán bộ công an không phù hợp pháp luật.

Cụ thể, bà Phạm Thị B. bị phạt 25 triệu đồng, bà Phạm Thị C. (chủ quán cà phê M.) bị xử phạt hành vi môi giới mại dâm 25 triệu đồng; ông Phạm Văn T., người mua dâm….

Đoạn video đã nhận được hơn 80 ngàn lượt xem, gần 300 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, Youtube và hàng trăm lời bình luận. Sự việc nhanh chóng thu hút dư luận với nhiều ý kiến, bình luận.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ với hành động của cán bộ công an khi công khai danh tính của những người mua dâm và bán dâm trước công chúng.

Đánh giá về sự việc, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, đây là hành vi phản cảm.

"Về pháp lý, các quy định của pháp luật chưa cho phép cơ quan chức năng công khai các thông tin nhân thân của người vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động mại dâm, tình dục đến cộng đồng. Điều đó có nghĩa là quyền nhân thân của công dân, người vi phạm hành chính (nếu có) đang được pháp luật bảo vệ”, luật sư Hưng cho biết.

Góc nhìn luật gia - Bêu tên người mua bán dâm giữa phố: Luật sư nói công an phạm luật (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng đánh giá đây là sự việc phản cảm, không tôn trọng luật pháp.

Vì thế, ông Hưng cho hành vi công bố thông tin này đã xâm phạm đến quyền nhân thân của người vi phạm hành chính với các mức độ xúc phạm đến danh dự, uy tín của công dân và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về hành vi “làm nhục người khác”.

“Những nội dung trong thông báo công khai của Công an thị trấn Dương Đông có nội dung phản cảm và viện dẫn pháp lý thiếu căn cứ. Không thể dùng những lời lẽ mang tính mô tả chi tiết hoạt động tình dục để phát ra công khai giữa nơi cộng cộng như vậy được, nhất là ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em và gây ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt văn hóa cộng đồng”, ông Hưng nói.

Phân tích chi tiết hơn, luật sư Kiều Hưng cho hay: “Ở góc độ vi phạm hành chính, pháp lệnh Phòng, chống mại dâm không xem hành vi kích dục bằng tay, miệng là hoạt động mại dâm. Pháp lệnh này quy định hoạt động mại dâm, bao gồm mua dâm, bán dâm phải có hành vi giao cấu và trả tiền, trao đổi lợi ích vật chất khác. Trong trường hợp này, không có hoạt động giao cấu nào cả, nên không xem đó là hoạt động mại dâm. Do đó, trong nội dung thông báo của mình, Công an thị trấn Dương Đông mô tả đó là hành vi mua bán dâm là không có căn cứ”.

Góc nhìn luật gia - Bêu tên người mua bán dâm giữa phố: Luật sư nói công an phạm luật (Hình 3).

Trẻ em cũng theo dõi sự việc có hành vi phạm tội của "người lớn".

Tuy nhiên, luật sư Hưng cũng cho biết, hành vi của các đối tượng có thể bị xử lý theo khoản 2 Điều 25 Nghị định 167 năm 2013 về “hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh”.

Nhưng hiện tại cũng chưa có quy định nào giải thích, hướng dẫn hành vi kích dục có phải “hoạt động tình dục khác” hay không. Vì thế, việc xử phạt theo nghị định này có thể gây nhiều tranh cãi.

Liên quan đến sự việc, Công an huyện Phú Quốc cho biết, đã yêu cầu Công an thị trấn Dương Đông báo cáo sự việc để xử lý.

Công an xác định tổ chức khủng bố ném bom xăng Công an Biên Hòa

Thứ 3, 30/01/2018 | 21:21
Cổng thông tin điện tử bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" ở nước ngoài là tổ chức khủng bố.

Triệt phá hàng loạt ổ mại dâm trá hình ở miền Tây

Thứ 6, 19/01/2018 | 14:16
Với thủ đoạn núp bóng quán cà phê gội đầu thư giãn nhưng khi khách có nhu cầu các cô gái tại đây sẵn sàng phục vụ từ A-Z.

Kê khống tiền đền bù, thêm cán bộ huyện Phú Quốc bị bắt

Thứ 3, 21/11/2017 | 19:30
Thêm một cán bộ ở huyện Phú Quốc bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.