Bí ẩn sò chết trắng, dân điêu đứng nhìn cả trăm triệu đồng

Bí ẩn sò chết trắng, dân điêu đứng nhìn cả trăm triệu đồng "bốc hơi"

Bùi Thị Ngân
Thứ 4, 18/04/2018 | 10:16
0
Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 120ha sò nuôi tại các huyện Lộc Hà, Thạch Hà và Cẩm Xuyên bị chết, tuy nhiên, nguyên nhân vẫn chưa rõ do đâu. Hiện, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang chờ kết quả phân tích mẫu nước.

Ngày 18/4, thông tin từ chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 120ha sò nuôi tại các huyện Lộc Hà, Thạch Hà và Cẩm Xuyên bị chết chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan chuyên trách tại Hà Tĩnh đang chờ kết quả phân tích từ viện Nuôi trồng thủy sản 1.

Bí ẩn sò chết trắng, dân điêu đứng nhìn cả trăm triệu đồng 'bốc hơi'

Sò chết trắng hàng loạt tại bãi bồi xã Cẩm Lĩnh.

Theo báo cáo của chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, từ đầu tháng 4/2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh diễn ra hiện tượng sò, ngao chết ở hầu hết các địa phương. Cụ thể, tại xã Thạch Bàn (Thạch Hà) có hơn 64,98/86,38ha ngao chết ở bãi nuôi của 24 hộ. Số lượng giống ngao người dân xã Thạch Bàn thả 261,8 tấn, mức thiệt hại khoảng 40 - 90%. Ở các xã Mai Phụ, Thạch Châu, Thạch Bằng (Lộc Hà), diện tích ngao bị chết hơn 40/194ha với mức độ thiệt hại khoảng 50%. Các xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) sò lát, ngao trắng chết trên diện tích nuôi 15,2ha, mức độ thiệt hại lên tới trên 70%.

Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã hướng dẫn người dân thu gom số ngao chết để tiêu hủy, vệ sinh, khử trùng khu vực có ngao chết. Đồng thời, phối hợp với trung tâm Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (viện Nuôi trồng thủy sản 1) trực tiếp lấy mẫu môi trường và mẫu ngao chết để kiểm tra, phân tích, tìm nguyên nhân.

Bí ẩn sò chết trắng, dân điêu đứng nhìn cả trăm triệu đồng 'bốc hơi' (Hình 2).

Nhiều ha sò bị chết khiến chủ hộ nuôi thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, ngành Thủy sản Hà Tĩnh nhận định, thời gian qua thời tiết diễn biến phức tạp, mưa giông đột ngột kết hợp hiện tượng sương muối làm cho các yếu tố môi trường thay đổi, gây bất lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của ngao, sò. Đặc biệt, ngao, sò chết nhiều ở những vùng nuôi có thời gian phơi bãi kéo dài.

"Hiện nay, tại xã Cẩm Lộc đã có thêm 1ha sò chết, nâng tổng diện tích sò, ngao chết của huyện lên 16,2ha. Chúng tôi đã gửi mẫu ra cục Thú y vùng 3, viện Nuôi trồng thủy sản 1 để kiểm tra, đến giờ vẫn chưa có kết quả. Lần này phân tích cả các yếu tố môi trường tổng hợp nên thời gian hơi lâu”, ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên cho biết thêm.

Hà Tĩnh: Đang xác định nguyên nhân sò chết trắng đầm, bãi

Thứ 5, 12/04/2018 | 08:01
Cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh đã gửi mẫu đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân hàng chục ha sò nuôi tại huyện Cẩm Xuyên bỗng nhiên chết hàng loạt.

Dừng hoạt động cty chế biến hải sản xả thải lén, khiến nước đổi màu

Thứ 7, 08/04/2017 | 10:01
Công ty Hòa Thắng xả nước thải có màu nâu vàng từ quá trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải ra môi trường với lưu lượng khoảng 40 m3/ngày.

Mỹ Linh chọn tha thứ, biển sạch nhưng hải sản vẫn chưa thể ăn được?

Thứ 7, 27/08/2016 | 11:25
Tranh luận sôi nổi xung quanh phát ngôn của ca sĩ Mỹ Linh; Biển dù sạch nhưng vẫn chưa thể sử dụng; Sự vô cảm trước hy sinh của học viên phi công...là tin nóng trên facebook 24h qua.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.

Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:56
Hàng nghìn người dân được ngắm màn bắn pháo hoa rực rỡ ở bãi biển Thiên Cầm trong lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2024.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.