Bị cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh, đại học Ngoại ngữ Huế nói gì?

Bị cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh, đại học Ngoại ngữ Huế nói gì?

Thứ 6, 06/11/2015 | 07:51
0
Lãnh đạo trường đại học Ngoại ngữ Huế bác bỏ quan điểm cho rằng mình vi phạm luật cạnh tranh trong vụ "ép" sinh viên dùng sim Vinaphone vì, nhà mạng “tài trợ” chứ không phải “mua bán”.

Công nghệ - Bị cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh, đại học Ngoại ngữ Huế nói gì?

Đại học Ngoại ngữ Huế. Ảnh Đăng Hậu

Chiều 5/11, trả lời báo điện tử Người Đưa Tin, ông Trần Quyết Chiến, Phó Phòng Công tác sinh viên cho hay Vinaphone đã tài trợ cho trường hơn 4000 sim của nhà mạng này.

Ông Chiến cũng nói thêm, Vinaphone cũng tài trợ luôn 20 ngàn đồng phí để kích hoạt tài khoản sim nếu sinh viên có nhu cầu sử dụng.

Lãnh đạo trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế hôm 26/10 đã khiến dư luận bất ngờ và sinh viên bức xúc khi ban hành văn bản, yêu cầu gần 4.000 sinh viên của trường mua thêm sim Vinaphone để nhận thông báo liên quan đến học tập.

Tuy nhiên, để dùng sim, nhà trường cũng yêu cầu mỗi sinh viên phải nộp 20.000 đồng tiền kích hoạt.

Qui định này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội của sinh viên. Dư luận xã hội cũng cho rằng nhà trường không thể dùng mệnh lệnh hành chính để “ép” sinh viên phải sử dụng dịch vụ của bất kỳ nhà mạng nào.

Công nghệ - Bị cáo buộc vi phạm luật cạnh tranh, đại học Ngoại ngữ Huế nói gì? (Hình 2).

Thông báo của Trường đại học Ngoại ngữ Huế.

Trao đổi với Người Đưa Tin chiều 5/11, ông Trần Quyết Chiến, Phó phòng Công tác sinh viên, cho biết do cách chuyển tải nội dung chưa rõ ràng nên đã có sự “hiểu nhầm”.

“Thông báo ngày 26/10 vừa qua đến các sinh viên chưa được mạch lạc, cụ thể nên một số sinh viên đã hiểu sai là nhà trường ép buộc các em phải đóng tiền 20 ngàn đồng/em để dùng sim tài khoản học vụ trên,” – ông Chiến nói.

Để khắc phục, ông Chiến cho biết, ngày 30/10, lãnh đạo trường đã ra thông báo chi tiết về quản lý, sử dụng tài khoản học vụ.

“Nhà trường khuyến khích sinh viên toàn trường đăng ký sử dụng tài khoản chứ không phải bắt buộc,”

“Em nào không dùng thì phải có trách nhiệm truy cập thường xuyên vào website của trườ

Cùng chuyên mục

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.