Bị cáo giết vợ vì ghen lãnh án chung thân

Bị cáo giết vợ vì ghen lãnh án chung thân

Võ Công Thư
Chủ nhật, 30/01/2022 | 10:00
0
Vì ghen tuông, Trần Văn Đoan tưới xăng lên người vợ và người mình, rồi châm lửa đốt để cả hai chết chung. Hậu quả, vợ Đoan tử vong, còn bị cáo phải trả giá đắt.

Tới xăng đốt vợ vì ghen

Một ngày cuối tháng 1, TAND Tp.HCM đưa bị cáo Trần Văn Đoan, SN 1982, quê tính Tiền Giang ra xét xử sơ thẩm về tội danh Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị lê Thị Cẩm N., cũng là vợ của bị cáo Đoan.

Hơn 10 năm trước, Đoan và chị N. kết hôn và có với nhau con chung. Cuộc sống khó khăn nên cả gia đình Đoan lên Tp.HCM làm thuê. Đoan là thợ cơ khí và làm việc cho một xưởng cơ khí tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Vợ và con của Đoan cũng sống với nam bị cáo này tại dãy nhà trọ gần xưởng cơ khí.

Cuộc sống thời gian đầu khó khăn, nhưng vợ chồng cũng đùm bọc nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm. Tuy nhiên, do cách sống khác nhau nên dần dần tình cảm của cả hai phai nhạt và những mâu thuẫn hằng ngày bắt đầu phát sinh.

Đỉnh điểm của những mâu thuẫn không hồi kết là chị N. đề nghị ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng Đoan không đồng ý vì vẫn còn thương vợ và thương con thiếu thốn tình cảm cha mẹ.

Kể từ ngày vợ đề nghị ly hôn, Đoan chán nản. Cũng bởi tình cảm vợ chồng phai nhạt nên mâu thuẫn ngày càng nhiều. Tối 29/6/2020, giữa Đoan và chị N. lại lớn tiếng cãi nhau. Đoan nói sẽ cùng chết chung với vợ chứ không đời nào giải thoát vợ khỏi cuộc hôn nhân này.

Khi nghe chị N. nói Đoan không dám giết mình và chết chung thì Đoan nghĩ vợ thách thức. Trong lúc nóng giận, Đoan vào xưởng cơ khí, lấy một bình xăng rồi vào phòng khống chế và đổ xăng lên người vợ. Số xăng còn lại Đoan đổ lên người mình và bật quẹt khiến hai vợ chồng như hai ngọn đuốc.

Thấy cháy lớn, chị N. vùng vẫy để thoát ra ngoài nhưng Đoan xô ngã và chụp con dao dí vào cổ vợ khống chế không cho chạy ra ngoài. Sau đó, cả hai bị ngất đi vì ngạt khói.

Hàng xóm phát hiện cháy nên đến dập lửa và đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 13/7/2020 chị N. tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trần Văn Đoan cũng bị bỏng nặng, phải điều trị dài ngày và may mắn thoát chết. Sau khi được xuất viện không lâu, ngày 2/3/2021, Đoan bị bắt tạm giam và sau đó bị khởi tố, truy tố về tội Giết người.

Vì đâu nên nỗi

Ngày bị áp giải đến tòa để bị xét xử, Đoan tỏ thái độ ân hận. Đoan cho biết, suốt thời gian bị bắt giam, Đoan đã rất hối hận vì sự nóng giận của mình đã khiến gia đình tan nát, khiến con cái chịu cảnh mồ côi mẹ, cha lại vướng tù tội.

Bị cáo Đoan khai, mâu thuẫn trong gia đình Đoan diễn ra trong một thời gian dài. Có nhiều lần hai vợ chồng không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài, cũng ít quan tâm đến cuộc sống của nhau.

Vào ngày gây án, Đoan lấy điện thoại vợ xem và phát hiện vợ nhắn tin tình cảm với người đàn ông khác. Trong điện thoại của vợ còn chứa hình ảnh nhạy cảm của vợ và người tình nên mới dẫn đến cãi nhau.

Do không còn tình thương chồng nên chị N. tiếp tục đòi ly hôn nhưng Đoan không đồng ý. “Bị cáo nói không muốn ly hôn, và năn nỉ vợ suy nghĩ lại để cùng nuôi con nhỏ nhưng vợ không đồng ý. Do ghen tuông mù quáng, bị cáo không suy nghĩ được gì ngoài việc sẽ chết chung với vợ nên mới gây ra trọng tội”.

Tỏ ra ăn năn hối hận, Đoan xin lỗi gia đình vợ và mong được tha thứ. Tuy nhiên, cha của chị N. không chấp nhận lời xin lỗi của Đoan nên đề nghị tòa tuyên mức án nghiêm minh đối với bị cáo.

Theo cha chị N., sau khi bị Đoan tẩm xăng đốt, chị N. rất nguy kịch. Gia đình vẫn dốc toàn bộ tiền bạc, mong cứu sống được chị N. nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn con trút hơi thở cuối cùng.

Do việc điều trị tốn kém, lại bị tổn thất tinh thần, tốn tiền mai táng nên cha chị N. yêu cầu Đoan phải bồi thường gần 500 triệu đồng. Đáp lại, Đoan cho biết, gia đình của Đoan mới chỉ bồi thường được 300 triệu đồng, số tiền còn lại không có khả năng chi trả tiếp.

Trong lời nói sau cùng, Đoan xin lỗi gia đình vợ và người thân của mình. Đoan cũng mong được HĐXX khoan hồng, tuyên mức án nhẹ để sớm có cơ hội trở về, nuôi dạy con.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Đoan là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng của người khác, có tính côn đồ nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã ăn năn hối hận, thành khẩn khai báo nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đoan án chung thân về tội Giết người. Ngoài bản án hình sự, Đoan còn phải có trách nhiệm bồi thường các phí tổn với số tiền gần 500 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Bản án cho người chồng giết nhân tình của vợ

Thứ 4, 05/01/2022 | 15:52
Biết vợ ngoại tình, Vũ nhiều lần khuyên can nhưng không thành. Trong lúc “bắt tại trận”, Vũ dùng dao gây thương tích cho vợ và đâm người tình của vợ tử vong.

Đồng Nai: Tạm giữ đối tượng dùng súng đe dọa giết cả nhà vợ cũ

Thứ 7, 11/12/2021 | 08:00
Sau khi ly hôn vợ, Lan đã chụp hình khẩu súng để gửi cho vợ với mục đích dọa giết chị này và gia đình nếu không quay lại chung sống với Lan.

Vợ chồng chủ hiệu thuốc giết chủ nợ, đốt xác phi tang lĩnh án

Thứ 5, 18/11/2021 | 20:25
Với tội ác giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang, Cao Tài Năng đã bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên án tử hình. Trong khi đó, vợ của Năng nhận án 6 năm 6 tháng tù giam.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.