Bị cáo sát hại tình địch trên giường ngủ lĩnh án 7 năm tù

Bị cáo sát hại tình địch trên giường ngủ lĩnh án 7 năm tù

Thứ 4, 21/06/2017 | 09:25
0
Thấy trong nhà có tiếng tivi, đèn sáng nhưng Hoa gọi mãi vẫn không thấy vợ con ra mở cửa. Hoa trèo tường vào trong nhà, kéo rèm ri đô phòng ngủ thì sững sờ với cảnh tượng trước mắt.

TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Xuân Hoa (SN 1975, trú tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Bị cáo sát hại tình địch trên giường ngủ lĩnh án 7 năm tù

 Bị cáo Hà Xuân Hoa trong giờ nghị án.

Tại tòa, Hoa khai nhận, từ tháng 2/2016, Hoa làm thuê cho cơ sở sản xuất vàng mã tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Làm được khoảng 9 tháng, nhớ vợ nhớ con nên trưa 19/10 thì Hoa về Việt Nam.

Trước khi về, Hoa ra chợ mua một con dao quắm với mục đích mang về làm vườn. Hoa cất vào trong ba lô cùng quần áo rồi bắt xe khách về Hà Nội.

Sau một chặng đường dài, mệt mỏi, về đến huyện Ba Vì, Hoa điện thoại cho vợ là chị Nông Thị Liễu (SN 1984) ra đón nhưng không liên lạc được. Do vậy, Hoa đành gọi cho cháu là anh Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1989) ra đón về.

Gặp lại người thân sau bao ngày xa cách, hai chú cháu Hoa rủ nhau đi ăn thịt chó. Đến khoảng 20h30 ngày 20/10/2016 thì anh Mạnh chở Hoa về đến gần nhà để Hoa tự đi bộ về nhà mình.

Thấy cửa cổng khóa, trong nhà vẫn có tiếng tivi, Hoa gọi nhưng mãi không có ai ra mở cổng nên Hoa trèo tường vào.

Thấy hai con đang chơi điện tử và xem tivi nên Hoa vào trong buồng, gạt ri đô thì phát hiện anh Đỗ Tất T. (SN 1970, người cùng thôn với bị cáo) đang nằm trên giường ôm vợ mình.

Vô cùng bực tức khi chứng kiến cảnh vợ ngoại tình, Hoa đã dùng con dao quắm mua trước đó chém nhiều nhát vào người anh T.. Người đàn ông này cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài đường thì bị ngã gục xuống.

Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong. Về phần chị Liễu chạy đến cơ quan công an trình báo sự việc đồng thời cũng phát hiện mình bị mất một đốt ngón tay nên ra trạm y tế sơ cứu.

Hoa sau khi kể lại toàn bộ sự việc cho vợ chồng chị gái nghe thì được anh chị khuyên can và đưa đi đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Hoa đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Hoa vô cùng hối hận trước hành động bồng bột của mình khi gây ra đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân.

Theo lời của bị cáo khai tại tòa thì cũng từ ngày bị cáo gây ra trọng tội, vợ bị cáo bỏ đi biệt tích, gia đình không liên lạc được. Hai con của bị cáo còn nhỏ, sống một mình trong căn nhà cũ. Ông bà nội, ngoại đều mất sớm vì vậy các con bị cáo lúc này chỉ còn biết trông cậy vào sự cưu mang, giúp đỡ của các bác và hàng xóm, chính quyền địa phương.

Nói đến đây, bị cáo "nước mắt lưng tròng" lo sợ khi nghĩ đến tương lai của hai con không người chăm sóc và xin HĐXX cho hưởng bản án khoan hồng để sớm được trở về với gia đình. Trong lời nói sau cùng, Hoa đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại.

Xét thấy hành vi của bị cáo Hà Xuân Hoa là nguy hiểm cho xã hội, cần phải có hình phạt nghiêm khắc, tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như thực tế, diễn biến phiên tòa cùng với đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoa 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Yến Nhi

Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.