Bị đuổi đánh, bất ngờ lấy dao đâm vào mông đối thủ

Bị đuổi đánh, bất ngờ lấy dao đâm vào mông đối thủ

Thứ 4, 24/06/2015 | 07:45
0
Đang đi chơi tết, Nguyễn Văn Tiến bị nhóm thanh niên gây sự rồi đuổi đánh. Trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, Tiến lấy dao đâm một nhát vào mông của đối phương, gây thương tật 40% cơ thể.

Vì hành động thiếu kiểm soát trên, Nguyễn Văn Tiến (SN 1993), trú thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị TAND huyện Bố Trạch tuyên phạt 36 tháng tù giam với tội danh “Cố ý gây thương tích”, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 158 triệu. Tuy nhiên, cho rằng mức án trên quá nặng, Nguyễn Văn Tiến làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Về phía gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Long (SN 1996), cùng thôn với Nguyễn Văn Tiến, cũng làm đơn kháng cáo với lí do tăng hình phạt và tăng số tiền bồi thường làm chi phí chữa bệnh cho Long khi tái phát bệnh tật.

Ngày 23/6, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Tiến với tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Pháp luật - Bị đuổi đánh, bất ngờ lấy dao đâm vào mông đối thủ

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ ngày 01/02/2014, Nguyễn Văn Tiến và Phạm Xuân C. đi chơi tết ngang qua trước cổng nhà của Nguyễn Văn Long thì bị Nguyễn Minh D., Hoàng Hải L., Nguyễn Văn T. đều trú thôn Thượng Đức chặn đường gây gỗ.

Nhóm của Long xông vào dùng tay chân đánh C., Long rút dây thắt lưng quất vào sau lưng của C. khiến C và Tiến bỏ chạy vào nhà một người dân cùng thôn. Cùng lúc đó, nhóm của Long chạy theo tiếp tục đuổi đánh. Tiến bị người trong nhóm của Long ném vật cứng vào đầu chảy máu nên khi nhóm của Long bỏ đi ra phía bên ngoài, thấy có con dao cán màu vàng (loại dao Thái Lan dùng để gọt hoa quả) Tiến cầm lấy rồi chạy theo đâm một nhát trúng mông trái của Long.

Sau đó, Nguyễn Văn Long được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, còn Nguyễn Văn Tiến cũng được đưa đến trạm y tế xã khâu vết thương trên đầu. Tại bản Kết luận giám định pháp y kết luận, sức khỏe của Nguyễn Văn Long bị giảm do thương tích gây nên hiện tại là 40%.

Trong phiên tòa sơ thẩm , diễn ra tr

Cùng chuyên mục

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.