Mất việc, nữ quái rủ người tình 'nhí' đi cạy két sắt

Mất việc, nữ quái rủ người tình 'nhí' đi cạy két sắt

Thứ 2, 09/09/2013 | 21:14
0
Bị công ty cho nghỉ việc, Thu bực tức đã rủ người tình "nhí" và hai anh em ruột lên kế hoạch đi cậy cửa két sắt của công ty cũ lấy đi hơn 700 triệu đồng đúng vào giờ mọi người đi dự tiệc chia tay.

Ngày 9/9, công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá thành công vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài. 4 đối tượng bị công an bắt giữ gồm: Hoàng Thị Thu (SN 1987), Hoàng Văn Tuấn (SN 1979), Hoàng Văn Tùng (SN 1990), là ba anh em ruột, cùng trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên); Vũ Anh Đức (SN 1992), trú tại xóm Tây, xã Vân Nội , huyện Đông Anh (Hà Nội). Đức là bạn trai của Thu.

Pháp luật - Mất việc, nữ quái rủ người tình 'nhí' đi cạy két sắt

Thu cùng người tình "nhí" tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 2/9, ông Kim Jun Kwi và bà Kim Jun Ah là Giám đốc và quản lý công ty Golf Jon trụ sở tại 39 Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), đến công an phường Nhân Chính trình báo: Từ 22h đến 23h30 ngày 29/8, ông bà Kim (hai anh em ruột-PV) cùng nhân viên công ty đi ăn uống. Khi mọi người tan tiệc quay về, hoảng hốt phát hiện văn phòng công ty đã bị kẻ gian đột nhập, cậy két sắt chiếm đoạt 6.000USD và 600 triệu đồng tiền Việt. Tổng giá trị tài sản khoảnghơn 700 triệu đồng.

Pháp luật - Mất việc, nữ quái rủ người tình 'nhí' đi cạy két sắt (Hình 2).

Tang vật vụ trộm.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Thanh Xuân lập tức báo cáo lên Công an TP. Hà Nội. Qua phối hợp với PC45, PC54, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng khám phá vụ án và bắt giữ 4 đối tượng. Hoàng Thị Thu bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) còn Đức, Tùng và Tuấn bị bắt tại quê nhà.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận, do bị đuổi việc, cay cú nên Thu đã lập kế hoạch trộm tiền của công ty với mục đích tiêu xài và hả cơn giận. Tối 2/9, Thu tổ chức buổi liên hoan chia tay, mời tất cả nhân viên và lãnh đạo đi nhà hàng nhưng Thu cố ý đến muộn 30 phút để cùng đồng bọn đột nhập vào văn phòng công ty.

Sau khi trộm xong, Thu cho Tuấn và Tùng 35 triệu đồng còn Vũ Anh Đức chỉ được Thu cho 2 triệu đồng và đuổi về quê. Số tiền còn lại Thu giữ riêng cho mình rồi lên đường vào Đồng Nai.

Hiện, cơ quan CSĐT  công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, tạm giữ cả bốn đối tượng trên để điều tra.

Văn Nguyên

Bình Phước: Truy tìm nghi can trộm ô tô

Thứ 2, 09/09/2013 | 14:03
Lợi dụng tài xế nằm nghỉ ngơi, kẻ gian trộm chìa khóa rồi điều khiển xe ô tô tẩu thoát.

Băng trộm chuyên đột nhập nhà đại gia

Chủ nhật, 08/09/2013 | 10:31
Mùng một Tết, chúng phá khóa cửa lấy đi số tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng tại nhà vị trưởng ban quản lý dự án huyện. Liên tiếp sau đó, hàng loạt vụ trộm xảy ra tại tư gia của những người có địa vị ở khu vực miền Tây.

Bắt nhóm nghi can thụt két trộm tài sản

Chủ nhật, 08/09/2013 | 09:06
Qua 3 ngày ”giăng lưới”, cảnh sát đã bắt được nhóm nghi can thụt két sắt trộm tài sản.

Robinho bị trộm khoắng đồ

Chủ nhật, 08/09/2013 | 08:57
Căn biệt thự trung tâm quận San Siro của chân sút của AC Milan bấy lâu đã rơi vào tầm ngắm của bọn đạo chích. Hôm thứ Tư vừa qua, Robinho không thoát khỏi “số mất đồ” khi bị chôm đi một loạt trang sức quý giá, trong đó có một chiếc đồng hồ Rolex trị giá tới 30.000 euro.

Bắt 3 nhân viên trộm thuốc tây của công ty

Thứ 7, 07/09/2013 | 20:45
Biết không thể chối cải, 3 nghi can liên quan đến việc trộm thuốc tây của công ty cuối đầu nhận tội với cảnh sát.

TPHCM: 4 sinh viên 'trắng tay' vì bị trộm đột nhập

Thứ 6, 06/09/2013 | 14:13
Dù căn phòng trọ chỉ rộng vài chục mét lại có 4 nam sinh viên cư ngụ, tuy nhiên bọn “đạo chích” đột nhập lấy 2 xe máy và ĐTDĐ nhưng tất cả đều không hay biết.

Trộm cổ vật hoành hành tại Ai Cập

Thứ 5, 29/08/2013 | 08:59
Di sản văn hóa Ai Cập đang bị đe dọa khi những kẻ trộm mộ được trang bị vũ khí, lợi dụng tình trạng hỗn loạn chính trị để đánh cắp cổ vật tại các kim tự tháp, bảo tàng và địa điểm khảo cổ.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.