Bi kịch lỡ

Bi kịch lỡ "tố" chồng ở Tây Hồ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Nóng giận nghi ngờ chồng bán xe để bồ bịch, biết đã lỡ "tố" chồng nên ngay sau đó người vợ đã có đơn xin bãi nại. Thế nhưng không hiểu sao các cơ quan pháp luật quận Tây Hồ (Hà Nội) vẫn cố tình cột tội người chồng đáng thương này. Phải chăng đây là một minh chứng cho việc hình sự hóa một quan hệ dân sự?

Bi kịch của sự nóng giận

Bị cáo Vương Thế Anh (SN1976) và chị Nguyễn Ngọc Diệp (SN1979) tổ chức đám cưới từ năm 2004 (nhưng không đăng ký kết hôn) và cùng chung sống tại số 17 ngõ 172/46 - Âu Cơ - Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội).

Tháng 3/2009, ông Nguyễn Bích Sử (SN1954, là bố đẻ chị Diệp) mua một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Zace mang BKS 29V-7253 và giao cho 2 vợ chồng sử dụng để kinh doanh.

Vào ngày 11/08/2009, Vương Thế Anh đã mang chiếc ô tô này đến cầm đồ tại cửa hiệu cầm đồ số 161 - Phùng Hưng - Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội, chủ hiệu là anh Nguyễn Thanh Tùng.

Vì không thấy chồng trở về, ngày 24/08/2009, chị Nguyễn Ngọc Diệp đã đến công an trình báo sự việc và đề nghị xử lý Vương Thế Anh trước pháp luật.

Sau đó 2 ngày, ngày 26/08/2009, Vương Thế Anh và gia đình đã đi chuộc lại chiếc xe trên và mang về.

Ngày 29/07/2010 Vương Thế Anh đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 28/04/2010, tại kết luận định giá tài sản số 40/KL-HĐĐG của hội đồng định giá tài sản tố tụng quận Tây Hồ kết luận: chiếc xe ô tô trên có giá trị 210 triệu đồng.

Vương Thế Anh đã bị truy tố ra trước tòa án nhân dân quận Tây Hồ để xét xử về tội trộm cắp tài sản theo điểm a khoản 3 Điều 138 BLHS.

Hình sự hóa quan hệ dân sự?

Phiên tòa xét xử Vương Thế Anh đã phải mở ra, hoãn lại tới 5 lần và ngày 19/7, phiên tòa đã lại một lần nữa được đưa ra xét xử.

Điều trớ trêu trong vụ án này chính là việc, người được cho là bị hại (chị Diệp và bố đẻ của chị) một mực xin tha cho Vương Thế Anh.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tại phiên tòa, chị Diệp trình bày, vào thời điểm Thế Anh mang xe đi cầm đồ và không thấy về, chị tức giận và nghi ngờ chồng bán xe để đi chơi ăn xài với bồ bịch. Chị lại bị một số người quen xúi giục rằng "cứ làm đơn lên công an cho nó chết". Và chị đã lên công an trình báo sự việc. Vậy nhưng chị "không ngờ rằng hậu quả sự việc lại ra nông nỗi này".

Tại tòa, chị cũng cho biết, trước đó, chị và Thế Anh cũng có một số lần mang chiếc xe ô tô này đi cầm cố ở cửa hiệu cầm đồ kia để vay tiền làm ăn.

Trong khi đó, ông Sử - bố đẻ chị Diệp - cũng khẩn khoản trước tòa xin tha cho con rể của mình. Ông cũng mong cơ quan pháp luật xem xét, vì kết quả của sự việc, ông không chịu hậu quả tổn thất nào cả, chiếc xe ông đã nhận về và đã đem bán.

Trước đó, ông Sử và chị Diệp đã có đơn xin bãi nại đối với Vương Thế Anh. Vậy nhưng Viện kiểm sát quận Tây Hồ vẫn quyết định truy tố Vương Thế Anh tội "trộm cắp tài sản" và đề nghị đưa ra xét xử.

Cũng trong phiên tòa ngày 19/7, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị chuyển tội danh đối với Vương Thế Anh từ "trộm cắp tài sản" sang "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" và đề nghị tòa tuyên phạt Vương Thế Anh 7-8 năm tù.

Theo luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, các cơ quan pháp luật quận Tây Hồ đã hình sự hóa một quan hệ dân sự.

Bởi, theo xác minh, tài sản là chiếc ô tô của bố vợ bị cáo Thế Anh, đã có giấy giao xe cho vợ chồng Thế Anh mượn.

Hơn nữa, bị cáo Thế Anh ngay sau đó đã chuộc chiếc xe về. Đồng thời, gia đình đã có đơn bãi nại.

Thế nhưng, không hiểu sao các cơ quan pháp luật của quận Tây Hồ vẫn cố ý cột tội Vương Thế Anh, đẩy bị cáo vào vòng lao lý, đẩy gia định đến nông nỗi này?

Có luồng dư luận cho rằng, sở dĩ các cơ quan pháp luật quận Tây Hồ chậm xử lý vụ việc (vụ việc xảy ra từ tháng 8/2009) và đến khi xử lý lại thiếu thuyết phục chính là vì đã hình sự hóa quan hệ dân sự?

Đáng lẽ vụ việc này chỉ cần xử lý hành chính, đó cũng là cách để bỏa vệ một gia đình khỏi tan vỡ...

Dự kiến, chiều nay Tòa sẽ tuyên án.

Cảnh Kiên

Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.