"Bí mật quy trình" bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 29/09/2020 | 20:00
0
Xưởng sản xuất nấm với quy mô rộng gần 5.000m2, áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại từ Hàn Quốc với quy trình khép kín mỗi ngày sản xuẩt 1 tấn nấm cho doanh thu từ 30 - 35 tỷ đồng/năm.
Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô

Xưởng sản xuất nấm với quy mô rộng gần 5.000m2, áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại từ Hàn Quốc với quy trình khép kín của anh Triệu Quang Trung được đặt tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Hiện cơ sở đang sản xuất 4 loại nấm gồm: Sò yến, đùi gà, ngọc châm và linh chi.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 2).

Toàn bộ nhà xưởng là một vòng tròn khép kín.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 3).
Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 4).

Từ những nguyên liệu gốc thực vật sẵn có tại Việt Nam như: Mùn cưa, chấu, cám, lõi ngô nghiền …Những nguyên liệu này được kiểm soát chất lượng từ khi nhập hàng để đảm bảo nguyên liệu cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nấm phát triển tốt mà không  dùng đến hóa chất hoặc chất kích thích khác.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 5).

Nguyên liệu sau khi kiểm tra chất lượng được đưa vào máy trộn làm đều các thành phần theo công thức chỉ định.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 6).
Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 7).

Tiếp đó nguyên liệu sau khi trộn đều được gầu tải tự động đưa vào máy đóng chai tự động theo tỉ lệ, sau đó đóng nắp lại.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 8).

Hấp nguyên liệu và tiệt trùng nguyên liệu. Sau khi đã đóng mùn vào chai và đạy nắp nguyên liệu được đưa vào lò hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 120oC trong vòng 5-6 giờ liên tục.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 9).

Nguyên liệu trong chai sau khi được hấp tiệt trùng được đưa vào phòng cấy giống (phòng cấy giống luôn luôn trong điều kiện vô trùng).

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 10).

Sau khi cấy giống vào chai xong, các chai được đưa sang phòng ủ giống. Nhiệt độ trong phòng giống được điều chỉnh cho phù hợp để kích thích giống lên đều.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 11).

Sau khi giống đã lên đều và đủ thời gian ủ được đưa ra phòng trồng. Nhiệt độ và độ ẩm phòng trồng được điều chỉnh theo thời gian để kích thích nấm phát triển tốt.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 12).

Sau khi nấm tăng trưởng đến ngày thu hái sẽ được đóng gói và đưa vào bảo quản trong kho lạnh chờ xuất xưởng.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 13).

Hiện nay, xưởng sản xuất với sản lượng hơn 1 tấn/ngày. Đối với nấm ăn loại ngắn ngày, từ lúc cấy giống đến khi thu hoạch là 45 ngày, loại dài ngày nhất là 100 ngày.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 14).

Chia sẻ với phóng viên, anh Trung cho biết thời điểm thu tiêu thụ nấm mạnh nhất là bắt đầu từ tháng Mười đến tháng Ba năm sau, khách không đặt sớm là cháy hàng. "Ngoài bán lẻ, tôi còn còn cung cấp cho các đại lý, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, nhà hàng ở nhiều tỉnh thành", anh Trung nói.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 15).

Những năm gần đây, trang trại nấm cho doanh thu từ 30 - 35 tỷ đồng/năm.

Dân sinh - 'Bí mật quy trình' bên trong xưởng sản xuất nấm lớn nhất Thủ đô (Hình 16).

Với những thành quả đạt được, anh Triệu Quang Trung đã được xướng tên trong danh sách “63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020”.

Những cầu vượt góp phần cải thiện ách tắc giao thông ở Hà Nội

Thứ 7, 26/09/2020 | 11:00
Tốc độ đô thị hoá nhanh chóng khiến cho việc tham gia giao thông trở nên khó khăn, tuy nhiên, tính đến nay Hà Nội đã có hơn 10 cây cầu bắc qua các ngã tư trọng điểm, giúp giảm ùn tắc.

Toàn cảnh 5 tuyến đường được mệnh danh "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội

Thứ 4, 23/09/2020 | 20:00
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và thực hiện quá trình đô thị hóa, hệ thống đường sá ở Hà Nội được đầu tư nâng cấp với nhiều tuyến phố mới. Trong đó, có rất nhiều con đường có tổng kinh phí xây dựng lên tới hàng nghìn tỉ đồng.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bình phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.