Bị mời uống rượu, cô gái xứ Nghệ từ chối bằng… làn điệu dân ca

Bị mời uống rượu, cô gái xứ Nghệ từ chối bằng… làn điệu dân ca

Thứ 6, 03/02/2017 | 14:26
0
Khi bị mời uống rượu, cô gái xứ Nghệ đã khéo léo từ chối bằng cách xin hát một khúc ví dặm, để thay thế, khiến cộng đồng mạng thích thú.

Mấy ngày gần đây, trang fanpage Nghệ An chia sẻ clip cô gái vừa hát vừa dùng đũa gõ điệu ví dặm, khiến cho mọi người vô cùng thích thú. Trong thời gian ngắn, clip đã thu hút hơn 500.000 lượt xem; hơn 15.000 lượt yêu thích, bình luận và hơn 3.000 lượt chia sẻ.

Dậy sóng mạng - Bị mời uống rượu, cô gái xứ Nghệ từ chối bằng… làn điệu dân ca

 Cô gái hát trong một bữa ăn ngày Tết (Ảnh cắt từ clip)

Cô gái xinh đẹp này là Phan Thị Ánh (SN 1996) quê ở xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Cô hiện là sinh viên Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương.

Trao đổi với Ánh được biết, clip do một người bạn quay vào ngày Tết, khi cô đến chơi và dùng bữa tại đây.

“Mọi người yêu cầu tôi lựa chọn giữa việc phải uống rượu chúc Tết và hát một câu trong bài ví dặm để hâm nóng bầu không khí. Do tôi đang bị ốm nên hơi mệt, vì vậy đã chọn hát thay rượu”, Ánh cho biết.

Trong mâm cơm ngày Tết, câu hát của cô gái ngân vang như lời nỉ non, dăn dò về đạo nghĩa làm con. “Bạn của tôi quay lại và chỉ nói là cho vui thôi, chứ tôi cũng không ngờ là mọi người đưa lên mạng”, Ánh nói.

Phan Ánh cảm thấy vui và bất ngờ khi phần biểu diễn của mình được nhiều bạn trẻ yêu thích, khen ngợi. Ánh cho biết, từ nhỏ cô đã được sống trong tình yêu với các điệu hò, bài ca ví dặm của quê hương xứ Nghệ. Vì vậy, cô quyết tâm theo đuổi niềm đam mê với âm nhạc dân ca.

“Lúc đó có cả người lớn nữa nên tôi mới chọn bài hát này. Nó khá phổ biến và được nhiều người thích vì ca từ ý nghĩa, ăn sâu trong lòng người dân xứ Nghệ”, Ánh chia sẻ thêm.

Nhiều người sau khi xem xong clip đã bị “đổ gục” trước cả giọng hát và nhăn sắc của thiếu nữ độ tuổi trăng tròn này.

Bạn Trọng Tuấn (một người xem video) bình luận: “Thưởng thức ẩm thực và được nghe giọng hát ngọt ngào do chính cô gái trong bàn ăn của các anh chị thể hiện thật là tuyệt vời, để thêm yêu cuộc sống, yêu quê hương”.

“Mình thấy câu hát của bạn hay vì hát bằng tâm, cố gắng giữ chữ tâm từ cái hiếu của mình bạn nhé…”, tài khoản Van Huan Nguyen bình luận.

Hãy xem một số hình ảnh của cô gái xinh đẹp này:

Dậy sóng mạng - Bị mời uống rượu, cô gái xứ Nghệ từ chối bằng… làn điệu dân ca (Hình 2).

 Chân dung của Ánh lúc đời thường

Dậy sóng mạng - Bị mời uống rượu, cô gái xứ Nghệ từ chối bằng… làn điệu dân ca (Hình 3).

 Không chỉ hát hay, cô gái này còn rất xinh đẹp

Dậy sóng mạng - Bị mời uống rượu, cô gái xứ Nghệ từ chối bằng… làn điệu dân ca (Hình 4).

 Ánh thường xuyên tham gia hát dân ca các chương trình truyền hình (bên Phải)

Dậy sóng mạng - Bị mời uống rượu, cô gái xứ Nghệ từ chối bằng… làn điệu dân ca (Hình 5).

 Cô có niềm đam mê với âm nhạc...

Dậy sóng mạng - Bị mời uống rượu, cô gái xứ Nghệ từ chối bằng… làn điệu dân ca (Hình 6).

...và giành không ít giải thưởng. 

Anh Ngọc

Cùng tác giả

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.

Nghệ An: Công nhân bị bệnh bụi phổi, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 7, 13/04/2024 | 16:45
66 công nhân Công ty TNHH Châu Tiến đi giám định y khoa đều có kết quả mắc bệnh bụi phổi, thậm chí có trường hợp tỉ lệ suy giảm sức khỏe hơn 80%.