Bình Thuận: Án tù cho nhóm nam, nữ tụ tập thuê phòng bay lắc

Bình Thuận: Án tù cho nhóm nam, nữ tụ tập thuê phòng bay lắc

Nguyễn Đắc Phú
Chủ nhật, 15/01/2023 | 13:24
0
Lê Thụy Sỹ, Phan Đức Hùng có hành vi cho thuê địa điểm để các nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nhằm thu lợi.

Ngày 15/1, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử các bị cáo: Lê Thụy Sỹ (SN 1980, trú phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết); Phan Đức Hùng (SN 1974, trú phường Thanh Hải, Tp.Phan Thiết); Quách Hồng Đào (SN 1998, trú huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp);

Lương Ngọc Vinh (SN 1991, trú xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam); Phạm Minh Nghĩa (SN 1976, trú xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam); Trần Minh Sáng (SN 1988, trú huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quy trình tổ chức bay lắc diễn ra như thế nào?

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 17/6/2021, Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1996), Trần Văn Thanh (sinh năm 1992), cùng trú tại xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và Bùi Văn Dương (sinh năm 1995, trú tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đang nhậu, thống nhất cùng nhau thuê phòng để sử dụng trái phép chất ma túy và nghe nhạc công suất lớn.

Lúc này, Hiệp thuê phòng của Phan Đức Hùng thông qua một người.

Khoảng 22h45 cùng ngày 17/6/2021, Hiệp, Dương và Thanh thuê xe taxi đến hẻm 499 đường Thủ Khoa Huân thuộc khu phố D, phường Thanh Hải, Tp.Phan Thiết.

Bị cáo Hùng khai tại tòa, đến địa điểm trên, Hiệp, Dương và Thanh được Hùng dẫn vào phòng thứ nhất.

Tại đây, Hiệp lấy 1/2 viên thuốc lắc ra bẻ làm đôi, Hiệp sử dụng 1 phần và đưa cho Thanh sử dụng 1 phần.

Hiệp bỏ hàng khay vào dĩa sứ, Hiệp dùng 1 thẻ nhựa màu xanh cà mịn ma túy rồi chia thành nhiều đường rồi sử dụng, riêng Dương không sử dụng.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày 17/6/2021, khi Hiệp, Thanh đang sử dụng trái phép chất ma túy, Dương đang ngồi nghe nhạc tại phòng thứ nhất thì bị bắt quả tang.

Tiếp tục, vào khoảng 17h ngày 17/6/2021, Lương Ngọc Vinh, Phạm Minh Nghĩa, Trần Minh Sáng đang nhậu và thống nhất cùng nhau đi sử dụng trái phép chất ma túy và nghe nhạc công suất lớn.

Tại quán nhậu, Vinh, Sáng và Nghĩa rủ Nguyễn Thị Thúy Ngọc (sinh năm 1998, trú huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) là nhân viên của quán Tràng An cùng đi sử dụng ma túy cùng.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Án tù cho nhóm nam, nữ tụ tập thuê phòng bay lắc

Các bị cáo tại phiên toà và rất đông người dân xem phiên toà xét xử.

Bị cáo Vinh khai tại phiên toà, vào khoảng 19h23 cùng ngày 17/6/2021, Vinh gọi cho Quách Hồng Đào có tài khoản Facebook có tên “Di Di” nhờ liên hệ đặt phòng của Lê Thụy Sỹ và mua dùm 4 viên thuốc lắc, nửa hộp 5 hàng khay cho nhóm của Vinh thì Đào đồng ý.

Đào sử dụng ứng dụng Messenger gọi qua tài khoản Le Thuy Sy để hỏi đặt 1 phòng.

Tiếp đến, Đào sử dụng ứng dụng Messenger gọi đến tài khoản Van Chi (không rõ nhân thân) để đặt mua 4 viên thuốc lắc và nửa hộp 5 hàng khay và đưa số điện thoại 0862022068 của Vinh và hẹn giao ma túy tại căn nhà “Biệt thự Lê Gia”.

Đến 20h cùng ngày 17/6/2021 Vinh, Nghĩa, Sáng thuê xe taxi chở đến hẻm 499 đường Thủ Khoa Huân thuộc khu phố D, phường Thanh Hải, Tp.Phan Thiết.

Khi đến đầu hẻm 499 đường Thủ Khoa Huân, Vinh đưa số tiền 4.200.000 đồng cho Nghĩa giữ để trả tiền ma túy.

Nghĩa, Sáng đi vào trong hẻm, còn Vinh lên xe taxi đi công việc.

Khi Nghĩa, Sáng đi đến gần căn nhà Biệt thự Lê Gia thì gặp 1 người thanh niên đeo khẩu trang (không rõ nhân thân), giao ma túy để chỗ gần chiếc xe ba gác, rồi bỏ đi.

Khoảng 20 phút sau, Ngọc và Lê Thị Hồng Thảo (sinh năm 2000, trú tại thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đến, được Hùng dẫn vào phòng thứ hai. Khi vào phòng, cả nhóm sử dụng ma tuý.

Khi Vinh, Sáng, Nghĩa, Ngọc và Thảo đang sử dụng trái phép chất ma túy và nghe nhạc công suất lớn thì bị công an bắt quả tang.

Đầu năm 2016, bị cáo Lê Thụy Sỹ mua căn nhà ở hẻm 499 đường Thủ Khoa Huân thuộc khu phố D, phường Thanh Hải, Tp.Phan Thiết.

Đầu năm 2021, Sỹ đặt bảng hiệu Biệt thự Lê Gia cho căn nhà trên và thuê người lắp cửa ngăn không gian bên phải ở phòng khách tính từ cửa nhà vào thành 2 phòng để cho các đối tượng nghiện thuê sử dụng trái phép chất ma túy và nghe nhạc công suất lớn (còn được gọi là phòng bay).

Do quen biết Phan Đức Hùng, Sỹ thuê Hùng làm quản lý căn nhà trên.

Nhiệm vụ của Hùng là nhận khách đến thuê phòng, cung cấp các dụng cụ như loa, đèn, dĩa sứ để khách sử dụng trái phép chất ma túy. Mỗi tháng Sỹ trả lương cho Hùng là 3.000.000 đồng/ tháng.

Căn nhà Biệt thự Lê Gia của Sỹ cho khách thuê sử dụng trái phép chất ma túy và nghe nhạc công suất lớn được khoảng 4 tháng thì bị bắt. Sỹ đã trả lương cho Hùng được 12.000.000 đồng.

Bản án cho nhóm bay lắc thâu đêm

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi cho thuê địa điểm, cung cấp dụng cụ tại 2 phòng trong căn nhà Biệt thự Lê Gia để nhiều người đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể.

Có thể thấy, Lê Thụy Sỹ, Phan Đức Hùng đã phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thuộc trường hợp định khung hình phạt phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên, quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hành vi tìm kiếm địa điểm, cung cấp chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Lê Thị Hồng Thảo của Lương Ngọc Vinh, Quách Hồng Đào, Phạm Minh Nghĩa, Trần Minh Sáng đã phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thuộc trường hợp định khung hình phạt Đối với 2 người trở lên, tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Án tù cho nhóm nam, nữ tụ tập thuê phòng bay lắc (Hình 2).

Quang cảnh phiên toà xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hành vi của Lê Thụy Sỹ, Phan Đức Hùng, Quách Hồng Đào, Lương Ngọc Vinh, Phạm Minh Nghĩa, Trần Minh Sáng rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về quản lý chất ma túy, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vì vậy, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với Phan Đức Hùng, Quách Hồng Đào, Lương Ngọc Vinh, Phạm Minh Nghĩa, Trần Minh Sáng đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Còn Quách Hồng Đào đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm, làm sáng tỏ vụ án nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Lê Thị Hồng Thảo có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ vi phạm đến Công an thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình và Công an xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc để xử lý hành chính theo quy định.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Lê Thụy Sỹ 7 năm tù giam; Phan Đức Hùng 7 năm 6 tháng tù giam; Lương Ngọc Vinh 7 năm tù giam; Phạm Minh Nghĩa 7 năm tù giam; Trần Minh Sáng 7 năm tù giam; Quách Hồng Đào 5 năm 6 tháng tù giam.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà tại tỉnh Bình Thuận

Thứ 7, 14/01/2023 | 21:00
Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 1.000 suất quà cho gia đình chính sách, cán bộ, chiến sỹ, công nhân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận: Đình chỉ hoạt động 7 cơ sở karaoke vi phạm PCCC

Thứ 6, 13/01/2023 | 17:30
Các cơ sở kinh doanh karaoke này vi phạm về PCCC, nhưng vẫn chưa được khắc phục kịp thời nên bị tạm đình chỉ.

Bình Thuận: Bắt đối tượng truy nã khi đang ngồi uống cà phê

Thứ 6, 13/01/2023 | 15:14
Đối tượng Hồ Đức Hưng bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ khi đang ngồi uống cà phê trước sự ngỡ ngàng của Hưng.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.