Bí quyết 'giành vàng' của tuyển Olympic Vật lý

Bí quyết 'giành vàng' của tuyển Olympic Vật lý

Thứ 3, 25/07/2017 | 09:57
0
Đêm 24/7 đoàn dự thi Olympic Vật lý quốc tế của Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài. Trao đổi với báo chí, đội tuyển dự thi Olympic đã có những tiết lộ khá bất ngờ về bí quyết giành huy chương.

Thí sinh 2 lần giành huy chương Vàng

Mặc dù 22h, chuyến bay của đoàn mới hạ cánh, nhưng từ sớm, người thân, bạn bè, giáo viên của các thí sinh dự thi Olympic Vật lý (IPHO) lần thứ 48 cùng đại diện bộ GD&ĐT đã có mặt và chờ đón các học sinh trở về.

Trong số 5 thí sinh giành huy chương môn Vật lý quốc tế năm nay, em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình đã giành liên tiếp 2 huy chương Vàng trong 2 năm 2016, 2017. Không chỉ có niềm say mê với Vật lý, Quỳnh còn là học sinh giỏi các môn tự nhiên, từng 2 lần giành huy chương Vàng môn Toán học năm lớp 5 và lớp 9.

Giáo dục - Bí quyết 'giành vàng' của tuyển Olympic Vật lý

Đoàn Olympic Vật lý tại sân bay Nội Bài.

Có mặt tại sân bay từ rất sớm, chị Trần Thị Vi Hạnh, mẹ thí sinh Nguyễn Thế Quỳnh vui mừng đến mức khó dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình. "Quỳnh chịu nhiều thiệt thòi, lên lớp 9 đã mất cha, rồi anh trai vào đại học. Công việc của tôi chủ yếu là bán hàng lặt vặt ngoài chợ, việc nuôi dạy các con vì thế rất vất vả. Biết hoàn cảnh gia đình, Quỳnh tự giác học là chính vì không có điều kiện học thêm. Bù lại những thiệt thòi, thành tích học tập của các con là động lực và hạnh phúc to lớn với tôi”.

Nở nụ cười rạng rỡ khi vừa xuống sân bay, Quỳnh chia sẻ: “Dù đây là lần thứ hai nhận huy chương Vàng nhưng em vẫn rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc. Vì sau khi thi, em cảm thấy mình làm chưa được tốt”.

Nam sinh đồng thời gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, bạn bè và đặc biệt là mẹ đã luôn động viên, giúp đỡ để có được thành tích như ngày hôm nay. Quỳnh cũng dự định sẽ vào học chuyên ngành vật lý của đại học Bách khoa Hà Nội.

Tự giác, yêu môn mình học

Bốn thí sinh tiếp theo trong đoàn dự thi giành huy chương là: Đinh Anh Dũng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam; Tạ Bá Dũng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội; Trần Hữu Bình Minh, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An và Phan Tuấn Linh, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An (giành huy chương Bạc).

Trao đổi với phóng viên, bà của em Tạ Bá Dũng (đã ngoài 70 tuổi) phấn khởi nói: “Gia đình là viên chức nên cũng có điều kiện cho Dũng học hành. Tuy nhiên, Dũng tìm tòi tự học là chính, bố mẹ không thúc ép việc học của cháu”.

Qua chia sẻ được biết, Dũng yêu môn Vật lý từ những ngày đầu được học. "Không dành quá nhiều thời gian cho bất kỳ môn học nào, nhưng khi học em rất tập trung và tự giác. Những lúc căng thẳng, em thường chơi thể thao và chơi đàn, đến khi thật thoải mái mới học bài”, Dũng chia sẻ bí quyết.

Cũng bật mí bí quyết học tập, Nguyễn Thế Quỳnh nói: "Em có niềm say mê với môn Vật lý từ năm lớp 9. Sau mỗi tiết học trên lớp, em mua sắm thêm thiết bị điện về tự đấu nối. Để học giỏi phải yêu môn mình học và tập trung nghe giảng. Những bài khó em sẽ giải quyết bằng được mới thôi”.

Nói về bí quyết khi làm bài thi, em Phan Tuấn Linh cho hay: “ Em rất thoải mái trước mỗi bài thi. Được tham dự kỳ thi Olympic quốc tế đã là vinh dự lớn, nên em không phải chịu áp lực. Ngoài ra, em cũng rất thích chơi thể thao, để có sức khỏe và tinh thần thoải mái sau mỗi giờ học”.

Tại buổi đón đoàn, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, bộ GD&ĐT khẳng định: "Đoàn Olympic Vật lý đã cùng đoàn Olympic Toán học, Olympic Hóa học tỏa sáng trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đây là minh chứng cho thấy, trí tuệ nước ta hoàn toàn có thể "sánh vai với các cường quốc năm châu" như Bác Hồ mong muốn".

"Đây cũng là thành tích tốt nhất của đoàn thi Olympic quốc tế trong những năm qua, đặc biệt, phạm vi các tỉnh có thí sinh đi thi đã được mở rộng ra nhiều địa phương. Điều đó thể hiện bước đi đúng đắn trong cải cách và đổi mới giáo dục hiện nay”, vị Cục trưởng nói thêm.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2017 được tổ chức tại Indonesia, có 424 thí sinh từ 86 quốc gia tham dự. Đội tuyển Olympic Vật lý Việt Nam với 4 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc, tiếp nối thành công của đội Olympic Hóa học (3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc) và đội tuyển Olympic Toán học (4 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng).

Đặng Thủy

VN giành 24 huy chương tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Thứ 2, 14/11/2016 | 19:14
Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi (IMSO) lần thứ 13 tổ chức tại Indonesia, đội tuyển VN đã giành 24 huy chương các loại.

Tin HOT tối 13/9: VĐV Paralympic chạy nhanh hơn nhà vô địch Olympic

Thứ 3, 13/09/2016 | 19:57
Có tới 4 VĐV khuyết tật tham dự nội dung chung kết chạy 1.500m nam ở hạng T13 tại Paralympic 2016 đạt thành tích nhanh hơn cả VĐV giành HCV ở Olympic Rio.

Sau hào quang Olympic: Bê bối tham nhũng bao phủ Brazil

Thứ 3, 30/08/2016 | 10:34
Một loạt các chính trị gia hàng đầu của Brazil bị luận tội vì cáo buộc tham nhũng.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.