Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng: Cả 2 xe ô tô trùng số đều là biển thật

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng: Cả 2 xe ô tô trùng số đều là biển thật

Thứ 4, 22/02/2017 | 19:21
0
Trước thông tin cho rằng, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đi xe BKS giả, sáng ngày 22/2, một số PV báo chí đã trực tiếp Văn phòng Thành uỷ để tìm hiểu thông tin này.

Gần đây, một số thông tin về việc biển số màu xanh của chiếc xe 43A - 299.99 hiệu Toyota Avalon Limited ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng sử dụng trùng với biển số chiếc xe Land Rover của một doanh nghiệp. 

Ngoài ra, thông tin này còn cho rằng, chiếc xe vị Bí thư Đà Nẵng sử dụng có giá 2,5 tỉ đồng. Việc này vi phạm Điều 5 Khoản 2 Quyết định số 32/2005 của Thủ tướng Chính Phủ, quy định tiêu chuẩn bí thư thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được sử dụng xe dưới 1,1 tỉ đồng.

Chính trị - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng: Cả 2 xe ô tô trùng số đều là biển thật

Xe biển số xanh ông Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng.

Trao với phóng viên vào sáng 22/2, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết, thông tin vừa qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ông cũng như TP.Đà Nẵng. Ông khẳng định, biển số xe ông đang sử dụng là thật chứ không phải giả. 

Theo ông, qua kiểm tra, cả hai chiếc xe này đều là thật, vì một xe biển số trắng và một xe biển số xanh. Tức, một xe là biển số công vụ, một chiếc là biển số của tư nhân. Việc xe biển số xanh và xe biển số trắng trùng số nhau là hoàn toàn bình thường.

Chính trị - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng: Cả 2 xe ô tô trùng số đều là biển thật (Hình 2).

Giấy đăng ký biển số xe mà ông Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng.

Ông còn cho biết, trước đây ông sử dụng chiếc xe rất cũ. Đến tháng 1/2016, Văn phòng Thành uỷ bố trí xe biển số xanh 43A-299.99 và ông bắt đầu sử dụng từ tháng 3/2016 cho đến hiện tại. Từ ngày ông lên chức Bí thư đến nay, chưa hề sử dụng ngân sách mua bất kì chiếc xe nào. 

Bên cạnh đó, ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng khẳng định, xe của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đang sử dụng, được công an cấp đăng kiểm lưu hành. Theo hoá đơn mua bán, chiếc xe ông Anh đi là 1,18 tỉ đồng, cộng thuế thành giá 1,3 tỉ đồng. Do đó, thông tin, chiếc xe này có trị giá 2,5 tỉ đồng là không chính xác.

Liên quan đến vấn đề này, cũng trong ngày 22/2, Cục trưởng cục Báo chí Lưu Đình Phúc đã ký Công văn số 196/CBC-TTPC về thông tin trên báo chí gửi đến Tổng Biên tập báo điện tử Văn nghệ.

Công văn ghi rõ, ngày 21/2/2017, chuyên trang Văn nghệ trẻ (có tên miền vannghetre.com.vn) của báo điện tử Văn nghệ đăng bài viết “Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả”… trong đó có nội dung thông tin Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng xe công nghi gắn biển số giả và có giá trị vượt quá tiêu chuẩn theo quy định.

Cục Báo chí đề nghị báo điện tử Văn nghệ kiểm tra nội dung thông tin đã đăng và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi Cục Báo chí (92C Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 24/2/2017.

Nhóm PV

Cùng tác giả

“Quay xe” trước giờ…G!

Thứ 3, 07/06/2022 | 08:00
Những ngày tháng 5 cập rập, khẩn trương của tập thể VPĐD ĐS&PL tại miền Trung để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VP chợt rộn ràng hơn, bởi 1 tin vui bất ngờ.

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ có 2 con tử vong do tai nạn cùng khung giờ

Thứ 3, 20/04/2021 | 18:24
Cũng cùng một khung giờ định mệnh của 2 năm cận kề nhau, bà mất đi 2 đứa con…

Bắt khẩn cấp đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước

Thứ 5, 28/09/2017 | 11:08
Mới đây, đối tượng Nguyễn Viết Dũng (Nghệ An) đã bị Cơ quan an ninh điều tra tiến hành bắt khẩn cấp vì có hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.