Bí thư Đà Nẵng: 'Đuổi về nhà những CSGT nhận tiền'

Bí thư Đà Nẵng: 'Đuổi về nhà những CSGT nhận tiền'

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
'Bắt quả tang cảnh sát giao thông nhận tiền là tước quân tịch, đuổi về nhà, chứ không cần khiển trách”, bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nói tại phiên họp bế mạc HĐND khóa VIII.

Sau khi UBND TP Đà Nẵng ban hành QĐ quy định về việc bồi dưỡng cho lực lượng CSGT trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (bao gồm cả trực đêm) với mức 5 triệu đồng/người/tháng.

Xã hội - Bí thư Đà Nẵng: 'Đuổi về nhà những CSGT nhận tiền'

Tại phiên họp bế mạc HĐND khóa VIII sáng 6/12, ông Nguyễn Bá Thanh đã đề cập đến lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng và yêu cầu Công an Đà Nẵng lắp đặt camera giám sát tại các trạm CSGT gồm: Kim Liên, Hòa Hải, Hòa Nhơn và trạm cửa ô Hòa Phước.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh yêu cầu lực lượng CSGT tất cả đều làm việc tại trạm, tránh tình trạng chặn xe dọc các tuyến đường để kiểm tra không có camera theo dõi rồi lại nhận tiền của tài xế.

Bí thư Thanh cũng không quên ra hạn chót cuối cùng là ngày 30/4/2013 phải lắp xong camera theo dõi lực lượng CSGT làm việc ở các trạm trên.

Tin hữu ích về CSGT đáng đọc:

> Tại sao CSGT tệ hại trong mắt công chúng?

> Thượng tá CSGT trần tình về nghề

> CSGT được hóa trang khi làm nhiệm vụ: Sốc!

> Diễn đàn: Hình ảnh CSGT trong mắt người dân

Quang Huy